Đến nội dung chính

Chương 3

admin 1.112 Chữ Cài Đặt

Trở về sau bữa tiệc tối, chiếc xe riêng đưa Trí Nguyệt dừng lại trước khoảng sân rộng lớn của căn biệt thự họ Ôn. Đèn chùm trong sảnh chính tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp, xua tan không khí se lạnh của màn đêm.

Vừa bước qua cánh cửa gỗ sồi đắt giá, Trí Nguyệt đã thấy ông Ôn Nhược Hành và bà Tào Trúc Nhã đang ngồi trò chuyện trên chiếc sofa bọc da cao cấp. Trên bàn trà bằng đá cẩm thạch là ấm trà hoa cúc tỏa hương thơm dịu nhẹ.

Đôi mắt Trí Nguyệt sáng bừng lên: “Bố, mẹ! Hai người vẫn chưa ngủ ạ?”

Cô cởi bỏ đôi giày cao gót, gạt bỏ dáng vẻ tiểu thư đài các thường ngày rồi tung tăng chạy lại, nhào thẳng vào lòng ông bà như một đứa trẻ.

Tào Trúc Nhã mỉm cười đỡ lấy con gái, cưng chiều vuốt ve mái tóc bồng bềnh của cô: “Bố mẹ đợi công chúa nhỏ về rồi mới yên tâm đi ngủ chứ. Tối nay ăn uống với bạn bè có vui không con?”
Trí Nguyệt tựa đầu vào vai mẹ, cất giọng nũng nịu: “Vui lắm ạ! Cả nhóm ai cũng khen thức ăn ngon.”

Ôn Nhược Hành nhìn con gái cưng, ánh mắt sắc bén thường ngày trên thương trường hoàn toàn tan biến, chỉ còn lại sự ấm áp của một người cha: “Con vui là tốt rồi. Mới thi xong, mấy ngày tới cứ thoải mái nghỉ ngơi, thích đi du lịch đâu thì bảo anh Dật Phong xếp lịch đưa đi.”

Lúc này, tiếng bước chân thong thả vang lên từ phía cầu thang. Ôn Dật Phong đã thay ra bộ âu phục gò bó, khoác lên mình bộ đồ mặc ở nhà bằng lụa mềm mại. Vừa đi xuống sảnh, thấy em gái nhỏ đang nũng nịu trong lòng bố mẹ, anh khẽ cười rồi tiến lại ngồi xuống chiếc ghế đơn đối diện.

Dật Phong không nói gì nhiều, chỉ tiện tay cầm lấy một quả quýt đường mỏng vỏ trong đĩa trái cây tươi trên bàn. Mấy ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng tỉ mỉ bóc đi lớp vỏ cam óng.
Anh kiên nhẫn tách từng múi quýt, cẩn thận nhặt sạch từng sợi xơ trắng li ti bám trên thân múi, bởi vì anh là người hiểu rõ nhất cô em gái này có thói quen ăn uống vô cùng kén chọn, cực kỳ ghét vị đắng nhẹ của xơ quýt.

Khi những múi quýt mọng nước đã hoàn toàn sạch sẽ, Dật Phong mới nhẹ nhàng đặt chiếc đĩa thủy tinh nhỏ xuống ngay trước mặt Trí Nguyệt, giọng nói sủng nịnh vang lên: “Ăn đi này. Tối nay ăn nhiều hải sản lạnh bụng, ăn chút quýt ngọt cho dễ chịu.”

Trí Nguyệt cười rạng rỡ, cầm lấy một múi quýt bỏ vào miệng. Vị ngọt thanh mọng nước tan ra trên đầu lưỡi, hòa cùng cảm giác ấm áp tràn ngập trong lồng ngực. Cô được vây quanh bởi tình yêu thương vô điều kiện của bố mẹ, sự chăm sóc chu đáo từng chi tiết nhỏ nhặt của anh trai.

