Đến nội dung chính

Chương 17: Trò chơi vương quyền

admin 1.107 Chữ Cài Đặt

Thứ Hai, trụ sở Tập đoàn Đàm gia sừng sững giữa trung tâm Bắc Kinh như một biểu tượng của sự giàu sang và quyền lực.

Linh Nhi bước xuống từ chiếc xe sang trọng, nhưng hôm nay người mở cửa cho cô không phải là tài xế già. Minh Vũ bước ra, diện mạo hoàn toàn thay đổi. Bộ vest đen vừa vặn tôn lên vóc dáng cao gầy nhưng rắn chắc, mái tóc được chải chuốt gọn gàng để lộ vầng trán cao và đôi mắt sâu thẳm, lạnh lùng. Cậu không còn là “thằng nhóc giúp việc” nhếch nhác ở khu resort, mà giống như một thanh kiếm báu vừa tuốt khỏi vỏ, sắc lẹm và nguy hiểm.

Cậu im lặng đi sau Linh Nhi một bước, đôi mắt không ngừng quan sát cách bố trí an ninh, các phòng ban và thái độ của nhân viên. Trong đầu cậu là một bản đồ chiến lược: Để trụ lại đây, chỉ có lòng tốt của tiểu thư là không đủ. Mình cần nắm giữ những bí mật mà người khác không thấy.
Tại sảnh lớn.

Minh Hạo đã đứng đó từ bao giờ. Với tư cách là người thừa kế tập đoàn đối tác chiến lược, anh ta xuất hiện như một vị hoàng tử: rạng rỡ, lịch thiệp và đầy quyền uy. Trên tay anh là hai tách cà phê từ cửa hàng cao cấp nhất.

“Nhi Nhi, ngày đầu thực tập chắc sẽ mệt lắm, anh mang cà phê cho em đây.”

Ánh mắt Minh Hạo quét qua Minh Vũ, nụ cười trên môi anh không đổi nhưng hơi lạnh bốc lên rõ rệt: “Ồ, cả “trợ lý” mới của em cũng ở đây sao? Đúng là Đàm gia rất biết cách tận dụng nguồn lực… từ nhà bếp lên đến văn phòng.”

Minh Vũ không hề biến sắc trước lời nhục mạ đó. Cậu tiến lên một bước, đón lấy khay tài liệu từ tay Linh Nhi, giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy lực: “Cảm ơn anh Minh Hạo đã quan tâm. Nhưng tiểu thư hiện đang thực hiện chế độ ăn uống khoa học theo lời dặn của phu nhân, cà phê nhiều đường thế này có lẽ không hợp. Để tôi mang vào phòng cho các nhân viên khác.”
Minh Hạo nheo mắt, nụ cười “ánh dương” bỗng chốc trở nên vặn vẹo: “Cậu cũng hiểu biết quá nhỉ?”

“Lăn lộn ở tầng lớp thấp nhất cho tôi một bản năng… đó là biết cái gì “độc” và cái gì “lành”, thưa anh.” Minh Vũ nhìn thẳng vào mắt Minh Hạo, một sự khiêu khích âm trầm khiến không khí xung quanh như đông cứng lại.

Trong văn phòng thực tập.

Linh Nhi được giao vị trí trợ lý dự án, và Minh Vũ được sắp xếp ở một chiếc bàn nhỏ ngay bên ngoài cửa phòng cô. Suốt cả buổi sáng, Minh Vũ không nghỉ ngơi một giây nào. Trong khi những thực tập sinh khác còn đang mải mê chụp ảnh check-in, cậu đã âm thầm đọc xong đống hồ sơ cũ của ba năm gần nhất.

Linh Nhi bước ra, thấy cậu vẫn mải mê ghi chép, cô khẽ đặt một mẩu bánh ngọt lên bàn cậu: “Nghỉ một chút đi, cậu định làm hết việc của cả công ty trong một ngày à?”
Minh Vũ ngước lên, đôi mắt mệt mỏi nhưng ánh lên tia nhìn sắc bén: “Tôi không có thời gian để nghỉ. Những kẻ như Minh Hạo sinh ra đã ở trên đỉnh núi, còn tôi đang đứng ở dưới vực. Nếu không leo nhanh, tôi sẽ bị họ giẫm chết.”

