Chuyện của Lâm Bảo Trân và Tạ Cảnh Chi đã thành trò cười cho kinh thành, nhà cao cửa rộng nào còn dám ngó ngàng đến nàng ta? Ngược lại nếu gả thấp một chút, Lâm gia còn có thể chiếu cố được đôi chút. Vì Phó Gia Trạch sở hữu tướng mạo tuấn tú, ngày đó một tiễn bắn ra kinh diễm, Lâm Bảo Trân vốn đã thích nam tử anh tuấn, cộng thêm sự khuyên nhủ liên tục của Lâm gia và Hầu phủ Trường Thanh, cuối cùng nàng ta cũng chịu buông lời đồng ý hôn sự.
Sau khi Lâm Bảo Trân gật đầu, trong nhà bắt đầu tung tin rằng hai người là thiên duyên tác hợp. Lâm Ánh Tuyết cũng thầm cầu nguyện hôn sự của Lâm Bảo Trân và Phó Gia Trạch mau được định ra, để nàng cũng được giải thoát khỏi bể khổ. Vậy mà bây giờ…
Lâm Ánh Tuyết bất giác nhìn ra song cửa, tay siết chặt khăn lụa, ánh mắt lộ vẻ lo âu. Liệu phu nhân có chiều theo sự ương bướng của đích tỷ không?
“Loạn rồi!” Trong mắt Uông phu nhân thoáng hiện ra vẻ giận dữ, bà ta hận rèn sắt không thành thép mà nói: “Nếu con không gật đầu thì thôi, bây giờ cả Lâm gia, Hầu phủ Trường Thanh đều đang rêu rao chuyện hai đứa là thiên duyên tác hợp, sao con lại gây sự đòi không gả nữa!”
Lâm Bảo Trân sớm đã sớm dự liệu được mẫu thân sẽ tức giận như vậy. Nhưng nàng ta đã có một giấc mộng, mơ thấy chuyện sau khi gả đi. Nàng ta tuyệt đối không thể gả cho Phó Gia Trạch!
“Mẫu thân, người đừng vội.” Lâm Bảo Trân đưa tay ra, muốn an ủi mẫu thân.
Uông thị là người nóng tính, gạt phắt tay nữ nhi ra, chỉ vào mũi nàng ta mắng: “Bảo Trân, chuyện khác con gây sự thế nào, ta đều có thể mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng chuyện hôn nhân đại sự của con, nếu lần này lại hỏng nữa thì không chỉ là trò cười cho cả kinh thành đâu, mà hôn sự của con biết phải làm sao nữa đây?”
Lâm Bảo Trân kéo tay mẫu thân xuống, nghiêm túc nói: “Mẫu thân, con biết người vì con mà lo, sợ con thành trò cười cho cả kinh thành. Nhưng lẽ nào người muốn thấy con gả cho một tên huyện lệnh quèn, tương lai còn phải chịu cảnh góa bụa hay sao? So với vận mệnh thê thảm sau này của con, bị người ta cười nhạo một thời gian thì có đáng là gì.”
Nghe nữ nhi nói vậy, hàng mày cong được tỉa tót cẩn thận của Uông thị nhíu lại. Bà ta hoài nghi nhìn nữ nhi, đưa tay sờ trán nàng ta: “Con không phát sốt đấy chứ? Đang nói sảng gì vậy. Chuyện học hành của Phó Gia Trạch rất tốt, sao lại làm huyện lệnh? Còn nói gì mà góa bụa, nữ nhi con đứa, không biết xấu hổ à.”