Niên Tử Kì bỗng khựng lại. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, ánh mắt anh trầm xuống, những suy nghĩ hỗn loạn chồng chéo lên nhau. Anh không thể hiểu nổi người phụ nữ trước mặt rốt cuộc đang toan tính điều gì. Nếu nói cô muốn hại Hà Lương Thần, vậy tại sao không nhân cơ hội này trực tiếp yêu cầu anh ra tay? Chỉ cần một câu nói của cô, anh hoàn toàn có thể khiến hắn biến mất khỏi thế giới này một cách sạch sẽ. Nhưng cô lại không làm vậy. Ngược lại, cô còn chủ động đưa ra điều kiện… không được động đến hắn.
Càng nghĩ, sự nghi ngờ trong lòng anh càng dâng cao. Còn những chuyện kia… vụ tai nạn năm đó… vì sao cô lại biết rõ đến từng chi tiết như vậy? Những điều mà ngay cả anh – người trong cuộc – cũng phải mất nhiều năm vẫn không thể chạm tới, vậy mà cô lại nói ra một cách bình thản như đang kể lại câu chuyện của chính mình.
Nghĩ đến đây, sự bình tĩnh cuối cùng trong anh hoàn toàn sụp đổ. Một nỗi kích động mãnh liệt dâng lên, kéo theo cả sự tức giận lẫn khát khao sự thật bị chôn vùi suốt mười lăm năm. Anh đột ngột bước tới, bàn tay siết chặt lấy bả vai Lục Chước Hạm, lực đạo mạnh đến mức khiến cơ thể mảnh mai của cô khẽ lung lay.
Ánh mắt anh đỏ ngầu, nhìn thẳng vào cô như muốn xuyên thấu mọi lớp phòng bị. “Tôi không biết cô muốn gì…” Giọng anh trầm thấp nhưng đầy áp lực, từng chữ như bị ép ra từ kẽ răng. “Nhưng trước hết, tôi sẽ tha cho Hà Lương Thần… theo ý cô.”
Anh dừng lại một nhịp, hơi thở có phần gấp gáp, lồng ngực phập phồng như đang cố kìm nén cơn sóng dữ. Ngón tay siết trên vai cô càng lúc càng chặt hơn. Ánh mắt anh khóa chặt lấy cô, không cho phép cô né tránh. “Còn bây giờ…” giọng anh hạ thấp xuống, mang theo sự nguy hiểm rõ rệt, “nói hết những điều cô biết cho tôi.” Lục Chước Hạm khẽ nhìn anh. Ánh mắt cô bình tĩnh đến đáng sợ, như thể phản ứng của anh đã nằm trong dự đoán từ trước.
Cô không vội trả lời, chỉ lặng lẽ quan sát anh trong vài giây ngắn ngủi, đủ để sự sốt ruột trong anh càng bị kéo căng. Sau đó, cô mới chậm rãi mở miệng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại mang theo sức nặng vô hình: “Mẹ của anh… là một người tài hoa… nhưng lại ứng với câu hồng nhan bạc mệnh…”
“Đừng nói nhảm!” Niên Tử Kì cắt ngang, giọng lạnh lẽo như lưỡi dao. Nhưng Lục Chước Hạm không hề dừng lại. Khóe môi cô khẽ nhếch lên, tiếp tục từng bước một, giống như đang từ từ bóc tách một vết thương đã đóng vảy từ lâu: “Lý do anh không tìm được bất cứ điểm bất thường nào trong vụ án… là vì người mang danh công lý – Hoan Thế Tùng, cảnh sát trưởng năm đó… đã cùng vị phu nhân họ Hà kia bắt tay che đậy tất cả.”
