Đến nội dung chính

Chương 3

admin 478 Chữ Cài Đặt

Sắc mặt Thẩm Vãn Quân thản nhiên mà ung dung.

“Ngươi…” Thẩm Thanh Á bị lời lẽ lanh lợi sắc bén của nàng làm cho tức đến không nói nên lời.

“Ngươi đợi đấy cho ta, ta nhất định sẽ để cha làm chủ cho ta.” Nói xong, nàng ta xoay người muốn rời khỏi tiểu viện của nàng.

“Đứng lại.”

Thẩm Vãn Quân gọi nàng ta lại.

Đôi mắt ngạo nghễ bức người nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Á: “Phòng của mẫu thân ta mỗi tối ta đều khóa lại, tại sao ổ khóa lại bị mở ra.”

Mẫu thân của nguyên chủ là một nữ nhân bị hủy dung, tính tình điên loạn.

Vì sợ bà ấy sẽ chạy lung tung nên mỗi tối nàng đều kiểm tra một lượt rồi mới đi ngủ.

Nay nàng xuyên qua đây thay thế thân phận của nguyên chủ thì nàng phải có trách nhiệm chăm sóc bà ấy.

Trong mắt Thẩm Thanh Á ánh lên vẻ hung tàn độc ác, vừa định nói gì đó, vào lúc này lão gia và Thẩm phu nhân của Thẩm phủ đột nhiên xuất hiện ở tiểu viện.
Thẩm Như Lương già nua chậm chạp lên tiếng: “Ồn ào cái gì vậy?”

Thẩm Thanh Á õng ẹo làm bộ làm tịch giành mách lẻo trước: “Cha, cha phải làm chủ cho con.”

“Muội muội vu khống con thì thôi đi, còn đánh cả nha hoàn của con.”

Thẩm Vãn Quân đột nhiên cảm thấy sau lưng ớn lạnh, nàng đột ngột quay đầu lại nhìn, nhưng lại chẳng có bất cứ điều gì khác thường.

Phía sau chỉ đứng một người hầu trẻ tuổi là A Cẩm.

Lẽ nào là ảo giác của nàng?

Nhưng tính tình A Cẩm hiền lành, tuy trên mặt có vết sẹo dữ tợn nhưng đôi mắt của hắn lại thuần khiết tốt đẹp.

Cái cảm giác lạnh lẽo âm u kia không thể nào là tỏa ra từ trên người hắn.

Đôi mày rậm và đôi mắt to của Thẩm Vãn Quân hơi nhíu lại, xua đi nghi hoặc trong lòng.

Nhìn nam nữ trung niên phúc hậu mà áp bức trước mắt, nàng bẽn lẽn cúi đầu gập lưng khẽ gọi: “Cha, Đại phu nhân.”
Đôi mắt Thẩm Như Lương u ám rơi trên người nàng: “Có chuyện gì vậy?”

“Cha, tỷ tỷ nói thân phận của nha hoàn còn cao quý hơn cả con.”

Thẩm Vãn Quân giành mở miệng trước, cử chỉ đúng mực che đi phân nửa sắc mặt sa sút trên mặt.

“Đúng vậy, thân là một thứ nữ, ngay cả một nha hoàn bên mình cũng không có, thảo nào bị một người hầu cưỡi lên đầu.”

Sắc mặt khó coi của Thẩm Thanh Á lập tức thay đổi: “Thẩm Vãn Quân, ngươi nói bậy, ta nói những lời này lúc nào.”

“Cha, cha đừng tin nàng ta.”

Dương Phượng Quyên giả nhân giả nghĩa quát nữ nhi của mình đang định nói tiếp: “Đủ rồi.”