Cậu nhìn mẩu bánh ngọt, rồi nhìn Linh Nhi. Một chút cảm xúc phức tạp lướt qua tâm trí. Cậu thực sự muốn lợi dụng cô, muốn bám lấy cái danh “người của tiểu thư” để thăng tiến. Nhưng mỗi khi nhìn thấy sự quan tâm chân thành của cô, cậu lại cảm thấy mình giống như một kẻ tội đồ đang lừa gạt một thiên thần.

“Linh Nhi…” Cậu đột ngột gọi tên cô thay vì gọi “tiểu thư”. “Nếu một ngày cô nhận ra tôi không hề tốt đẹp như cô nghĩ… cô có hối hận vì đã mang tôi về không?”

Linh Nhi hơi giật mình vì cách xưng hô thân mật bất ngờ. Cô nhìn sâu vào đôi mắt chứa đầy tâm sự của cậu, mỉm cười dịu dàng: “Tôi chưa bao giờ nghĩ cậu là người tốt theo kiểu thánh thiện. Tôi thích cậu vì cậu thật lòng với tham vọng của mình. Đừng hỏi những câu ngớ ngẩn đó nữa, làm việc tiếp đi!”

Giờ nghỉ trưa.

Minh Hạo không bỏ cuộc, anh ta dùng quyền hạn của mình để mời toàn bộ phòng dự án đi ăn tại một nhà hàng 5 sao gần đó, mục đích là để cô lập Minh Vũ.

“Nào mọi người, hôm nay tôi bao. Nhi Nhi, đi thôi!” Minh Hạo niềm nở.

Đám nhân viên hào hứng đi theo, để lại Minh Vũ trơ trọi với chiếc bàn đầy giấy tờ. Minh Hạo quay lại nhìn Minh Vũ, nháy mắt đầy đắc thắng: “Cậu ở lại trực điện thoại nhé, “trợ lý”?”

Nhưng Linh Nhi không bước đi. Cô đứng lại, tháo thẻ nhân viên ra đặt lên bàn: “Mọi người cứ đi đi. Tôi quên mất là chiều nay phải nộp báo cáo gấp, cần Minh Vũ hỗ trợ. Bọn tôi sẽ ăn mì gói tại văn phòng.”

Minh Hạo sượng trân. Một lần nữa, kế hoạch của anh ta tan tành vì sự kiên quyết của Linh Nhi.

Khi mọi người đã đi hết, văn phòng chỉ còn lại hai người. Minh Vũ đứng dậy, đi đến sát cạnh Linh Nhi. Cậu không nói lời cảm ơn, mà chỉ lặng lẽ nhìn cô. Một lúc sau, cậu đưa tay lên, nhẹ nhàng lau một vết mực dính trên má cô.

Hành động này không hề có sự toan tính. Đó là bản năng.

“Cô thật ngốc.” Cậu thì thầm, giọng nói trầm khàn đầy ma mị. “Cô đang tự biến mình thành kẻ thù của Minh Hạo vì một kẻ như tôi đấy.”

Linh Nhi đỏ mặt, nhịp tim đập loạn: “Tôi không quan tâm. Tôi chỉ làm điều tôi muốn.”

Minh Vũ nhìn cô, trong lòng thầm thề: Minh Hạo, anh có ánh nắng, có quyền lực. Nhưng tôi có cô ấy. Và tôi sẽ dùng tình cảm này để khiến anh phải trả giá cho sự kiêu ngạo của mình.

Cậu không chỉ muốn bám đùi để đổi đời nữa. Cậu muốn biến mình thành đùi để cô dựa vào, và đẩy tất cả những kẻ cản đường xuống vực thẳm.