Lục Chước Hạm không nhìn phản ứng của anh. Cô chỉ nhẹ nhàng xoay người, từng bước rời đi dứt khoát, như thể tất cả những gì cần nói đã nói xong. “Cạch.” Tiếng cửa khép lại vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Cũng chính khoảnh khắc đó— “RẦM!” Niên Tử Kì đột ngột mất kiểm soát. Cánh tay anh quét ngang mặt bàn, ly rượu, chai thủy tinh, tất cả những thứ trước mắt đều bị hất văng xuống đất. Tiếng thủy tinh vỡ loảng xoảng vang lên chói tai, mảnh vỡ văng tung tóe khắp sàn, phản chiếu ánh đèn thành những tia sáng sắc lạnh. Nhưng anh vẫn chưa dừng lại.
“RẦM!”
Một cú đập mạnh nữa giáng xuống, bàn tay anh nện thẳng lên mặt bàn, lực đạo lớn đến mức khiến cả chiếc bàn rung lên bần bật. Lồng ngực anh phập phồng dữ dội, hơi thở nặng nề, như thể có thứ gì đó đang bóp nghẹt lấy cổ họng anh.
Căn phòng thoáng chốc trở nên hỗn độn. Chỉ có một thứ… vẫn còn nguyên vẹn. Tập hồ sơ. Nó nằm đó, giữa đống đổ nát, yên tĩnh đến đáng sợ. Nhưng trong mắt Niên Tử Kì, nó lại giống như một con dao sắc lạnh—không cần chạm vào, cũng đủ khiến anh đau đến tận xương tủy.
Anh nhìn chằm chằm vào nó.
Không chớp mắt.
Không tiến tới.
Cũng không lùi lại.
Một bước… tưởng chừng rất đơn giản. Nhưng lại như có một lực vô hình kéo anh đứng chôn chân tại chỗ.
Bởi vì anh biết— Chỉ cần mở nó ra… Mọi thứ sẽ không còn như trước nữa. “Không thể nào…” Giọng anh khàn đặc, gần như vỡ vụn trong không khí. Anh không tin. Nhưng lại… không thể không tin.
Những lời của Lục Chước Hạm, từng chữ từng chữ một, như ám ảnh lặp lại trong đầu anh, không cách nào xua đi.
Hoan Thế Tùng… Hà Sương Ti… Mẹ anh… không phải tai nạn…
“Chết tiệt…”
Anh siết chặt tay, gân xanh nổi rõ, móng tay gần như cắm sâu vào lòng bàn tay. Nhưng cơn đau đó… lại không bằng một phần nhỏ so với thứ đang giằng xé trong lòng anh lúc này. Hơi thở anh trở nên hỗn loạn.
Đầu óc trống rỗng… rồi lại bị lấp đầy bởi vô số ký ức.
Và rồi— Một hình ảnh chợt hiện lên. Mềm mại. Ấm áp. Xa xôi đến mức khiến tim anh nhói lên. “Mẹ…”
Người phụ nữ dịu dàng ấy… Thanh tao. Ngọc khiết. Luôn mang theo một nụ cười nhẹ nhàng như ánh nắng đầu xuân. Trong ký ức, bà cúi người xuống, giang tay về phía anh.
“Kì Kì… lại đây với mẹ…” Giọng nói ấy… dịu dàng đến mức khiến người ta muốn chìm đắm.
“Kì Kì thật ngoan…” Bàn tay ấm áp xoa nhẹ lên đầu anh.
“Kì Kì muốn ăn món gì nào…”
Từng câu nói… từng ánh mắt… từng nụ cười… Là thứ anh đã mất đi từ mười lăm năm trước. Là thứ… anh khao khát đến phát điên.
“Đừng…” Giọng anh run lên, gần như là cầu xin. Nhưng không ai trả lời anh cả. Hình ảnh ấy… vẫn ở đó. Vẫn dịu dàng. Vẫn ấm áp. Nhưng càng rõ ràng bao nhiêu… Thì hiện thực lại càng tàn nhẫn bấy nhiêu. Bởi vì nếu tất cả những gì Lục Chước Hạm nói là thật— Thì cái chết của người phụ nữ ấy… Không phải là số phận.
Mà là… Một âm mưu được tính toán kỹ lưỡng.
“RẦM!” Niên Tử Kì đấm mạnh vào tường, tiếng vang trầm đục khiến không gian như rung lên. Đôi mắt anh đỏ ngầu. Hơi thở dồn dập. Cảm xúc hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát. Anh cúi đầu, hai tay chống lên bàn, bả vai khẽ run lên từng nhịp. Một nửa trong anh… muốn lao tới mở tập hồ sơ đó ra ngay lập tức.
Một nửa còn lại… lại điên cuồng muốn phá hủy nó, để tất cả mãi mãi dừng lại ở đây. Im lặng. Ngột ngạt.
