Thế là chiều thứ sáu sau khi tan học, Cố Trạch Thâm lại sắm vai phụ huynh của Tô Nhiên, bị mời đến văn phòng chủ nhiệm lớp uống trà.
Thầy chủ nhiệm rất bất mãn với việc cha mẹ Tô Nhiên không đến mà toàn gọi anh trai tới. Thầy dùng giọng điệu giáo huấn học sinh để nói với Cố Trạch Thâm: “Anh là Tô Đường đúng không? Tô Nhiên sa sút như hiện nay là do giáo dục của gia đình không nghiêm. Con cái hư hỏng, cha mẹ phải chịu trách nhiệm rất lớn. Lần trước thành tích giảm, tôi đã dặn đi dặn lại là về nhà phải quản giáo cho tốt, có phải anh không truyền đạt lời tôi không? Không những thành tích không tiến bộ chút nào mà còn không biết tự trọng, lôi kéo nam sinh trong trường! Thế này mà xem được à?”
Rõ ràng là hội đàm ba bên, cuối cùng lại biến thành đại hội phê bình một mình Cố Trạch Thâm.
Mẹ của nam sinh kia ngồi bên cạnh không nói một lời, cố gắng giảm bớt sự hiện diện của mình, cứ như chỉ cần có chút động tĩnh là sẽ bị thầy chủ nhiệm “giáo huấn” ngay lập tức.
Còn nam sinh kia cứ thỉnh thoảng lại liếc nhìn Tô Nhiên.
Tô Nhiên làm gì có tâm trí mà quan tâm người khác chứ, tim cô treo ngược lên tận cổ rồi. Sớm biết thầy chủ nhiệm mắng chửi thậm tệ thế này thì cô nhất định không gọi Cố Trạch Thâm tới đâu.
Có lẽ vì ngại có trẻ con ở đây khó nói chuyện, thầy chủ nhiệm xua tay bảo Tô Nhiên và nam sinh kia ra ngoài trước.
Lúc đi, Tô Nhiên nhìn Cố Trạch Thâm vài cái, nhưng anh không thèm ngẩng đầu lên, gương mặt trầm xuống đầy nghiêm nghị.
Nam sinh kia ở lớp khác, Tô Nhiên không quen biết. Cậu ta thích bạn cùng bàn của Tô Nhiên nhưng không dám tỏ tình trực tiếp nên muốn nhờ cô giúp đỡ. Tô Nhiên không chịu nên hai người lôi kéo nhau ở sân vận động, đúng lúc bị thầy chủ nhiệm nhìn thấy.
Nam sinh kia lại nhát gan, không dám nhận là thích bạn cùng bàn của cô nên cứ khăng khăng đổ cho Tô Nhiên.
Hiện tại, Cố Trạch Thâm đang ở trong văn phòng chịu mắng thay mình, Tô Nhiên trong lòng nghẹn một cục tức. Thấy nam sinh kia cố ý lại gần xin lỗi cầu hòa, Tô Nhiên trừng mắt: “Cậu tránh xa tôi ra một chút, đều tại cậu làm anh tôi bị mắng đấy.”
Nam sinh kia nhích lại gần định giải thích.
Tô Nhiên thấy phiền quá nên lùi lại, kết quả phía sau là cầu thang. Cô mất trọng tâm, mắt thấy sắp ngã ngửa ra sau thì đột nhiên có một bàn tay xuất hiện, nắm lấy cổ tay cô kéo ngược trở lại.
Cô đâm sầm vào lồng ngực anh.
Mùi hương mát lạnh và sạch sẽ bao trùm lấy cô.
“Cậu định làm gì Tô Nhiên?” Giọng Cố Trạch Thâm trầm thấp, rõ ràng là đang nén giận.
Nam sinh kia lùi lại vài bước, xua tay liên tục. Cậu ta bị sự xuất hiện đột ngột của Cố Trạch Thâm dọa sợ, nói không nên lời: “Không… không có gì ạ.”
“Sau này, tránh xa Tô Nhiên ra một chút.” Nói xong, anh dắt tay cô đi thẳng.
Hai người ra khỏi trường, Cố Trạch Thâm vẫn còn đang giận.
Tô Nhiên vân vê viên kẹo trái cây trong túi, rón rén nhét vào bàn tay đang buông thõng bên người của anh. Giọng cô rất nhỏ: “Anh Trạch Thâm ơi, em xin lỗi nhé, bắt anh phải nghe mắng.”
Cố Trạch Thâm hừ một tiếng, lạnh lùng bảo: “Thầy chủ nhiệm của em thật chẳng biết lý lẽ gì cả.”
“Vâng. Thầy ấy đáng ghét lắm.” Giản Uyên từng nói, khi người ta đang giận thì cứ phải thuận theo lời người ta mà nói.
“Còn cái thằng nhóc hèn nhát kia nữa?” Cố Trạch Thâm cười mỉa đầy khinh bỉ: “Nó mà cũng xứng với “cải chíp” nhà chúng ta à?”
“…” Cải? Chíp?
“Cải chíp nhà chúng ta vừa trắng vừa mềm lại vừa mọng nước, không phải hạng heo nào cũng có thể ủi được đâu.” Cố Trạch Thâm nhếch môi, giọng điệu dịu lại, trở về cái dáng vẻ cợt nhả, không đứng đắn hằng ngày.
Anh rũ mắt bóc kẹo, xé ra rồi nhưng anh không vội bỏ vào miệng mà đưa viên kẹo đến trước mặt Tô Nhiên, thong thả nói: “Cải chíp này, kẹo chảy nước rồi.”
