Đến nội dung chính

Chương 10: Lần rung động sau tiếng sét mùa xuân (2)

admin 853 Chữ Cài Đặt

Thành tích như vậy đúng là không ai dám tưởng tượng nổi.

Nói chính xác hơn, cậu chủ hiện giờ đang ở giai đoạn nổi loạn, chỉ lo chơi bời.

Thiếu niên tóc đen đứng dưới ánh đèn, ôm quả bóng rổ trong tay, ánh mắt đầy bất cần.

Vẻ mặt không chút ăn năn của cậu khiến Chu Hoành Dương nổi giận đùng đùng: “Với cái bộ dạng này, sau này mày định thi đỗ đại học kiểu gì?”

Không khí như đông cứng lại trong chốc lát.

Ngay cả lão quản gia cũng tròn mắt, không thốt nên lời.

Chu Hoành Dương nhíu mày, thoáng nghĩ có khi nào mình nói quá lời rồi không.

Bất chợt, một tiếng bóng rổ đập xuống sàn vang lên, bật lên rồi trở lại trong tay thiếu niên.

Cậu cất tiếng: “Ba.”

Giọng nói không rõ là đang đùa cợt hay mỉa mai: “Năm nay con đã là sinh viên năm nhất đại học rồi.”

“…”

“Ba khỏi phải lo cho con, con cũng chẳng buồn quan tâm mấy chuyện vớ vẩn bên ngoài của ba.”
Thiếu niên kẹp quả bóng rổ vào bên hông thon gọn, ngẩng đầu cười nhạt: “Cứ sống như vậy, không phải tốt hơn sao?”

Sắc mặt Chu Hoành Dương trở nên u ám, không thốt nên lời.

Cuối cùng, lão quản gia đành lên tiếng, giọng ôn tồn: “Cậu chủ, ông chủ cũng chỉ vì lo cho cậu thôi… Nếu phu nhân còn sống, chắc chắn bà ấy sẽ mong cậu tiếp tục theo đuổi âm nhạc.”

Nói đến đây, lão quản gia bắt đầu lau nước mắt.

Sắc mặt Chu Dập Lễ quả nhiên có phần dao động.

Thấy vậy, lão quản gia liền tranh thủ tiếp lời: “Ông chủ đã đặc biệt mời một sinh viên thiên tài từ Học viện Âm nhạc hàng đầu thế giới về dạy cậu. Lúc nhỏ chẳng phải cậu chủ rất thích chơi piano sao?”

“Hồi đó ai cũng khen cậu là thiên tài mà.”

Chu Hoành Dương đúng lúc chen vào: “Hừ, cũng chỉ là thừa hưởng chút tài năng âm nhạc từ mẹ mày thôi. Từ hôm nay trở đi…”
“Bốp!”

Quả bóng rổ màu cam bất ngờ bị ném mạnh xuống đất, phát ra tiếng vang lớn rồi bật lên, lăn xa.

Mọi người đều giật mình.

Chu Hoành Dương trừng mắt quát lớn: “Mày làm cái quái gì thế hả? Muốn hù chết tao à?”

Đôi mắt thiếu niên đỏ ngầu, nhìn ông ấy chằm chằm như con sư tử con đang nổi điên.

“Ba thử nhắc đến mẹ con thêm lần nữa xem?”

Chu Hoành Dương gằn giọng: “Mày nói cái gì?”

“Đừng để con nghe ba nhắc đến tên bà ấy lần nào nữa. Còn thiên tài thế giới gì đó của ba, từ đâu đến thì về lại chỗ đó đi.”

Chu Dập Lễ lạnh mặt quay người bước ra ngoài: “Con không học đàn được đâu.”

Bước chân cậu chợt khựng lại, suýt nữa va vào người đang đi đến.

Một làn hương mát lạnh lướt qua mũi, là mùi đàn hương trắng dịu nhẹ, thoang thoảng vị ngọt ở tầng hương cuối.
Người thanh niên trước mặt mặc áo sơ mi trắng và quần đen, ngũ quan sắc nét như được vẽ bằng mực tàu, đuôi mắt khẽ liếc ra sau lưng cậu.

“Đang cãi nhau à?”

Hơi thở mát lành của anh lùa nhẹ qua tóc mai trên cổ thiếu niên.

Chu Dập Lễ đứng sững.

Người kia chủ động lùi lại một bước để giữ khoảng cách, lịch sự nói: “Hai người cứ tiếp tục, lát nữa tôi quay lại sau.”

“…”

Thật sự quá lịch sự.

Chu Dập Lễ nhìn chằm chằm anh. Trong ánh hoàng hôn, người này trông sạch sẽ, trong trẻo như một viên ngọc.

Hàng mi cụp xuống, vừa dài vừa thẳng.

Bất chợt, anh ngước mắt nhìn lên, ánh mắt hờ hững chạm vào ánh nhìn của cậu. Khoảnh khắc ấy, như một cơn mưa nhẹ bất ngờ sau tiếng sấm đầu xuân, khiến tim cậu khẽ lệch một nhịp.

Chu Dập Lễ vội quay đi, cúi đầu lướt qua vai anh.

“Cậu là sinh viên của Học viện Âm nhạc Hoàng gia Venus?”

Tiếng hỏi của Chu Hoành Dương vang lên phía sau.

Rõ ràng, sự phản kháng của con trai chẳng hề khiến ông ấy bận tâm. Chu Hoành Dương xưa nay chỉ tin vào lựa chọn của chính mình.

“Vâng.”

Giọng nói trong trẻo, trầm ấm vang lên: “Thẩm Tịch Tinh, năm nay hai mươi tuổi.”

Chu Dập Lễ không dừng lại, bước qua khu vườn mùa hè ngập tràn sắc hoa rực rỡ.

Hai mươi tuổi à?

Gương mặt thiếu niên ngông cuồng, bất cần ánh lên vẻ giễu cợt: “Hừ, ở đâu ra cái tên lừa đảo này.”

Bề ngoài Tiểu Chu nói: Hừ, ở đâu ra cái tên lừa đảo này.

Thực ra trong lòng: Mẹ kiếp, gặp tiên tử rồi 😀

(Để phù hợp với yêu cầu kiểm duyệt của trang web, độ tuổi đã được điều chỉnh, bối cảnh hồi tưởng cũng được chuyển hoàn toàn sang thời đại học. Tuy nhiên, khoảng cách thời gian trước sau vẫn giữ nguyên là tám năm. Mong mọi người đừng quá khắt khe với chi tiết này, nếu có sai sót, xin lỗi vì sự bất tiện nhé ╥﹏╥)

—