Ăn sáng xong, mọi người lại tiếp tục tìm kiếm manh mối trong biệt thự.
Nhiệm vụ yêu cầu họ phải sống sót bảy ngày. Bọn họ không thể cứ ngồi im chờ chuyện tìm đến cửa, trước hết phải tìm cách làm quen với nơi này, đồng thời moi ra những manh mối đang bị giấu kín. Biết đâu nhờ vậy lại tránh được vài cái bẫy.
Tất nhiên, trong đám người chơi cũng có vài kẻ chẳng buồn động tay động chân.
Cát Quang đưa mắt nhìn khắp đại sảnh, rồi nhìn sang Tề Ngọc Hành đang nhắm mắt nghỉ trên sô pha. Sau đó ông lại liếc về phía Cố Cửu và “người hầu” của cô, cô gái trông ốm yếu đang ngồi bên ban công phơi nắng.
Cát Quang bứt rứt cào đầu.
Ba người này rảnh đến mức khiến người ta phát sợ.
Chẳng lẽ đây chính là phong thái của cao thủ?
Cứ thế lười biếng hết cả ngày, chẳng mấy chốc trời đã tối sầm.
Người chơi lần lượt trở về phòng nghỉ ngơi. Nhóm người mới nhớ tới những tiếng động đinh tai nhức óc cùng đôi mắt xuất hiện tối qua, dù sợ đến mức chân mềm nhũn cũng chẳng dám ở lại một mình, đành vội vàng chạy lên lầu.
Cố Cửu đang tắm thì nghe thấy tiếng sột soạt vang lên bên ngoài, lúc thì giống như có con gì đó đang bò qua bụi cỏ, lúc lại như tiếng một vật nặng bị kéo lê trên mặt đất.
Cô lấy khăn tắm quấn kín người, lau sạch nước trên cơ thể rồi đưa tay sờ soạng tìm kính trên bệ rửa mặt. Nhưng tìm một lúc vẫn chẳng thấy đâu.
Cố Cửu không hề hoảng hốt. Đôi mắt vốn đã mờ sương của cô chậm rãi đảo một vòng, cuối cùng dừng lại trước gương.
Trong gương bỗng xuất hiện một bóng quỷ đỏ lòm như máu.
Cố Cửu bình thản nói: “Trả kính cho tôi.”
Không có kính, cô chẳng thể nhìn rõ con quỷ kia trông như thế nào. Nhưng cô vẫn nhận ra cái bóng đỏ tươi đang vặn vẹo thân mình đầy đắc ý, rõ ràng đang lấy việc trêu chọc cô làm niềm vui.
Cố Cửu nở một nụ cười dịu dàng.
Chỉ tiếc hành động tiếp theo của cô chẳng dính dáng gì đến hai chữ “dịu dàng”.
Cô thẳng tay chộp lấy bóng quỷ trong gương, năm ngón tay siết chặt. Bộ móng yêu nữ lập tức dài ra, nhanh chóng bám chặt lấy đầu con quỷ rồi kéo xềnh xệch nó từ trong gương ra ngoài.“A a a!”
Nghe tiếng kêu thảm thiết vọng ra từ phòng tắm, Lục Tật không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, lập tức chạy tới gõ cửa, hỏi lớn: “Cô Cố, có chuyện gì vậy? Cô không sao chứ?”
Từ bên trong, Cố Cửu đáp: “Không có gì, em vào đi.”
Lục Tật khựng lại, hơi ngơ ngác hỏi: “Cô bảo tôi vào trong?”