Đến nội dung chính

Chương 1

admin 1.136 Chữ Cài Đặt

Nắng sớm cuối hạ tràn qua lớp rèm lụa tơ tằm màu kem, rọi những vệt sáng vàng ươm lên chiếc giường kiểu Âu rộng lớn. Trong căn phòng ngủ rộng hơn một trăm mét vuông được thiết kế riêng theo phong cách hoàng gia tân cổ điển, Ôn Trí Nguyệt chầm chậm mở mắt.

Hương hoa ly trắng thanh khiết từ lọ hoa tươi đặt ở góc phòng quyện cùng hương nước hoa hồng cao cấp tạo nên một không gian dịu nhẹ, xa xỉ.

Năm nay Trí Nguyệt hai mốt tuổi, vừa hoàn thành xong kỳ thi cuối năm thứ hai tại Đại học Nam Châu. Ở thành phố này, cái tên Ôn Trí Nguyệt chưa bao giờ ngừng thu hút sự chú ý.

Cô chính là đại tiểu thư độc nhất vô nhị của tập đoàn Ôn thị, tập đoàn kinh doanh đa ngành sở hữu chuỗi khách sạn và bất động sản hàng đầu cả nước.

“Trí Nguyệt, em thức dậy chưa? Anh vào nhé?”
Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, theo sau đó là bước chân lịch lãm của Ôn Dật Phong. Anh trai hơn cô bốn tuổi, hiện đã bắt đầu tiếp quản một vài công ty con của gia tộc.

Dật Phong mặc bộ âu phục chỉn chu, trên tay cầm một chiếc hộp nhung màu đỏ thẳm. Khi nhìn thấy em gái nhỏ vẫn còn ngái ngủ mái tóc hơi rối ngồi trên giường, ánh mắt anh tràn ngập sự nuông chiều.

Trí Nguyệt mỉm cười, đôi mắt tròn xoe long lanh như chứa cả mùa thu: “Anh Dật Phong! Sao hôm nay anh lại về sớm thế?”

Dật Phong đi tới bên giường, xoa nhẹ đầu cô em gái nhỏ rồi đặt chiếc hộp nhung vào tay cô: “Mừng em hoàn thành xuất sắc năm thứ hai đại học. Mẫu dây chuyền kim cương xanh này là phiên bản giới hạn toàn cầu, anh vừa đấu giá được ở Paris tuần trước.”

Trí Nguyệt mở hộp ra, viên kim cương tỏa ánh sáng lấp lánh cực kỳ xảo quyệt dưới ánh nắng.
Cô vui vẻ ôm lấy cánh tay anh trai: “Cảm ơn anh! Anh lúc nào cũng chiều em nhất.”

“Em là công chúa của nhà họ Ôn, không chiều em thì chiều ai?” Dật Phong bật cười, giọng nói đầy tự hào: “Bố mẹ đang đợi em xuống ăn sáng đấy. Hôm nay mẹ dặn bếp trưởng chuẩn bị toàn bộ những món em thích.”

Bữa sáng của gia đình họ Ôn luôn diễn ra trong không khí ấm áp và trang trọng. Chủ tịch Ôn Nhược Hành, người đàn ông quyền lực trên thương trường nhưng khi đối diện với con gái lại cực kỳ ôn hòa vừa đọc báo vừa mỉm cười nhìn cô.

Mẹ cô, bà Tào Trúc Nhã thì liên tục gắp thức ăn vào đĩa cho cô, ánh mắt đong đầy sự dịu dàng của một người mẹ nâng niu hòn ngọc trên tay.

Cuộc sống của Ôn Trí Nguyệt trôi qua trong sự bảo bọc tuyệt đối. Cô chưa từng phải bận tâm về tiền bạc, chưa từng biết đến sự gian trá của cuộc đời, và càng chưa bao giờ nghĩ rằng thế giới này lại có điều gì đó nằm ngoài tầm tay mình.
Khoảng mười giờ sáng, chiếc xe Rolls Royce màu đen sang trọng dừng lại trước cổng trường Đại học Nam Châu. Khi chú tài xế bước xuống mở cửa xe, Trí Nguyệt bước ra trong chiếc váy xếp ly màu trắng kem thanh lịch, mái tóc gợn sóng xõa dài trên vai. Sự xuất hiện của cô lập tức thu hút hàng trăm ánh nhìn của sinh viên xung quanh.

