Sáng hôm sau tỉnh giấc, Hạ An Niên khẽ cựa mình, cảm nhận dư âm ngọt ngào của đêm qua vẫn còn vương vấn đâu đây. Nhưng khi anh mở mắt, căn phòng đã vắng lặng. Lục Chước Hạm không còn ở đó.
Ánh mắt anh lướt qua khắp căn phòng, rồi dừng lại ở mảnh giấy nhỏ đặt ngay đầu giường. Nét chữ thanh mảnh quen thuộc hiện ra: “Em có việc, đi trước đây.”
Một cảm giác hụt hẫng nhẹ nhàng len lỏi vào lòng Hạ An Niên. Anh khẽ nhíu mày, không hiểu “có việc” của cô là gì mà lại rời đi sớm như vậy, thậm chí không đánh thức anh. Cầm mảnh giấy trên tay, anh khẽ thở dài, trong lòng dấy lên một chút hụt hẫng mơ hồ.
——————————————————————–
Khi Lục Chước Hạm trở về thành phố quen thuộc, những ánh đèn đường đã bắt đầu rực rỡ, báo hiệu một ngày sắp tàn. Cô mệt mỏi lê bước về căn hộ quen thuộc, nơi chất chứa bao nhiêu kỷ niệm và cả những bí mật. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, gột bỏ hết những mệt mỏi của chuyến đi, Lục Chước Hạm dần lấy lại tinh thần. Ánh mắt cô trở nên sắc sảo và kiên định, sẵn sàng cho những việc sắp tới. Ba ngày du lịch ở hòn đảo xa xôi là khoảng thời gian cô cho phép bản thân được nghỉ ngơi và thả lỏng.
Khi cánh cửa phòng hé mở, Niên Tử Kì vẫn không thể nào đoán định được ý đồ của Lục Chước Hạm. Tự ý rời đi suốt ba ngày, nhưng chính cô lại là người chủ động hẹn gặp anh để nói chuyện. Rốt cuộc, cô đang toan tính điều gì?
Bước chân anh khẽ khàng tiến vào, và hình ảnh Lục Chước Hạm hiện ra trước mắt khiến anh khựng lại. Cô đang đứng yên tĩnh bên khung cửa sổ lớn, ánh đèn dịu nhẹ của thành phố hắt vào, ôm lấy dáng hình cô như một khung cảnh huyền ảo. Trên tay cô là một ly rượu vang đỏ sóng sánh, vẻ mặt bình thản như một nữ thần.
Cô mặc một chiếc đầm dài thướt tha, như được dệt nên từ những cánh hoa mùa xuân. Phần thân trên là lớp ren màu nude tinh tế, điểm xuyết những họa tiết hoa lá mảnh mai, ôm sát lấy đường cong gợi cảm của cơ thể. Từ eo trở xuống, lớp vải voan mỏng manh màu kem được in những đóa hoa hồng và mẫu đơn màu hồng nhạt, đỏ thẫm, bung nở rực rỡ. Một dải lụa màu đỏ rượu vang đậm được thắt nơ hờ hững ở eo, rủ xuống mềm mại theo từng bước chân. Chiếc váy có thiết kế cổ chữ V sâu, khoe khéo bờ vai thon thả và chiếc cổ cao thanh tú, kết hợp cùng phần lưng xẻ chữ V táo bạo, càng làm tôn lên vẻ đẹp quyến rũ và bí ẩn của cô. Trên cổ cô đeo một sợi dây chuyền vàng mảnh, mặt dây chuyền là một bông hoa nhỏ màu đỏ rượu vang, hài hòa với màu của dải lụa ở eo. Đôi chân trần của cô lấp ló dưới lớp vải voan mỏng, càng tăng thêm vẻ mềm mại và nữ tính. Tất cả hòa quyện lại, tạo nên một Lục Chước Hạm vừa mong manh, vừa kiêu sa, vừa đầy bí ẩn, khiến Niên Tử Kì không thể rời mắt.
