Cát Quang nói: “Trong mắt Tề lão đại, hễ là thứ mang mặt trái thì đều bẩn cả. Đôi mắt rình mò chúng ta cũng chẳng ngoại lệ.”
Cặp chị em liếc ông chú một cái rồi nói: “Tối qua cửa sổ phòng chúng tôi cũng có một đôi mắt nhìn trộm.”
Sau khi trao đổi với nhau, mọi người nhận ra những gì mình gặp phải gần như giống hệt nhau. Có lẽ vì đây mới là đêm đầu tiên người chơi bước vào phó bản nên chưa xuất hiện thứ gì quá nguy hiểm. Chỉ có tiếng đập cửa ầm ĩ suốt nửa đêm khiến bọn họ chẳng thể ngủ ngon.
Cát Quang cười hì hì nói: “Đúng là ồn thật. Vì vậy Tề lão đại đã lấy Cưa điện kinh hồn ra dọa nó.” Trên thực tế, Tề lão đại nhà bọn họ còn suýt dùng cưa điện chọc thẳng vào đôi mắt kia, hung dữ khỏi phải nói.
Hai chị em sinh đôi lập tức cứng họng. Cũng chỉ có người giàu nứt đố đổ vách như Tề Ngọc Hành mới có thể mua đủ thứ đồ dùng trong cửa hàng hệ thống.
Cố Cửu cùng mọi người xuống đại sảnh, lúc này mới phát hiện đã có người ở dưới đó. Ngoài những người chơi chính thức, chỉ còn bảy người mới, thiếu mất một người.
Cát Quang hỏi nhóm người mới: “Sáng sớm mọi người đã xuống đây rồi à? Không gặp phải chuyện gì chứ?”
Bảy người mới mặt mày đầy vẻ hoảng hốt, thấp thỏm nhìn ông chú, chẳng ai lên tiếng. Cuối cùng, Ngải Như Ý lấy hết can đảm đáp: “Không có! Tối qua bọn tôi thức trắng cả đêm. Trời vừa sáng là xuống đây ngồi chờ.”
Những chuyện xảy ra tối qua đã dọa đám người mới này sợ mất mật, nhất là đôi mắt ngoài cửa sổ. Dù đã kéo kín rèm, bọn họ vẫn không sao gạt bỏ được cảm giác có thứ gì đó đang lén nhìn mình. Cảm giác bị theo dõi quá rõ ràng khiến chẳng ai dám chợp mắt, chỉ có thể mở mắt nhìn trân trân lên trần nhà cho đến sáng, rồi lập tức kéo nhau xuống đại sảnh.
Có vẻ chỉ khi tụ tập thành một nhóm, bọn họ mới cảm thấy yên tâm hơn một chút.
Phó bản lần này có tổng cộng chín người chơi mới. Sau khi tên lưu manh nghiện net nhảy vào màn sương rồi mất mạng, đáng lẽ còn lại tám người, nhưng hiện giờ chỉ thấy bảy. Điều đó có nghĩa là lại có thêm một người mới gặp nạn.
Sắc mặt nhóm người chơi chính thức cũng trở nên khó coi.
Người mới chết càng nhanh thì càng cho thấy nơi này nguy hiểm đến mức nào. Xem ra thân phận “chim” của bọn họ cũng chẳng đơn giản như vẻ ngoài.
Sau khi mọi người trao đổi tình hình, họ nhận ra tối qua quả thật chưa có chuyện gì quá nguy hiểm. Đôi mắt rình mò cùng những tiếng động ầm ĩ ngoài hành lang dường như chỉ nhằm quấy rối. Nếu người chơi không chủ động để ý đến chúng thì cũng sẽ không mất mạng.