Tập hồ sơ vẫn nằm đó. Không nhúc nhích. Nhưng lại như đang chờ đợi anh. Chờ anh… tự tay mở ra địa ngục của chính mình. Niên Tử Kì đứng lặng giữa căn phòng hỗn độn, hơi thở dần trở nên nặng nề. Những mảnh thủy tinh vỡ vụn dưới chân phản chiếu ánh đèn vàng vọt, giống như trái tim anh lúc này – rạn nứt, méo mó, không còn nguyên vẹn.
Ánh mắt anh chậm rãi rơi xuống tập hồ sơ đang nằm giữa đống hỗn độn. Nó vẫn nằm đó, lạnh lẽo và im lặng, nhưng lại giống như một con dao sắc bén treo lơ lửng trên đầu anh, chỉ chờ anh chạm vào là sẽ rạch toạc toàn bộ quá khứ mà anh cố chôn giấu suốt mười lăm năm qua. Bàn tay anh khẽ run lên. Anh không dám mở. Không phải vì không muốn biết sự thật… mà là vì anh sợ. Sợ rằng một khi mở ra, tất cả những gì anh từng tin tưởng sẽ sụp đổ hoàn toàn.
Người cha mà anh vẫn giữ lại một chút tôn trọng cuối cùng… có thể sẽ trở thành kẻ tiếp tay cho tội ác.
Gia đình mà anh từng cho là đã mục nát… hóa ra còn thối rữa hơn anh tưởng. Nhưng rồi…
Một giây sau, như bị thứ gì đó ép buộc từ sâu trong linh hồn, Niên Tử Kì siết chặt tay, mạnh mẽ lật mở tập hồ sơ.
Trang đầu tiên. Chỉ là vài dòng chữ, vài bức ảnh hiện trường tai nạn… nhưng lại khiến đồng tử anh co rút dữ dội.
Chiếc xe bị biến dạng. Vết phanh không tồn tại. Góc va chạm… không hề giống một tai nạn ngoài ý muốn.
Tim anh đập mạnh.
Thịch… thịch… thịch… Từng nhịp như muốn phá vỡ lồng ngực. Anh lật sang trang tiếp theo. Báo cáo khám nghiệm. Kết luận chính thức: “Tai nạn giao thông do người điều khiển mất lái.” Nhưng ngay bên dưới… là một bản ghi chú khác, được chụp lại từ hồ sơ gốc – phần đã bị chỉnh sửa. Những chi tiết bị gạch bỏ, những dòng chữ bị thay thế… tất cả đều như đang gào thét với anh rằng— Đây không phải tai nạn.
Đây là giết người.
“Rầm!” Niên Tử Kì bất ngờ đập mạnh tập hồ sơ xuống bàn, cả người anh run lên dữ dội. Một cơn đau nhói xuyên thẳng vào tim, lan ra toàn thân, khiến anh gần như không thể đứng vững. Nhưng anh vẫn tiếp tục. Như một kẻ tự hành xác. Từng trang… từng trang một. Mỗi lần lật qua… là một lần trái tim anh bị xé toạc. Hình ảnh người mẹ dịu dàng trong ký ức… dần bị thay thế bằng những bức ảnh lạnh lẽo, những dòng chữ vô cảm mô tả cái chết của bà.
“Mẹ…” Giọng anh khàn đặc, gần như không thành tiếng. “Ha…” Một tiếng cười khẽ bật ra từ cổ họng anh, khàn khàn và méo mó. Không phải vui. Mà là đau đến mức không còn cách nào khác ngoài cười. Bàn tay anh siết chặt những trang giấy đến mức nhàu nát. Gân xanh nổi lên trên mu bàn tay, từng khớp xương trắng bệch.
Hận.
Một cảm xúc mãnh liệt, đen tối, từ từ dâng lên, nuốt chửng toàn bộ lý trí của anh.
Hận người đàn bà kia—kẻ đã cướp đi mạng sống của mẹ anh.
Hận cả… người đàn ông mà anh gọi là cha. Nếu không phải vì ông ta dung túng.
Nếu không phải vì ông ta bao che. Nếu không phải vì ông ta… mềm yếu đến mức đáng khinh— Thì tất cả… đã không xảy ra. Niên Tử Kì chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu, đáy mắt tràn ngập tơ máu. Sự đau đớn ban đầu dần biến thành thứ gì đó lạnh lẽo hơn… nguy hiểm hơn. Một loại tĩnh lặng trước cơn bão. Anh cúi đầu nhìn lại tập hồ sơ trong tay, ánh mắt dần trở nên sắc bén. Lần này… anh không còn run nữa. Chỉ còn lại— Sự quyết tuyệt.
“Được…” Giọng anh trầm thấp, khàn đặc nhưng rõ ràng.
“Các người đã muốn chơi…” Anh khẽ nhếch môi, một nụ cười lạnh lẽo chưa từng xuất hiện trước đây hiện lên trên gương mặt điển trai.
“Vậy thì tôi sẽ chơi đến cùng.”