Nhà hàng hải sản năm sao nằm trên tầng cao nhất của một tòa tháp đắt đỏ giữa trung tâm thành phố, nơi có thể thu trọn vào tầm mắt toàn bộ khung cảnh đêm lung linh rực rỡ. Phòng VIP riêng biệt được bao bọc bởi những tấm kính cường lực từ sàn đến trần, ánh đèn chùm pha lê thả xuống thứ ánh sáng vàng ấm áp và xa xỉ.
Trên bàn ăn trải khăn trắng muốt là những món hải sản cao cấp nhất được chế biến cầu kỳ: cua hoàng đế hấp rượu vang, tôm hùm Alaska nướng bơ tỏi và trứng cá tầm đánh kèm rượu champagne thượng hạng.
Hà Trạch Nam tỏ ra là một người bạn trai hoàn hảo không có điểm trừ. Mặc bộ sơ mi trắng thắt cà vạt chỉnh chu, anh tỉ mỉ gỡ từng miếng thịt cua, chu đáo chấm chút sốt đặc chế rồi nhẹ nhàng đặt vào đĩa của Trí Nguyệt.
Hà Trạch Nam nhìn cô, ánh mắt tràn ngập sự chiều chuộng: “Em ăn thử xem có vừa miệng không? Anh dặn bếp trưởng giảm bớt độ cay rồi đấy.”
Trí Nguyệt nếm thử, môi cong lên thành một nụ cười ngọt ngào: “Rất ngon, cảm ơn anh.”
Hạ Chi ngồi đối diện liền đưa tay lên che mắt, giả vờ thở dài cảm thán: “Chao ôi, ngọt ngào tới mức sâu răng mất thôi!”
Cô cầm ly rượu vang lên, đập nhẹ xuống bàn: “Hà Trạch Nam, xem như hôm nay ông có tâm. Nhưng tớ nói trước, Trí Nguyệt nhà tụi tớ là bảo bối được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Sau này mà để cậu ấy chịu chút tủi thân nào, tớ là người đầu tiên không tha cho cậu đâu!”
Hà Trạch Nam nâng ly champagne, nụ cười trên môi cực kỳ lịch thiệp và kiên định: “Hạ Chi yên tâm, tớ thề sẽ luôn coi Trí Nguyệt như kho báu quý giá nhất đời mình.”
Lâm Giai Kỳ ngồi bên cạnh khẽ chớp mắt, nụ cười trên mặt vô cùng rạng rỡ nhưng ngón tay đang cầm chân ly thủy tinh lại xiết chặt đến mức trắng bệch. Ánh mắt cô ta lướt qua sợi dây chuyền kim cương lấp lánh trên cổ Trí Nguyệt, rồi lại dời sang chiếc đồng hồ đắt tiền trên cổ tay Hà Trạch Nam.
“Trí Nguyệt thật là số hưởng nha.” Lâm Giai Kỳ cất giọng nũng nịu, cố tình thở dài một tiếng thật dài: “Vừa là đại tiểu thư tập đoàn Ôn thị được anh trai cưng chiều, vừa có người yêu chu đáo như Trạch Nam. Mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời này dường như đều dồn hết về phía cậu rồi. Nhiều lúc tớ nhìn vào mà ghen tị chết mất.”
“Ghen tị cái gì mà ghen tị?” Hạ Chi lườm Lâm Giai Kỳ một cái, giọng nói thẳng thắn không chút kiêng nể: “Người ta có phước thì người ta hưởng. Cậu bớt than ngắn thở dài đi, ăn hải sản cho bổ não kìa.”
Lâm Giai Kỳ bị nghẹn lời, sắc mặt thoáng biến đổi nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ ngây thơ: “Tớ chỉ khen Trí Nguyệt thôi mà, Hạ Chi làm gì nóng tính thế!”
