Đến nội dung chính

Chương 43: Chiếm hữu

admin 822 Chữ Cài Đặt

Vài ngày sau, giới thượng lưu Bắc Kinh xôn xao về một buổi đấu giá trang sức cổ quý hiếm. Minh Vũ hiếm khi xuất hiện tại những sự kiện phù phiếm này, nhưng lần này, anh đích thân hộ tống Linh Nhi.

Tại sảnh khách sạn 6 sao.

Minh Vũ diện bộ vest đen may thủ công, khí chất âm trầm và lạnh lẽo khiến những người xung quanh không tự chủ mà lùi lại. Anh không rời tay khỏi eo Linh Nhi, người đang lộng lẫy trong chiếc váy lụa đen huyền bí.

Sự hiện diện của họ khiến những gã đàn ông khác trong hội trường không khỏi lén lút nhìn trộm Linh Nhi. Minh Vũ nhận ra điều đó, ánh mắt anh tối sầm lại. Anh kéo cô sát vào mình, cúi xuống thì thầm: “Anh không thích cách họ nhìn em. Lát nữa, anh sẽ khiến họ không còn tâm trí nào mà nhìn nữa.”

Vật phẩm cuối cùng của buổi tiệc là chiếc vòng cổ mang tên “Trái tim của Sói” – một viên kim cương xanh cực hiếm.
“Mức giá khởi điểm là 20 triệu đô!” Người đấu giá tuyên bố.

Một vị thiếu gia giàu có ở Bắc Kinh giơ biển: “25 triệu!” gã ta còn cố tình quay sang nháy mắt với Linh Nhi.

Gân xanh trên trán Minh Vũ khẽ giật. Anh không giơ biển, mà trực tiếp lên tiếng, giọng nói trầm thấp nhưng vang dội khắp khán phòng: “50 triệu đô.”

Cả hội trường lặng ngắt. Vị thiếu gia kia đổ mồ hôi hột, cố vớt vát: “55 triệu!”

Minh Vũ nhếch môi, một nụ cười tàn nhẫn: “100 triệu đô. Cộng thêm một lời cảnh cáo: Bất cứ ai giơ biển thêm một lần nữa, ngày mai cổ phiếu công ty đó sẽ biến mất khỏi sàn chứng khoán.”

Sự cực đoan của Minh Vũ khiến người đấu giá cũng phải run tay. Không ai dám lên tiếng. Anh dùng một số tiền điên rồ chỉ để mua lấy sự yên lặng và để chứng minh rằng: Thứ gì Linh Nhi thích, hoặc thứ gì anh muốn tặng cô, không ai có quyền chạm tới.
Sau khi nhận được chiếc vòng, Minh Vũ không đợi tiệc kết thúc mà dẫn Linh Nhi vào phòng nghỉ VIP phía sau sân khấu.

Anh ép cô vào cánh cửa gỗ nặng nề, trực tiếp lấy chiếc vòng cổ triệu đô đeo vào cho cô. Viên kim cương xanh lạnh lẽo chạm vào làn da nóng hổi của Linh Nhi tạo nên một sự tương phản đầy kích thích.

“Vũ… anh tiêu tiền điên quá rồi.” Linh Nhi khẽ trách, nhưng trong mắt lại là sự rung động.

Minh Vũ không đáp, anh dùng cả hai tay khóa chặt cô giữa mình và cánh cửa. Đôi mắt anh rực cháy sự khao khát: “Tiền bạc đối với anh không là gì cả. Anh muốn họ biết, ngay cả hơi thở của em cũng mang tên anh. Linh Nhi, em là báu vật đắt giá nhất mà anh phải dùng cả đời để canh giữ.”

Anh cúi xuống, hôn mãnh liệt vào vùng cổ nơi chiếc vòng đang ngự trị. Nụ hôn mang theo sự chiếm đoạt mãnh liệt, như muốn khắc ghi dấu ấn của mình lên cả món trang sức lẫn chủ nhân của nó. Trong không gian yên tĩnh của phòng nghỉ, chỉ còn tiếng thở dốc và tiếng kim loại va chạm khẽ khàng.
Bên ngoài phòng VIP, Tiêu Khiết đang cố gắng đẩy cửa nhưng bị hai vệ sĩ của Minh Vũ chặn lại.

“Này! Tớ là bạn thân của cô ấy! Tớ chỉ muốn xem tận mắt cái vòng 100 triệu đô thôi mà!” Tiêu Khiết gào lên.

Hạ Nam đứng bên cạnh, tay cầm hai ly rượu, mặt méo xệch: “Thôi đi bà nội! Đại ca đang “đánh dấu chủ quyền” bên trong, cậu vào giờ này là xác định bị “phong sát” luôn đấy. Đi ra kia ăn bít tết với tớ đi!”

Loan Loan nhìn từ xa, thở dài: “Minh Vũ đúng là càng ngày càng điên cuồng. Tớ sợ một ngày nào đó cậu ấy sẽ xây hẳn một tòa lâu đài rồi nhốt Linh Nhi ở đó mất.”

Đêm ngoại ô

Thay vì về biệt thự, Minh Vũ lái xe đưa Linh Nhi lên một đỉnh núi ngoại ô để ngắm sao. Anh để cô ngồi trong lòng mình trên mui xe.

“Linh Nhi, em có thấy những ngôi sao kia không?” Minh Vũ chỉ lên bầu trời. “Chúng rất đẹp, nhưng chúng quá xa. Còn em… em ở ngay đây, trong tay anh. Anh sẽ không để em xa cách như những ngôi sao đó.”

Anh xoay mặt cô lại, trong ánh sáng mờ ảo của đêm tối, anh lại một lần nữa tìm kiếm đôi môi cô. Sự chiếm hữu lần này không tàn bạo, mà là một sự sâu đậm, bền bỉ, như thể anh muốn khảm cô vào tận xương tủy mình.