“Mẫu thân, con không nói sảng. Con cho tất cả mọi người lui ra, kể cả Trường Nhạn, Phi Diên là vì lời con sắp nói đây chỉ có thể để một mình mẫu thân biết. Chuyện này liên quan đến lý do vì sao con không chịu gả cho Phó Gia Trạch, người nghe con nói đã.”
Uông thị cố nén giận, bưng trà lên, nhấp một ngụm: “Con nói đi.”
“Phụ thân nói học vấn của Phó Gia Trạch rất tốt, nhất định có thể đỗ cử nhân của kỳ thi Hương năm nay. Hắn còn có tài trạng nguyên nữa, đúng không?”
Uông thị gật đầu: “Tuy thân thế của hắn có hơi mỏng nhưng học vấn thì phụ thân con đã đích thân khảo thí rồi, không có vấn đề gì.”
“Hắn có tài hoa thì đã sao? Hắn có tài hoa nhưng không có vận khí. Trước đây thi bao nhiêu năm, lúc sắp vào trường thi không bị ngã gãy tay thì cũng là dính vào nợ đào hoa, còn vì thế mà vướng vào vòng lao lý. Có lẽ hắn đến kinh thành dự thi cũng là do muốn đổi vận khí thôi. Nhưng dù có đến kinh thành, hắn vẫn xui xẻo! Tuy năm nay hắn sẽ đỗ cử nhân, suy cho cùng cũng chỉ là cử nhân mà thôi, căn bản không có cơ hội tham gia kỳ thi Hội năm sau.”
Uông thị định mở miệng, nào ngờ Lâm Bảo Trân lắc đầu: “Mẫu thân, người nghe con nói tiếp đã.”
“Hắn sẽ bị điều đến một nơi xa xôi hẻo lánh làm huyện lệnh, nơi đó gọi là huyện Đồng Ngô. Huyện Đồng Ngô “núi non hiểm trở, dân tình hung hãn”, huyện lệnh ở đó gần như là mỗi năm đổi một lần. Mẫu thân không tin thì lát nữa cứ hỏi phụ thân, xem có phải có một nơi như vậy không.”
“Bởi vì hắn đến nơi đó làm huyện lệnh, con căn bản không muốn đi qua. Có điều con đã gả đi rồi, cuối cùng vẫn bị ép phải đến huyện Đồng Ngô. Đến huyện Đồng Ngô, con và Phó Gia Trạch tương kính như tân, cuối cùng hắn chết. Mẫu thân ơi, cho đến lúc hắn chết, hắn cũng chưa từng chạm vào con.”
Nói đến cuối cùng, má Lâm Bảo Trân đã đẫm lệ, giọng nói cũng mang theo tiếng khóc nấc: “Vậy con tuyệt đối không thể gả cho Phó Gia Trạch.”
Uông thị đứng bật dậy, cảm thấy nữ nhi mình đã bị mất trí, bà ta mím môi nói: “Ta đưa con đi gặp đại phu.”
“Mẫu thân, con không bị điên, con không có bệnh.” Lâm Bảo Trân nói: “Không phải ngoại tổ mẫu vẫn luôn thấy con trời sinh mang phúc khí sao? Con thấy đúng vậy đó. Ông trời thương con, ban cho con giấc mộng biết trước tương lai. Những gì con vừa nói chính là “giấc mộng báo trước”!”