Thẩm Tịch Tinh đúng là lớn hơn cậu.
Một tuổi.
Đừng nhìn anh lúc nào cũng lạnh lùng, điềm tĩnh, kiêu ngạo như thể không coi ai ra gì, thực ra lời anh nói chẳng mấy câu là thật lòng.
Vì thế, chuyện anh “lật xe”…
Chu Dập Lễ từ lâu đã thấy điều đó là tất yếu.
“Đáng đời.”
Bầu trời đêm đầy sao lung linh, dưới ánh sáng mờ nhạt của màn đêm xanh thẫm, người đàn ông đưa tay kéo tấm chăn mỏng che mắt.
Giọng nói trầm khàn hòa vào làn gió đêm: “Anh đúng là đáng đời.”
Đáng đời vì đã rơi khỏi bầu trời của anh.
Đáng đời vì lại rơi vào tay cậu.
…
Sáng sớm hôm sau.
Thẩm Tịch Tinh nhận được cuộc gọi đe dọa từ Bùi Minh, yêu cầu anh lập tức đến công ty ngay.
Nếu không, anh ta sẽ “chết cho anh xem”.
“…”
Thẩm Tịch Tinh ngồi trong xe, đưa tay ấn nhẹ lên bụng dưới, ngủ cả đêm cũng không xua đi được cảm giác khó chịu âm ỉ.
Anh khẽ đáp lại Bùi Minh: “Đang trên đường, sắp tới rồi.”
Tầng cao nhất của trụ sở công ty.
Trợ lý nhỏ Hùng Hùng ghé vào cửa sổ nhìn xuống: “Bên dưới vẫn đông người quá, anh Thẩm vào một mình được không ạ?”
“Cửa sau đã có người chờ sẵn, chiếc xe hôm nay cậu ấy lái chưa từng bị chụp hình.” Bùi Minh đáp.
Những chiếc xe đứng tên Thẩm Tịch Tinh đã bị đào bới sạch sẽ.
Fan cuồng thậm chí có thể thuộc lòng cả biển số xe của anh.
Không ai ngờ được, không biết hôm qua anh kiếm đâu ra một chiếc xe mới, lại có thể thoát khỏi hiện trường sự kiện một cách trót lọt.
Cả thành phố Lam An, không một tay săn ảnh nào lần ra được hành tung của anh hôm qua.
“Thế mà gọi là đông người à?”
Bùi Minh rít một hơi thuốc, liếc mắt nhìn xuống dưới: “Cậu chưa thấy cảnh hôm qua thôi, y như lục đại môn phái vây đánh đỉnh Quang Minh vậy.”
“…”
Hùng Hùng vừa muốn cười, vừa thấy tội.
Cuối cùng chỉ có thể nặn ra một nụ cười méo xệch.
“Thôi nào, đừng đứng đây làm bộ làm tịch nữa, ra xem cậu ấy tới chưa?”
Bùi Minh cũng thấy bực bội trong lòng. Dưới quyền anh ta, Thẩm Tịch Tinh chưa từng gặp phải chuyện lớn đến vậy, vậy mà người trong cuộc lại tỏ ra bình thản đến lạ.
Anh ta cứ có cảm giác có điều gì đó bất thường.
“Anh Thẩm, anh Thẩm sao thế ạ?” Từ xa vang lên tiếng la thất thanh của cô trợ lý nhỏ.
Tay Bùi Minh khẽ run.
Anh ta vội vàng dụi tắt điếu thuốc rồi sải bước đi tới.
Thẩm Tịch Tinh khẽ nhíu mày, đưa tay cản cô trợ lý lại: “Đừng la. Do xe chạy nhanh quá nên hơi buồn nôn thôi.”
Đôi mắt to tròn của Hùng Hùng ngân ngấn nước: “Vậy để em đi rót cho anh chút nước nóng.”
“Ừm.”
Bùi Minh nhìn người trước mặt: “Cậu còn chịu được không?”
Ánh sáng từ ngoài cửa sổ hắt vào khiến làn da Thẩm Tịch Tinh trắng bệch đến mức gần như trong suốt, trông anh như một bức tượng sứ mỏng manh đặt trong tủ kính, chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể vỡ tan.
“Nếu thật sự không ổn thì cậu cứ về nghỉ đi.”
Cuối cùng, Bùi Minh – người ngoài cứng trong mềm – vẫn lên tiếng: “Hôm nay sếp lớn tới, chắc chắn là muốn gây chuyện với cậu. Tôi sẽ nói cậu bị kẹt đường, không đến kịp.”
Thẩm Tịch Tinh nhận lấy cốc nước nóng từ tay cô trợ lý.
Anh nhấp một ngụm rồi hỏi: “Ai đến vậy?”
“Phó tổng.”
Chính là người nóng tính nhất công ty.
Còn tổng giám đốc thì vẫn là một ẩn số, đến giờ họ vẫn chưa từng gặp mặt.
Thẩm Tịch Tinh lặng lẽ uống nước nóng. Hơi nước bốc lên mờ ảo, phủ lên gương mặt lạnh lùng, tinh xảo, đẹp như một bức tranh thủy mặc thấm sương.
Bùi Minh thầm nghĩ, thôi thì có bị mắng cũng được.
“Không cần.”
Thẩm Tịch Tinh đặt cốc giấy xuống, liếm môi: “Mọi người không đối phó nổi với anh ta đâu.”
Nói dứt câu, anh sải bước về phía phòng họp.
Bùi Minh: “…”
Thôi rồi, tổ tông.
Vừa đến gần phòng họp, họ đã nghe thấy giọng nam trầm thấp, giận dữ vang vọng ra ngoài: “Công ty nuôi một đám vô dụng các người để làm máy thải CO2 à? Từ lúc xảy ra chuyện đến giờ đã tròn mười hai tiếng, đến cả một phương án dự phòng ra hồn cũng không đưa ra nổi?”
Các quản lý cấp cao trong phòng họp run như cầy sấy.
Im thin thít như gà.
Chẳng phải họ không muốn viết. Tối qua đến mặt Ảnh đế Thẩm họ còn không gặp được, chỉ còn lại một đám người mắt to nhìn mắt nhỏ, như học sinh đi thi đại học mà quên mang bút.
Biết viết gì bây giờ?
Câu này có dám nói ra không? Không dám.
Thế nên đành tiếp tục làm gà.
Nhưng rất nhanh, vị cứu tinh của họ đã xuất hiện.
“Là tôi bảo họ án binh bất động.” Cửa phòng họp bật mở, một bóng người cao ráo bước vào, ung dung ngồi xuống ghế cuối bàn họp.
“Ảnh đế Thẩm?”
Chỉ trong chớp mắt, cả phòng họp như bừng sáng.
Chỉ cần có anh ở đây, họ mới đủ can đảm đối mặt với vị cấp trên nóng nảy kia.