Nói rồi, Lâm Giai Kỳ quay sang nhìn Hà Trạch Nam, ánh mắt chớp chớp đầy ẩn ý: “Trạch Nam này, nghe nói dạo này công ty nhà cậu đang muốn hợp tác dự án mới với tập đoàn Ôn thị đúng không? Đúng là vừa có tình yêu đẹp vừa chuẩn bị phát tài rồi nhé!”
Nghe đến đây, đồng tử Hà Trạch Nam khẽ co lại một chút. Ánh mắt anh ta lướt qua gương mặt kiều diễm của Trí Nguyệt, rồi vô tình chạm phải ánh mắt đầy khiêu khích của Lâm Giai Kỳ.
Anh ta nhanh chóng che giấu sự bất an bằng một nụ cười khiêm tốn: “Chuyện công việc là do bố tớ lo liệu, tớ chỉ cố gắng hết sức thôi.”
Trí Nguyệt vốn ngây thơ và luôn sống trong sự yêu thương, hoàn toàn không nhận ra đốm lửa ngầm giữa những người bạn xung quanh.
Cô dịu dàng nắm lấy tay Hà Trạch Nam dưới bàn ăn, khẽ nói: “Chuyện dự án anh cứ yên tâm, cuối tuần này về nhà em ăn cơm, em sẽ nhờ anh Dật Phong xem qua giúp anh.”
Nghe câu nói ấy, đôi mắt Hà Trạch Nam sáng rực lên. Sự thực dụng và tham vọng bốc lên trong mắt anh ta không thể che giấu nổi.
Anh ta lập tức siết chặt lấy bàn tay thon nhỏ của cô: “Cảm ơn em, Trí Nguyệt. Có em bên cạnh đúng là may mắn lớn nhất của anh.”
Đúng lúc đó, cửa phòng VIP khẽ mở ra. Vị quản lý trưởng của nhà hàng đích thân cúi đầu dẫn đường cho một nhóm người đi qua hành lang ngoài kính.
Trong số những nhân vật mặc âu phục đắt đỏ ấy, nổi bật nhất là một người đàn ông trẻ tuổi cao lớn, vóc dáng săn chắc hoàn hảo trong bộ vest đen thủ công.
Anh sở hữu sống mũi cao thẳng, góc mặt góc cạnh như tạc tượng và đôi mắt sâu thẳm mang theo vẻ lạnh lùng, áp đảo tự nhiên. Mỗi bước đi của anh đều toát lên khí chất của kẻ đứng trên đỉnh cao quyền lực.
Vị quản lý nhà hàng, người mà vốn luôn hách dịch với khách thường lúc này lại khúm núm tới mức gần như gập người chín mươi độ để che ô và mở cửa phòng tổng thống đối diện cho anh.
Trí Nguyệt vô tình ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên qua bức tường kính chạm phải ánh nhìn của người đàn ông đó.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, đôi mắt đen thẳm của anh dường như khẽ khựng lại trên gương mặt cô. Ánh nhìn ấy sâu thẳm, chứa đựng một thứ cảm xúc phức tạp mà một cô sinh viên hai mươi mốt tuổi như Trí Nguyệt hoàn toàn không thể đọc hiểu. Nhưng chưa kịp để cô nhìn rõ, anh đã quay đi, bước vào khoảng không gian riêng tư dành cho giới thượng lưu thực sự.
Hà Trạch Nam tò mò hỏi khi thấy cô ngẩn ngơ: “Trí Nguyệt, em nhìn gì thế?”
Trí Nguyệt lắc đầu, thu lại ánh mắt: “À… không có gì.”
Cô tự cười bản thân vì sự xao nhãng vô cớ.
Buổi tiệc tối tiếp tục diễn ra trong tiếng cụng ly giòn giã và những lời chúc tụng hoa mỹ. Trí Nguyệt tựa vào vai người yêu, tay nâng ly nước trái cây, lòng tràn ngập cảm giác ngọt ngào và bình yên. Cô tin rằng tình yêu này, những người bạn này và cuộc sống nhung lụa này sẽ mãi mãi là của cô.