Đến nội dung chính

Chương 44🌷

admin 1.093 Chữ Cài Đặt

Không gian vẫn tĩnh lặng như cũ.

Niên Mộ Hàn ngồi trên xe lăn, thân người hơi nghiêng về phía trước, bàn tay đặt trên tay vịn khẽ siết lại, những đường gân xanh nổi lên rõ rệt.

Ánh mắt ông trống rỗng nhìn vào khoảng không trước mặt, như thể mọi thứ xung quanh đều đã không còn tồn tại.

Cho đến khi…

Ông khẽ mở miệng.

Giọng nói khàn khàn, trầm thấp, mang theo sự mệt mỏi chưa từng có.

“Tử Kì…”

Hai chữ ấy rất nhẹ.

Nhưng trong không gian yên tĩnh này lại trở nên đặc biệt rõ ràng.

Niên Tử Kì đứng cách đó không xa, nghe thấy cũng không lập tức đáp lại, chỉ chậm rãi nâng mắt nhìn về phía ông, ánh mắt lạnh nhạt, không chút dao động.

Niên Mộ Hàn dừng lại một chút, như đang gom hết chút sức lực còn lại.

“Đẩy ta… vào thư phòng.”

Ông nói rất chậm.

Mỗi một chữ đều nặng nề như rơi xuống đất.
Không còn mệnh lệnh.

Cũng không còn uy nghiêm.

Chỉ còn lại… một sự cầu khẩn rất khó nhận ra.

Niên Tử Kì nhìn ông.

Ánh mắt dừng lại trên người đàn ông đã từng đứng trên đỉnh cao quyền lực, nay lại ngồi trên chiếc xe lăn, cả người như bị rút cạn đi một nửa khí thế.

Một lúc lâu sau…

Anh mới khẽ cử động.

Không nói gì.

Cũng không từ chối.

Chỉ lặng lẽ bước tới phía sau xe lăn.

Bàn tay đặt lên tay cầm, lạnh lẽo, dứt khoát.

Chiếc xe lăn khẽ chuyển động.

Âm thanh bánh xe lăn trên nền đá vang lên rất nhỏ, nhưng trong không gian yên tĩnh này lại trở nên đặc biệt rõ ràng.

Từng chút một…

Đưa hai người rời khỏi phòng khách hỗn loạn.

Hướng về phía thư phòng — nơi từng là trung tâm quyền lực của Niên gia.

Nhưng lúc này…

Lại giống như một nơi để phơi bày toàn bộ sự thật.

Cánh cửa thư phòng khép lại sau lưng họ.
“Cạch.”

Âm thanh không lớn.

Nhưng lại giống như đã cắt đứt hoàn toàn thế giới bên ngoài.

Chỉ còn lại hai cha con họ…

Và những thứ mà không ai còn có thể trốn tránh.

Trong thư phòng, ánh đèn vàng nhạt phủ xuống không gian nặng nề đến nghẹt thở.

Niên Mộ Hàn ngồi trên xe lăn, lưng hơi còng xuống, ánh mắt đục ngầu nhìn vào khoảng không trước mặt, như thể cả thế giới trong ông đã sụp đổ từ lâu nhưng đến giờ mới thực sự nhận ra.

“Tử Kì…”

Giọng ông khàn đặc, thấp đến mức gần như tan vào không khí.

Niên Tử Kì đứng phía sau bàn làm việc, thân hình cao lớn chìm trong bóng tối, ánh mắt vàng hổ phách lạnh lẽo nhìn về phía ông, không đáp.

Một khoảng lặng kéo dài.

“Những thứ đó…”

Niên Mộ Hàn dừng lại, cổ họng như bị bóp nghẹn.

“Con… đã biết từ bao giờ?”

Niên Tử Kì khẽ nhếch môi.
Nhưng trong nụ cười ấy không có lấy một chút nhiệt độ.

“Không quan trọng.”

Anh bước chậm lại gần, từng bước chân nặng nề như giẫm lên chính những năm tháng đã bị chôn vùi.

“Quan trọng là… tôi đã biết đủ.”

Câu nói vừa dứt, cả căn phòng lại rơi vào im lặng.

Niên Mộ Hàn siết chặt tay vịn xe lăn, những khớp ngón tay trắng bệch, giọng nói run nhẹ, không còn chút uy nghiêm nào của một người từng đứng trên đỉnh cao quyền lực.

“Năm đó… ta từng thấy không đúng…”

Ông nhắm mắt lại, như không dám đối diện với chính ký ức của mình.