Có ngưỡng mộ, có ghen tị, và cả những ánh mắt trầm trồ trước khí chất tiểu thư đài các bẩm sinh của cô.

“Trí Nguyệt! Ở đây!”

Cách đó không xa, Hạ Chi, cô bạn thân thiết từ thời trung học đang hăng hái vẫy tay.

Đi bên cạnh Hạ Chi là Hà Trạch Nam, người yêu hiện tại của Trí Nguyệt.

Hà Trạch Nam là thiếu gia của một gia đình kinh doanh tầm trung, sở hữu vẻ ngoài điển trai, lịch thiệp và luôn tỏ ra là một người bạn trai chu đáo ân cần.

Vừa thấy Trí Nguyệt đi tới, Hà Trạch Nam đã mỉm cười bước nhanh đến, tự nhiên cầm lấy chiếc túi xách đắt giá giúp cô, tay kia đưa ra ly trà matcha dâu lạnh đúng thương hiệu cô yêu thích: “Trí Nguyệt, ngọt ba mươi phần trăm, đúng vị em thích nhé. Hôm nay thi xong môn cuối rồi, em có mệt không?”

Trí Nguyệt mỉm cười nhận lấy ly nước, ánh mắt tràn ngập niềm hạnh phúc ngọt ngào của một cô gái đang yêu: “Cảm ơn anh, em không mệt.”

“Trời ơi, hai người bớt phát cơm chó lại đi!” Hạ Chi khoác lấy tay Trí Nguyệt, giả vờ rùng mình rồi quay sang chọc chọc Hà Trạch Nam: “Trạch Nam này, ông mà chăm sóc công chúa Trí Nguyệt của tụi tôi không tốt là anh Dật Phong đập nát cái công ty nhà ông đấy nhé!”

Hà Trạch Nam nắm lấy bàn tay thon dài của Trí Nguyệt, ánh mắt chân thành đến mức không một ai có thể nghi ngờ: “Cả đời này tớ chỉ có một sứ mệnh duy nhất là làm cho Trí Nguyệt hạnh phúc thôi. Mọi người cứ yên tâm.”

Ở phía sau nhóm người, Lâm Giai Kỳ một cô bạn cùng nhóm chơi chung bước tới với nụ cười rạng rỡ trên môi, nhưng ánh mắt lướt qua sợi dây chuyền kim cương mới tinh trên cổ Trí Nguyệt lại thoáng loé lên một tia đố kỵ ghen ghét.

Lâm Giai Kỳ cất giọng đỏng đảnh, ánh mắt nhìn sang Hà Trạch Nam như thăm dò: “Trí Nguyệt à, chiều nay nhóm mình đi ăn mừng kết thúc năm hai ở nhà hàng hải sản năm sao đi! Tớ nghe nói Trạch Nam đã bao trọn khu VIP rồi đúng không?”

Hà Trạch Nam mỉm cười đáp lại, dáng vẻ cực kỳ hào phóng: “Tất nhiên rồi, chỉ cần Trí Nguyệt vui là được.”

Ngồi ở ghế đá dưới vòm cây xanh mát của khuôn viên đại học, Trí Nguyệt tựa nhẹ đầu vào vai Hà Trạch Nam. Gió hạ thổi qua làm tà váy cô khẽ lay động.

Xung quanh cô là bạn bè vây quanh, phía sau là gia đình giàu sang đỉnh cấp luôn sẵn sàng chống lưng, và bên cạnh là người đàn ông luôn thề thốt sẽ yêu thương cô trọn đời.

Năm hai đại học khép lại bằng một kịch bản hoàn hảo nhất mà bất kỳ cô gái nào trên thế giới cũng phải ao ước.

Trí Nguyệt nhắm mắt lại, đắm mình trong thứ cảm giác an toàn và viên mãn tuyệt đối ấy.