Sống trong sự bao bọc hoàn hảo ấy, Trí Nguyệt tin chắc rằng mình là cô gái may mắn và hạnh phúc nhất trên đời.
Năm thứ hai đại học khép lại bằng chuỗi ngày hè rực rỡ và thong thả. Ôn Trí Nguyệt sống trong một thế giới mà mỗi ngày thức dậy đều tràn ngập ánh nắng, hương hoa và những lời yêu thương bao bọc từ tất cả mọi người xung quanh.

Một buổi sáng cuối tuần, khuôn viên biệt thự nhà họ Ôn rộn rã hơn thường lệ.

Tào Trúc Nhã tự tay vào bếp chuẩn bị tiệc trà ngoài sân vườn, liên tục dặn dò người làm mang lên những món bánh ngọt nướng thủ công đắt đỏ mà Trí Nguyệt thích nhất.

Chủ tịch Ôn Nhược Hành gác lại toàn bộ lịch trình làm việc, vui vẻ ngồi ở bàn đá cẩm thạch cùng con gái xem lại những bức tranh vẽ từ thời trung học của cô. Ánh mắt ông đong đầy niềm tự hào mỗi khi nhìn thấy nụ cười trong trẻo, không chút ưu phiền của cô con gái nhỏ.

Ôn Dật Phong bước ra sân vườn trong bộ đồ lụa mềm mại, trên tay cầm chiếc máy ảnh cơ đắt tiền: “Trí Nguyệt này, kỳ nghỉ hè này em muốn đi nghỉ dưỡng ở Châu Âu hay đi du thuyền sang Maldives?”

Anh thong thả ngồi xuống bên cạnh cô, giơ máy lên chớp lấy khoảnh khắc em gái đang nghiêng đầu mỉm cười dưới vòm hoa hồng đang độ nở rộ: “Chỉ cần em muốn, anh sẽ xếp lịch trình phi cơ riêng đưa em đi ngay.”

Trí Nguyệt khúc khích cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết: “Anh Dật Phong lại nuông chiều em quá rồi! Em chỉ muốn ở nhà nghỉ ngơi với bố mẹ và anh thôi.”

Bởi vì là con gái duy nhất của nhà họ Ôn nên Trí Nguyệt được cưng chiều vô cùng, cô luôn hưởng được hết mọi đặc quyền của gia đình, đến ông nội cũng rất cưng chiều đứa cháu gái này.

Buổi chiều, Hà Trạch Nam xuất hiện trước cổng nhà họ Ôn trên chiếc xe thể thao màu trắng tinh khôi.

Anh diện bộ sơ mi thắt cà vạt chỉn chu, tay ôm một bó hoa linh lan trắng muốt – loài hoa tượng trưng cho sự trở về của hạnh phúc mà Trí Nguyệt yêu thích nhất.

Hà Trạch Nam lễ phép cúi đầu chào từng người, dáng vẻ khiêm tốn và chu đáo đến mức hoàn hảo: “Chào Chủ tịch Ôn, bác gái, anh Dật Phong.”

Sau đó, anh ta quay sang Trí Nguyệt, ánh mắt chan chứa tình cảm mặn nồng: “Trí Nguyệt, chiều nay anh đưa em đến buổi triển lãm tranh nhé? Anh đã đặt riêng vé VIP cho em rồi.”

Suốt buổi hẹn hò, Hà Trạch Nam luôn nắm chặt tay Trí Nguyệt không rời. Anh tỉ mỉ che chắn cho cô giữa dòng người, nhẹ nhàng kéo cô vào lòng mỗi khi có người đi lướt qua quá nhanh, cẩn thận ghi nhớ từng sở thích nhỏ nhặt nhất của cô.

Tựa đầu vào vai người yêu trên chiếc ghế nghỉ của phòng triển lãm, Trí Nguyệt cảm nhận rõ hơi ấm và sự bình yên tuyệt đối.

Được gia đình nuông chiều như bảo bối, có người yêu hết lòng cưng chiều và bạn bè vây quanh ngưỡng mộ, cô hoàn toàn chìm đắm trong thứ hạnh phúc trọn vẹn và lộng lẫy như một giấc mơ cổ tích.