“Nhưng ta… không dám điều tra tiếp…”

Giọng ông càng lúc càng thấp, gần như chỉ còn là hơi thở.

“Ta không muốn… sự việc trở nên phức tạp…”

Không gian im lặng đến mức có thể nghe rõ từng nhịp tim đập nặng nề.

Niên Tử Kì nhìn ông.

Ánh mắt không hề dao động.

“Vậy nên…”

Anh mở miệng, giọng nói bình thản đến đáng sợ.

“Ông chọn nhắm mắt làm ngơ.”

Niên Mộ Hàn khựng lại.

Cả người như bị đóng băng.

Niên Tử Kì tiến thêm một bước, ánh mắt sắc lạnh như dao.

“Ông không giết bà ấy…”

Anh dừng lại.

Từng chữ rơi xuống rõ ràng.

“Nhưng ông đã để bà ấy chết.”

Một câu nói.

Nhẹ.

Nhưng như xé toạc toàn bộ phòng tuyến cuối cùng của Niên Mộ Hàn.

Bàn tay ông run lên dữ dội, ánh mắt vỡ vụn, môi mấp máy nhưng không phát ra nổi âm thanh nào.

“…A Vũ…”

Cái tên ấy thoát ra khỏi môi ông, khàn khàn, đau đớn đến mức không còn hình dạng.

Ông cúi gập người, bả vai run rẩy.

“Là ta… có lỗi với mẹ con…”

Giọng nói đứt quãng, như bị nghiền nát từng chữ một.

“Ta không xứng…”

Niên Tử Kì đứng đó.

Nhìn tất cả.

Nhưng trong mắt anh… không có thương xót.

Chỉ có lạnh lẽo.

“Ông không xứng nhắc tên bà ấy.”

Không khí như đông cứng lại.

Một khoảng lặng kéo dài.

Rồi…

Niên Mộ Hàn như chợt nhớ ra điều gì.

Ông ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn còn run rẩy nhưng lại mang theo một tia cố chấp cuối cùng.

“Vậy còn…”

Giọng ông khàn đi.

“Hà Sương Ti…”

Ông siết chặt tay vịn.

“Con… định xử lý bà ta thế nào?”

Niên Tử Kì nghe vậy khẽ bật cười.

Một tiếng cười rất khẽ.

Nhưng lạnh đến mức khiến người khác rợn người.

“Trừng trị bằng pháp luật?”

Anh nghiêng đầu, ánh mắt mỉa mai.

“Quá dễ đối với bà ta rồi.”

Anh nhìn thẳng vào Niên Mộ Hàn.

Ánh mắt sắc bén đến mức không cho ông bất kỳ chỗ trốn nào.

“Hay là…”

Giọng anh hạ thấp.

“Niên lão gia… vẫn còn thương xót bà ta?”

Niên Mộ Hàn khựng lại.

Sắc mặt trắng bệch.

Nhưng lần này… ông không né tránh.

Ánh mắt ông trầm xuống.

Giọng nói khàn khàn, từng chữ nặng nề.

“Ta không quan tâm con dùng cách gì…”

“Nhưng…”

Ông siết chặt tay.

“Ta muốn bà ta phải trả giá đắt cho việc này.”

Không còn do dự.

Không còn bao che.

Chỉ còn lại… hận.

Niên Tử Kì nhìn ông vài giây.

Rồi khẽ nhếch môi.

“Cái đó…”

Giọng anh bình thản đến đáng sợ.

“Ông không cần quan tâm.”

Anh quay người.

Bước về phía cửa.

“Bà ta đã khiến mẹ tôi chết như vậy…”

Bước chân anh dừng lại.

Ánh mắt thoáng tối xuống.

“Vậy thì…”

Giọng anh trầm thấp.

Từng chữ như rơi xuống từ vực sâu.

“Tôi sẽ khiến bà ta…”

“…sống không bằng chết.”

Không gian rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối.

Niên Mộ Hàn ngồi đó.

Không nói gì.

Cũng không ngăn cản.

Chỉ có bàn tay… siết chặt đến run lên.

Niên Tử Kì không quay đầu lại.

“Ông phải sống cho tốt…”

Giọng nói vang lên lần cuối, lạnh và thấp.

“Sống để nhớ… ông đã làm gì.”

“Và nhớ… ông đã mất những gì.”

Cánh cửa mở ra.

Rồi đóng lại.

“Cạch.”

Trong thư phòng rộng lớn…

Chỉ còn lại Niên Mộ Hàn.

Ngồi trên xe lăn.

Giữa đống ký ức mà cả đời này…

Ông cũng không thể trốn thoát.