Ánh mắt Niên Tử Kì chợt co rút lại. Bàn tay siết trên vai cô khẽ khựng một nhịp. Nhưng cô không cho anh thời gian phản ứng. “Không phải tự dưng mẹ anh gặp tai nạn.” Giọng cô vẫn đều đều, nhưng từng chữ lại sắc lạnh đến tận xương. “Là do mẹ kế của anh… không cam tâm mãi làm kẻ đứng sau… nên mới ra tay hại chết bà… để có thể đường đường chính chính bước lên vị trí Niên phu nhân.”
Một khoảng lặng ngắn ngủi tràn vào giữa hai người. Không khí đặc quánh lại, nặng nề đến mức khiến người ta khó thở. Lục Chước Hạm khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua gương mặt đã dần tái nhợt của anh, giọng nói mang theo một tia châm biếm lạnh lẽo: “Nói ra cũng thật nực cười… ba anh vì lưu luyến tình cũ mà bao bọc bà ta cùng Hà Lương Thần suốt từng ấy năm. Sau khi bà ta trở về nước với cái mác góa chồng… ông ấy vẫn không hề nghi ngờ.” Cô dừng lại, như cố tình để những lời vừa rồi thấm sâu vào tâm trí anh.
“Hoặc…” khóe môi cô cong lên, “là không muốn nghi ngờ.” Niên Tử Kì không nói gì. Nhưng ánh mắt anh đã hoàn toàn thay đổi. Lục Chước Hạm nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống bàn, đầu ngón tay khẽ gõ lên thành ly, âm thanh thanh thúy vang lên giữa không gian tĩnh lặng.
“Còn vì sao Hoan Thế Tùng lại chịu che đậy cho bà ta…” Cô nâng mắt nhìn anh, nụ cười lúc này mang theo vài phần nguy hiểm. “Thì lại càng thú vị hơn.”
Cô tiến thêm một bước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. “Hà Lương Thần…” giọng cô hạ thấp, rõ ràng từng chữ, “chính là con riêng của ông ta… và Hà Sương Ti… sau những lần vụng trộm.”
Bàn tay Niên Tử Kì siết chặt đến mức nổi rõ gân xanh. Nhưng cơn ác mộng vẫn chưa dừng lại.
“Khi người chồng kia của Hà Sương Ti phát hiện ra…” ánh mắt cô trở nên lạnh đến cực điểm, “bọn họ đã liên thủ với nhau… dùng chính một phương thức… để khiến ông ta biến mất khỏi thế giới này.”
Không khí rơi vào một khoảng lặng chết chóc. Lục Chước Hạm không nói thêm nữa. Cô chỉ khẽ nâng tay, chỉ về phía tập hồ sơ dày cộm đặt trên bàn. Ánh đèn vàng chiếu xuống, làm nổi bật từng góc cạnh sắc lạnh của xấp tài liệu, như thể bên trong đó đang chứa toàn bộ sự thật bị chôn vùi suốt mười lăm năm.
“Đây…” cô nhẹ giọng, “là toàn bộ bằng chứng và chi tiết của sự việc năm đó.” Cô nhìn anh, ánh mắt không hề dao động.
“Nếu anh không tin…” đầu ngón tay cô khẽ lướt qua mép bàn, giọng nói chậm rãi nhưng mang theo áp lực vô hình, “có thể tự mình đi kiểm chứng.” Cô hơi cúi người về phía trước, khoảng cách giữa hai người chỉ còn trong gang tấc. “Đe dọa Hoan Thế Tùng… hoặc bất kỳ thuộc hạ nào của ông ta.” Một thoáng dừng. “Chỉ cần anh đủ tàn nhẫn…” Ánh mắt cô khóa chặt lấy anh, lạnh lẽo đến mức khiến người ta rùng mình. “Thì sự thật… sẽ tự mình mở miệng.”
Cô khẽ cong môi, nụ cười nhàn nhạt nhưng lại như đâm thẳng vào lòng người. “Thứ anh tìm suốt mười lăm năm…” “Hiện tại… đã nằm ngay trước mắt anh rồi.”