Tô Nhiên: “…”
Chảy ra cũng tốt, cho dính chặt mồm anh lại để khỏi đặt tên linh tinh cho người khác.
Không ngờ, anh lại rụt tay về, hơi cúi đầu dùng miệng ngậm lấy viên kẹo trái cây đó, rồi nghiêng mặt cười với cô: “Cải chíp cho kẹo, có chảy ra cũng vẫn ngọt.”
Khoảnh khắc đó, Tô Nhiên không biết viên kẹo có ngọt hay không, nhưng cô biết nụ cười của anh dành cho cô rất ngọt ngào.
Ngọt đến tận xương tủy.
…
Hồi tưởng lại đoạn chuyện cũ này, Cố Trạch Thâm đang ở trong bếp nấu mì sợi cho Tô Nhiên. Vì tay đau nên tối về nhà cô cũng không nấu nướng gì, định lát nữa ăn tạm trái cây rồi đi ngủ, không ngờ Cố Trạch Thâm lại đến giờ này.
Tô Nhiên ngồi khoanh chân trên giường, tiếp tục giải thích cho Cố Trạch Thâm nguyên nhân tay bị thương. Cô lược bỏ bớt chuyện Hoắc Minh Chiêu rầm rộ theo đuổi mình, cuối cùng bảo: “Cho nên anh đừng có gọi người ta là gà rừng nữa, anh ấy có tên hẳn hoi, tên là Hoắc Minh Chiêu.”
Cố Trạch Thâm không thèm nghe cô giải thích. Anh mở tủ lạnh, lười biếng chống tay lên cánh cửa tủ nhìn vào trong, rồi nghiêng người hỏi: “Trong mì có cho thêm ít cải chíp không?”
“…” Tô Nhiên kháng nghị: “Có thể đổi cái khác không?”
Cố Trạch Thâm ngước mắt, thong thả nhìn sang: “Lại còn kén ăn à?”
“…” Thôi bỏ đi.
Lúc bưng mì lên, không thấy cải chíp đâu, chỉ có hai quả trứng gà.
Cố Trạch Thâm đích thân bưng đến tận nơi, phục vụ cô như phục vụ tổ tông: “Nếm thử xem, xem tay nghề của anh có tiến bộ không?”
Tô Nhiên ăn một miếng nhỏ, nhận xét: “Cũng được.”
Nghe vậy, Cố Trạch Thâm hơi đắc ý: “Thế thì sau này ngày nào anh cũng nấu cho em.”
“Thôi ạ.” Vẻ mặt Tô Nhiên khó xử: “Ăn đến phát nôn mất.”
Cố Trạch Thâm nhìn vị trí bên cạnh Tô Nhiên, theo bản năng định ngồi xuống. Nhưng mông vừa mới nhấc lên, anh lờ mờ cảm thấy chỗ lần trước bị cô đá hình như vẫn còn đau âm ỉ. Suy nghĩ một chút, anh không dám ngồi lên giường mà ngồi khoanh chân xuống đất.
Tô Nhiên ăn được một lúc mới chợt nhớ ra, hỏi anh: “Anh đến giờ này là có chuyện gì sao?”
Thật ra cũng không có việc gì quan trọng. Hôm qua ở công trường gần đây có xảy ra một vụ nổ, hôm nay Cố Trạch Thâm đến hiện trường xem xét, trên đường về đi ngang qua khu chung cư này. Thấy cũng gần nửa tháng không gặp nên anh ghé vào xem nhóc con này sống ra sao.
Kết quả là thấy cô làm mình tàn phế một bàn tay.
Cố Trạch Thâm nhìn cô: “Không có việc gì thì anh không được tới thăm em à?”
Anh bắt đầu giảng đạo lý, lải nhải: “Nhóc con, làm người không được vô tình như thế nhé. Tuy anh không phải anh ruột, nhưng em cứ vắt tay lên trán mà nghĩ xem, mấy năm qua anh đối xử với em có khác gì em gái ruột không? Dạo này anh bận, không có thời gian lo cho em, thế nên vừa rảnh là lật đật chạy qua đây ngay.”
Anh ngồi bệt xuống, dáng vẻ tản mạn, giọng điệu uể oải: “Còn em, không thèm hỏi thăm anh. Giờ lớn rồi nên xa lạ hẳn, lúc còn nhỏ vẫn tốt hơn, còn biết đưa cơm cho anh.”
“…” Tô Nhiên cảm thấy bát mì này hơi khó nuốt, càng ăn càng thấy mình giống như một kẻ bạc tình vậy.
Cô suy nghĩ một chút, nhỏ giọng bảo: “Thế sau này em sẽ sửa đổi ạ.”
“Được thôi, biết sai mà sửa là nhóc con ngoan.” Cố Trạch Thâm hứng thú nhìn cô: “Thật ra hôm nay anh đến là có một chuyện muốn hỏi em.”
Tô Nhiên ngẩng đầu, không hề thấy ngạc nhiên: “Chuyện gì ạ?”
“Nghe nói cái con gà rừng kia theo đuổi em đến tận trường học cơ à?”
“?” Anh ấy nghe ai nói thế?
Cố Trạch Thâm cười khẩy một tiếng, giọng điệu đầy vẻ khinh thường: “Trường em không có nội quy à?”
“Cái gì cơ?”
“Gà rừng và chó, không được vào trong.”
“…”
Bát mì này, nuốt không trôi nữa rồi!