“Niên tổng, lâu rồi không gặp…” Giọng Lục Chước Hạm nhẹ nhàng vang lên, phá vỡ sự im lặng tĩnh mịch của căn phòng. Dù chỉ mới ba ngày trôi qua kể từ chuyến du lịch ngắn ngủi, nhưng thực chất, Lục Chước Hạm đã rời khỏi Thụy Vũ được gần nửa tháng, kể từ thời điểm những sự việc bắt đầu nảy sinh cho đến khi Niên Tử Kì tổ chức buổi họp báo chứng minh. Trong khoảng thời gian đó, cô đã âm thầm chuẩn bị cho những bước đi tiếp theo của mình.
Trong lòng Niên Tử Kì trào dâng một sự chua xót và tức giận khó tả. Anh đã ra lệnh cho người tìm kiếm cô khắp nơi, nhưng thứ anh nhận lại chỉ là những bức ảnh cô vui vẻ tận hưởng kỳ nghỉ bên một người đàn ông lạ mặt. Dù không nhìn rõ mặt hắn, nhưng những cử chỉ thân mật của cả hai cũng đủ khiến anh hiểu. Vậy mà bây giờ, cô lại đột ngột hẹn anh ra gặp mặt, cứ như thể anh là một món đồ chơi, thích thì gọi đến, không thích thì bỏ trốn.
Niên Tử Kì nheo mắt, ngồi xuống chiếc ghế bành đối diện. Anh cầm lấy chai rượu vang trên bàn, tự rót cho mình một ly đầy, chất lỏng đỏ sóng sánh như ngọn lửa đang cháy trong lòng anh. “Lục tiểu thư, gọi tôi đến đây là tính diễn trò gì đây?” Giọng anh lạnh lùng, ẩn chứa sự khó chịu và nghi ngờ.
“Đừng khó chịu như vậy,” Lục Chước Hạm khẽ nhếch môi, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý nở trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Ánh mắt cô dịu dàng lướt qua Niên Tử Kì, giọng điệu mềm mại như đang gợi nhớ về những ngày tháng cả hai ở bên nhau. “Không phải lúc trước chúng ta đã rất hòa hợp sao?” Cô nghiêng nhẹ đầu, vẻ mặt như đang muốn xoa dịu sự bực dọc trong lòng anh.
“Nói ý chính…” Niên Tử Kì mất kiên nhẫn đáp, giọng anh lạnh lùng cắt ngang sự dịu dàng của Lục Chước Hạm. Anh không muốn lãng phí thời gian vào những lời lẽ hoa mỹ hay những màn gợi nhớ vu vơ. Anh cần biết mục đích thực sự của cuộc gặp gỡ này, sau tất cả những gì đã xảy ra. Ánh mắt anh kiên định nhìn thẳng vào cô, chờ đợi một lời giải thích rõ ràng và thẳng thắn.
Lục Chước Hạm chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế đối diện Niên Tử Kì, ly rượu vang đỏ sóng sánh trong tay cô. Cô khẽ nhếch môi, một nụ cười lạnh nhạt thoáng qua, rồi nhẹ giọng hỏi: “Niên tổng xử lý Hà Lương Thần thế nào rồi?”
Niên Tử Kì nhíu mày, ánh mắt khó hiểu nhìn cô. Cô lại tiếp tục, giọng điệu đầy châm biếm: “Ý tôi là, Niên gia các người bao che cho anh ta đến đâu rồi?” Ánh mắt cô sắc bén, không hề né tránh ánh nhìn dò xét của anh, dường như đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi phản ứng từ phía anh.
Niên Tử Kì cau mày thật chặt, sự khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt anh. Dù bằng chứng phạm tội của Hà Lương Thần đã quá rõ ràng, đủ để hắn phải ngồi tù một khoảng thời gian không ngắn, nhưng anh thừa hiểu tính cách của cha mình. Chỉ cần Hà Sương Ti khóc lóc van xin vài câu, vị Niên chủ tịch kia chắc chắn sẽ mềm lòng, tìm mọi cách giúp tên nhóc đó trốn thoát khỏi vòng lao lý. Nhưng câu hỏi của Lục Chước Hạm lại khiến anh hoang mang. Cô ta hỏi như vậy là có ý gì?
