Tô Nhiên không rõ ý đồ của Hoắc Minh Chiêu.
Khu đất trống bên cạnh trường vẫn luôn bỏ hoang, địa thế không tốt, lúc trước Đại học Lâm cũng không mặn mà gì với miếng đất kia. Hiện giờ Hoắc Minh Chiêu lại mua nó, còn muốn khai phá thành khu hoạt động, rõ ràng là một vụ mua bán lỗ vốn. Tô Nhiên không nghĩ ra được Hoắc Minh Chiêu đang mưu tính cái gì.
Chẳng lẽ lại nhắm vào cô?
Ngại ánh mắt hiền hòa của Hiệu trưởng, Tô Nhiên đồng ý lời mời của Hoắc Minh Chiêu.
Hai người im lặng đi ra khỏi tòa nhà tổng hợp. Màn đêm buông xuống, lúc này khuôn viên trường cũng trở nên náo nhiệt hơn, từng tốp năm tốp ba sinh viên đi cùng nhau.
Hoắc Minh Chiêu tốt nghiệp thạc sĩ ở Đại học Lâm, lúc đi ngang qua sân bóng rổ, anh ta cũng nhớ lại dáng vẻ mình từng cùng bọn Đoạn Minh Phong rong đuổi trên sân bóng năm nào.
Bỗng nhiên, một cơn gió thổi qua, mang theo một mùi hương hoa thoang thoảng.
Ánh mắt Hoắc Minh Chiêu mang theo ý cười, quay đầu nhìn về phía Tô Nhiên đang đi bên cạnh. Cô muốn vạch rõ giới hạn với anh ta, từ lúc rời khỏi tòa nhà tổng hợp, lúc nào cũng giữ khoảng cách đúng một cánh tay.
Hoắc Minh Chiêu cảm thấy như vậy rất thú vị.
Anh ta đề nghị: “Tô tiểu thư, hay là chúng ta tìm chỗ nào đó ngồi xuống nói chuyện nhé?”
Tô Nhiên lắc đầu, vẫn duy trì vẻ lạnh nhạt: “Hoắc tiên sinh, vừa đi vừa nói sẽ tốt cho sức khỏe hơn.”
Hoắc Minh Chiêu vẫn giữ nụ cười trên môi, chấp nhận đề nghị của Tô Nhiên. Anh ta nâng tay phải vẫy vẫy, người phụ nữ luôn đi phía sau tiến lên phía trước, đứng bên cạnh Hoắc Minh Chiêu. Giữa mày cô ấy mang theo vẻ xa cách, giọng nói lạnh lùng: “Hoắc tổng có gì phân phó?”
Hoắc Minh Chiêu đưa chìa khóa xe cho cô ấy, thản nhiên nói: “Đưa xe về công ty đi, sau đó cô có thể tan làm rồi.”
Là trợ thủ đắc lực của Hoắc Minh Chiêu, Hạ Du là một thư ký có năng lực nghiệp vụ vô cùng xuất chúng. Chỉ cần là việc của Hoắc Minh Chiêu, từ lớn đến nhỏ cô ấy đều có thể sắp xếp thỏa đáng.
Cô ấy nhận lấy chìa khóa xe, trên mặt vẫn duy trì vẻ lạnh lùng, khẽ gật đầu với Hoắc Minh Chiêu rồi xoay người rời đi, vô cùng dứt khoát.
Tô Nhiên nhìn bóng lưng Hạ Du rời đi, không hiểu sao lại nảy sinh sự ngưỡng mộ. Nếu lúc này người rời đi là cô thì tốt biết mấy, sẽ không cần phải trò chuyện gượng gạo với Hoắc Minh Chiêu nữa.
Im lặng một hồi lâu, Hoắc Minh Chiêu đột nhiên hỏi cô: “Em biết chơi bóng rổ không?”
Tô Nhiên ngẩn ra một chút, đề tài của Hoắc Minh Chiêu thay đổi nhanh quá khiến cô chưa phản ứng kịp, chỉ theo bản năng “A” một tiếng rồi ngơ ngác nhìn anh ta: “Không, tôi không biết.”
Hoắc Minh Chiêu nhướng mày: “Tôi cứ nghĩ người biết chơi Parkour thì chơi bóng rổ cũng sẽ không tệ chứ.” Vì cả hai đều yêu cầu sức bật.
“Nhưng không biết cũng không sao.” Hoắc Minh Chiêu bắt đầu cởi áo khoác vest. Bên trong anh ta chỉ mặc một chiếc sơ mi mỏng. Theo từng động tác, có thể lờ mờ nhận thấy vóc dáng săn chắc và những đường nét cơ thể đẹp đẽ do rèn luyện nhiều năm mà thành.
Ánh mắt anh ta thanh tú, giọng nói dưới bóng đêm thâm trầm hơn hẳn: “Tô tiểu thư, có thể giúp tôi cầm hộ áo khoác một lát không?”
Tô Nhiên nhìn vào chiếc vest màu xanh biển trước mặt. Cả tối nay Hoắc Minh Chiêu đều giữ thái độ đúng mực, suy nghĩ vài giây, cô gật đầu, lịch sự nhận lấy chiếc áo.
“Cảm ơn.” Nói xong, Hoắc Minh Chiêu liền đi về phía sân bóng rổ. Đi được tầm năm sáu bước, bóng lưng cao lớn rộng rãi của anh ta dừng lại.
Tô Nhiên khó hiểu nhìn theo, thầm đoán xem có phải anh ta đột nhiên không muốn chơi bóng nữa hay không.
