Giang Vô Vi gặp quỷ rồi.
Cô gặp một nữ quỷ đẹp tựa tiên nữ giáng trần.
Nữ quỷ ấy bước vào giấc mộng của cô, quấn quýt triền miên cùng cô trong giấc mộng.
Sau khi tỉnh lại, phát hiện đó chỉ là một giấc mơ, Giang Vô Vi đã buồn bã suốt cả một thời gian dài.
Sau đó, cuộc sống của cô cũng thay đổi nghiêng trời lệch đất.
Lần đầu tiên Giang Vô Vi phát hiện thế giới mà mình đang sống hóa ra lại náo nhiệt đến thế.
Trên cây trước cửa đạo quán, ngày nào cũng có một con quỷ treo cổ, đung đưa như chơi đánh đu.
Trong con sông dưới chân núi, quỷ nước sẽ rủ rê những người qua sông xuống bơi cùng.
Trong trường học, có những cô hồn đã chết gần trăm năm, đêm đêm lang thang một mình.
Và cả chuyến xe buýt số 14 luôn xuất hiện vào lúc nửa đêm, sẽ chở đi những người tan làm về muộn.
May thay, bên cạnh cô luôn có nữ quỷ xinh đẹp kia đồng hành.
Cô ấy dạy cô thuật pháp, tiễn đưa những linh hồn vất vưởng đi đầu thai.
Chỉ có một điểm không tốt là cô ấy rất thích uống máu của cô.
Giang Vô Vi chỉ đành ngoan ngoãn kéo cổ áo xuống, để lộ chiếc cổ trắng nõn thon dài, mặc cho người phụ nữ khẽ hé đôi môi đỏ, cắn nhẹ lên cổ mình.
Về sau nữa, Giang đạo trưởng cũng học được cách cắn người.
Cô đè người phụ nữ đẹp như tiên ấy dưới thân, bắt nạt đến mức khóe mắt người nọ ửng đỏ, mắt lệ nhạt nhòa.
Thân thể mềm mại của người phụ nữ dán chặt lấy cô.
Nỉ non khe khẽ: “Vô Vi, đừng mà…”





Bình Luận (0)