“Em cố ý?” Anh nghi ngờ hỏi, ánh mắt dò xét nhìn thẳng vào Lục Chước Hạm.
Cô vẫn giữ vẻ bình tĩnh, đôi mắt trong veo nhìn anh không chút dao động.
“Em là muốn Hà Lương Thần vào tù nên mới làm vậy?” Niên Tử Kì tiếp tục truy vấn, những suy nghĩ trong đầu anh bắt đầu rối loạn. Anh đã từng nghĩ Lục Chước Hạm tiếp cận anh chỉ để đánh cắp thông tin nội bộ, rồi cấu kết với đối thủ của anh. Thậm chí, anh còn cho rằng cô bị Hà Lương Thần đe dọa nên mới cố tình gây ra những chuyện vừa qua, khiến công ty anh rơi vào hỗn loạn một phen. Nhưng câu hỏi về Hà Lương Thần lại châm ngòi cho một nghi vấn khác. Liệu có phải mục đích thực sự của cô không đơn giản như anh nghĩ?
Niên Tử Kì chợt nhận ra, anh đã thực sự đánh giá thấp cô gái đang ngồi đối diện mình. Lục Chước Hạm khẽ nhếch môi, một nụ cười lạnh lẽo hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. “Tôi chỉ muốn xem anh ta thoát tội bằng cách nào thôi.” Ánh mắt cô sắc lạnh, không chút cảm xúc.
Rồi, giọng cô trở nên сарказм hơn: “Không ngờ… chỉ một câu nói của ba anh cùng vài thao tác của Hoan Thế Tùng, mặc nhiên anh ta liền không sao rồi…”
Khi Lục Chước Hạm nhắc đến cái tên Hoàn Thế Tùng, sự nghi ngờ trong lòng Niên Tử Kì càng dâng cao. Hoan Thế Tùng là bạn thân của ba anh cũng chính là ba của hoan thư ý. Tại sao Lục Chước Hạm lại biết đến sự can thiệp của ông ta trong vụ việc này? Rốt cuộc, cô đang nắm giữ những thông tin gì? Và mục đích thực sự của cô là gì? Anh nhìn chằm chằm vào Lục Chước Hạm, cố gắng đọc vị những suy nghĩ ẩn sâu trong đôi mắt lạnh lùng kia.
Thấy vẻ mặt đầy nghi ngờ cùng hàng lông mày nhíu chặt của Niên Tử Kì, Lục Chước Hạm khẽ bật cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự tự tin tuyệt đối. Cô nhấp một ngụm rượu vang đỏ, ánh mắt nhìn thẳng vào anh, giọng điệu thong thả: “Đừng vội, tôi liền kể cho anh nghe đây.” Cô ra hiệu cho anh kiên nhẫn, dường như đã chuẩn bị sẵn sàng để hé lộ những bí mật mà anh đang nóng lòng muốn biết.