Anh ta mỉm cười xoay người lại, giơ tay phải nắm thành nắm đấm giơ lên: “Tô Nhiên, nếu có thể, hãy cổ vũ cho tôi nhé.”
Ma xui quỷ khiến thế nào mà Tô Nhiên lại lên tiếng đáp lại.
Thật ra Tô Nhiên từng chơi bóng rổ rồi. Khi đó cô 16 tuổi, vóc dáng không cao nhưng lại thích bám đuôi Cố Trạch Thâm, quấn lấy anh bắt anh dạy mình chơi bóng.
Tính tình anh lúc đó không tốt như bây giờ, sự kiên nhẫn cũng có hạn. Dạy ba bốn lần mà Tô Nhiên vẫn không học được, anh sẽ dần thu ý cười, mặt lạnh tanh nhấc cô sang một bên đứng như phạt đứng, rồi nhướng mắt bảo: “Nhóc con, chiều cao của em là một sự sỉ nhục đối với cái rổ bóng đấy, thôi cứ đứng đó mà xem anh đi.”
Tô Nhiên: “…”
Tuy rằng hiện giờ Tô Nhiên đã cao lớn hơn nhiều, nhưng mỗi khi đối mặt với rổ bóng, câu nói kia của Cố Trạch Thâm lại như một lời nguyền vang vọng bên tai cô, nhắc nhở cô rằng: Nhìn đi, với cái chiều cao đó của em thì đứng trên sân bóng chỉ làm phí đất mà thôi.
Ngay lúc Tô Nhiên đang thẫn thờ, trên sân bóng bùng nổ một tràng hoan hô.
Là Hoắc Minh Chiêu vừa ghi một quả ba điểm đẹp mắt.
Vì động tác chơi bóng quá mạnh, vạt áo sơ mi vốn được sơ vin gọn gàng bị kéo tuột ra ngoài. Anh ta thuận tay cởi hai chiếc cúc áo phía trên, lúc này áo sơ mi buông lỏng.
Hoắc Minh Chiêu liên tục vào thêm vài quả ba điểm, không khí trên sân nóng hẳn lên. Tô Nhiên cũng bắt đầu chuyên tâm xem anh ta chơi bóng.
Thỉnh thoảng thấy Hoắc Minh Chiêu có những pha bóng đẹp, thậm chí cô còn không nhịn được mà vỗ tay khen ngợi. Số lần tăng lên, mọi người cũng phát hiện ra sự tương tác nhỏ giữa hai người, chỉ cần Hoắc Minh Chiêu đưa mắt nhìn về phía Tô Nhiên là đám đông lại bắt đầu ồ lên trêu chọc.
Đến khi Tô Nhiên nhận ra tình hình có gì đó sai sai thì đã muộn.
Động tĩnh lớn ở sân bóng rổ nhanh chóng thu hút rất nhiều sinh viên đi ngang qua dừng chân quan sát, thậm chí có người còn đặc biệt chạy tới xem.
Cố Trạch Thâm đang đi về hướng tòa nhà tổng hợp thì bị một người chạy từ phía sau đâm sầm vào. Người nọ vừa xin lỗi vừa nói với bạn đi cùng: “Nhanh lên nhanh lên, nghe nói ở sân bóng rổ có người đang tỏ tình kìa.”
Cố Trạch Thâm chỉ nghe loáng thoáng vậy thôi chứ không để tâm, tiếp tục đi về phía tòa nhà tổng hợp để tìm cái đồ nhóc con không có lương tâm đã dám chặn liên lạc còn không nghe điện thoại của anh.
Con đường dẫn tới tòa nhà tổng hợp bắt buộc phải đi qua lối đi đầy cây xanh giữa sân bóng rổ và sân bóng đá, lúc này nơi đó đã chật kín người. Cố Trạch Thâm chậm rãi xuyên qua đám đông, vô tình liếc qua, thấy một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt.
Cố Trạch Thâm dừng bước, tiến lại gần xem xét. Đúng lúc này Hoắc Minh Chiêu lại vào bóng, Tô Nhiên vỗ tay cổ vũ, những người xung quanh lại rộ lên tiếng trêu chọc.
“…”
Đứng tại chỗ vài giây, môi Cố Trạch Thâm mím chặt thành một đường thẳng. Anh tự nhủ với bản thân phải bình tĩnh, phải kiềm chế, cho dù có giận cũng không được mắng người. Làm xong công tác tư tưởng, Cố Trạch Thâm mới miễn cưỡng nhếch môi, gọi cô: “Nhóc con.”
“…”
Không có ai đáp lại.
Hít sâu một hơi, nâng cao âm lượng, gọi lại lần nữa.
“Tô Nhiên!”
Cái bóng lưng thanh mảnh kia cứng đờ lại, không quay đầu.
Tốt lắm, xem ra là nghe thấy rồi.
Anh không vội vã, dùng chất giọng lạnh lùng vốn có tiếp tục gọi cô: “Nhóc con, đừng đợi đến lúc anh nổi giận đấy nhé.”
Tiếng gọi “nhóc con” này khiến Tô Nhiên chắc chắn rằng Cố Trạch Thâm lúc này đang đứng ngay sau lưng mình.
Ban đầu nghe loáng thoáng có người gọi tên, cô còn tưởng mình nghe nhầm, không ngờ Cố Trạch Thâm lại tới trường, còn bắt gặp cô đang hăng hái cổ vũ cho Hoắc Minh Chiêu. Chiều nay trong cơn giận cô đã kéo anh vào danh sách đen, định là buổi tối trước khi anh phát hiện ra sẽ mở lại, kết quả chiều bận quá nên quên mất.