Đến nội dung chính

Chương 106: Cá chậu chim lồng

admin 499 Chữ Cài Đặt

Cát Quang hỏi: “Người mới không xuất hiện ở phòng nào?”

Một người run rẩy đáp: “Căn phòng đầu tiên bên trái cầu thang ở lầu ba.”

Nghe vậy, mọi người quyết định lên lầu ba xem thử.

Cửa phòng khép hờ, không hề khóa, chỉ cần đẩy nhẹ là mở. Bên trong vẫn sạch sẽ gọn gàng. Ngoại trừ ga giường và chăn gối hơi xộc xệch, chứng tỏ tối qua từng có người ngủ ở đây, thì chẳng còn dấu vết nào khác.

Bất chợt, một người chơi ngồi xổm xuống, dùng ngón tay cạy nhẹ phần mép gạch men rồi nói: “Chỗ này có máu khô.”

Những người khác lập tức xúm lại. Dưới lớp bụi mỏng quả nhiên còn sót lại vết máu chưa được lau sạch, cho thấy người mới ở căn phòng này tối qua đã gặp chuyện nguy hiểm đến tính mạng.

“Vậy sao tối qua cậu ta không tìm người ở cùng?” Cát Quang khó hiểu hỏi. Trước đó ông đã dặn nhóm người mới, tốt nhất nên ngủ chung phòng với nhau, có chuyện gì còn có thể trông chừng lẫn nhau.
Ngải Như Ý bĩu môi nói: “Gã đó là tên nghiện ngập, người vừa hôi vừa bẩn, ai mà muốn ở chung với gã chứ?”

Trong phòng chỉ có một chiếc giường, phải nằm chung với một kẻ toàn thân nồng nặc mùi thuốc lá, đổi lại là ai cũng chẳng chịu nổi.

Lý do này quả thật rất hợp lý, Cát Quang cũng không nói thêm gì.

Mọi người trở xuống đại sảnh tầng một. Bụng ai nấy đều đói meo, có người không nhịn được chạy vào bếp rồi sang phòng ăn lục tìm một lượt. Kết quả, cả hai nơi đều trống không. Trên bàn ăn lại xuất hiện một hàng dài thức ăn cho chim, nhìn thôi cũng đủ khiến người ta tuyệt vọng.

Nếu chỉ có một chút cám chim thì cũng chẳng đến mức nào. Vấn đề là chiếc bàn ăn dài đến mức quá đáng, còn cám chim thì được bày kín cả bàn. Chúng được sắp xếp ngay ngắn như một bữa tiệc kiểu phương Tây, nhìn qua đã thấy kỳ quặc. Chưa kể mùi cám đặc trưng của thức ăn chăn nuôi còn xộc thẳng vào mũi, người nào nhạy mùi một chút chỉ sợ đứng đó thôi cũng muốn nôn.
Giữa cả dãy thức ăn cho chim vẫn có một mâm cơm trắng giống hôm qua.

Tổng cộng có mười người không có đồ ăn, trong khi mâm cơm ấy nhiều nhất cũng chỉ đủ cho ba người đàn ông trưởng thành ăn no. Bảy người còn lại chỉ có nước đứng nhìn.

Ba người chơi chính thức không có đồ ăn cũng chẳng quá lo. Bọn họ có thể nhờ những người chơi khác mua giúp rồi dùng tích phân để đổi lại.

Bảy người mới cùng nhau chia một mâm cơm trắng. Dù chưa thể ăn no căng bụng, ít nhất cũng không phải chịu cảnh đói đến quặn cả ruột.