“Mười lăm năm trước,” Lục Chước Hạm bắt đầu câu chuyện, giọng nói êm ái như tiếng suối chảy, nhưng lại mang theo một sự nặng nề khó tả. “Một nhà thiết kế tài hoa, rực rỡ như một đóa huệ tây, cư nhiên gặp tai nạn giao thông mà tử vong…”
Ánh mắt cô nhìn thẳng vào Niên Tử Kì, không hề né tránh sự biến đổi trên khuôn mặt anh. “Người ta đưa tin, nguyên nhân là do xe của bà đi sai làn đường nên mới bị xe đối diện đâm phải, kết luận cuối cùng là một tai nạn ngoài ý muốn…”
Giọng nói của Lục Chước Hạm vẫn nhẹ nhàng như đang kể một câu chuyện cổ tích, nhưng khuôn mặt Niên Tử Kì lúc này đã tối sầm lại như bầu trời trước cơn bão. Bàn tay anh siết chặt thành nắm đấm đến nỗi các khớp ngón tay trắng bệch, những đường gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay. Anh im lặng lắng nghe, nhưng trong lòng đã dấy lên một cơn sóng dữ
Làm như không nhận thấy sự thay đổi trong sắc mặt của Niên Tử Kì, Lục Chước Hạm vẫn chậm rãi tiếp tục câu chuyện: “Vị phu nhân ấy rời đi không lâu, chồng của bà liền cưới một người phụ nữ khác vào cửa. Nhưng người phụ nữ ấy lại còn mang theo cả một cậu con riêng, điều đáng nói là vị phu nhân vừa qua đời kia cũng có một cậu con trai, năm ấy vừa tròn mười tám tuổi. Vì cú sốc quá lớn, cậu con trai ấy đã sang nước ngoài du học. Khi trở về, hai mẹ con kia sớm đã có vị trí vững chắc trong gia đình. Sự xuất hiện của họ càng dấy lên nghi ngờ trong lòng cậu về vụ tai nạn của mẹ. Rốt cuộc, đó có phải là một tai nạn ngoài ý muốn hay không, bởi cậu biết rõ mẹ mình không bao giờ phạm phải một lỗi nhỏ như vi phạm giao thông được.”
Nghe đến đây, Niên Tử Kì dường như hoàn toàn chìm đắm vào trong chính những ký ức đau khổ mà anh đã cố gắng chôn giấu sâu kín trong lòng suốt bao nhiêu năm. Anh không thể kiềm chế được nữa, liền gằn giọng lên hỏi cô, sự giận dữ và đau đớn trào dâng trong từng lời nói: “Cô có ý gì?”
Lục Chước Hạm nhìn anh với ánh mắt bình tĩnh, không hề nao núng trước sự thay đổi đột ngột của anh. Cô nhẹ nhàng đáp: “Bình tĩnh đi, tôi còn chưa kể xong mà.” Giọng cô vẫn êm ái, nhưng lại ẩn chứa một sự kiên định lạ thường, như thể cô đang nắm giữ những quân bài quan trọng nhất trong tay.
“Người con trai đó đã cố gắng truy tìm những thông tin liên quan đến vụ án của mẹ mình, nhưng kết quả vẫn chỉ là con số không tròn trĩnh. Thay vào đó, anh ta lại càng thêm hận người ba của mình, bởi ông ta cư nhiên đưa người phụ nữ kia về nhà, trong khi người vợ vừa khuất núi chỉ mới ra đi được một năm…” Lục Chước Hạm tiếp tục, giọng cô vẫn đều đều, nhưng ánh mắt lại chăm chú quan sát từng biểu hiện trên khuôn mặt Niên Tử Kì.
Nghe đến đây, sự kìm nén trong lòng Niên Tử Kì cuối cùng cũng vỡ tan. Anh không thể chịu đựng thêm được nữa, cơn giận dữ và đau khổ trào dâng như sóng thần. Anh vung tay đập mạnh chiếc ly rượu vang xuống bàn, tiếng thủy tinh vỡ loảng xoảng vang lên trong không gian tĩnh lặng. “Nói! Rốt cuộc cô biết cái gì?!” Giọng anh gầm gừ, ánh mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Lục Chước Hạm, như muốn xé toạc lớp vỏ bình tĩnh bên ngoài của cô.
Lục Chước Hạm không hề nao núng trước cơn thịnh nộ của Niên Tử Kì. Ánh mắt cô vẫn bình tĩnh đối diện với sự giận dữ đang bùng cháy trong anh. Cô chậm rãi lên tiếng, giọng điệu chắc chắn và đầy tự tin: “Tôi biết những thứ mà anh muốn biết.”
Thấy gương mặt điển trai của Niên Tử Kì sớm đã méo mó vì tức giận, cô khẽ giơ tay, một cử chỉ nhẹ nhàng và đầy quan tâm, chỉnh lại sợi tóc mai đang rơi xuống trán anh. “Nhưng tôi cũng có một điều kiện rất đơn giản,” cô nói, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt đang căng thẳng của anh. “Đó là, anh không được động đến Hà Lương Thần.”