Đến nội dung chính

Chương 20: Bắt cóc và ra cảng

admin 778 Chữ Cài Đặt

Lúc nãy Thời Thanh dùng đôi mắt ngờ vực nhìn gã suýt làm gã nổi nóng đánh người, lộ chuyện rồi. May mà gã kiềm lại được. Kế hoạch cũng coi như đã thực hiện được một nửa, bây giờ gã phải tự tay đâm bản thân một nhát để tránh liên can.

Gã vào phòng Thời Thanh tìm con dao nhích hạt điều của cậu.

“Sao không có? Thằng quỷ đó ném ở đâu rồi? Má nó!”

Thái Thời Triết nhớ rõ con dao bị Thời Thanh đánh rơi trên giường nhưng gã tìm mấy lần, giũ cả chiếu lên mà không thấy dao đâu. Gã bực bội nghĩ thầm chắc cậu đem giấu đi đâu rồi.

“Chắc nó đem ra bãi rác rồi. Cũng biết giấu hung khí phạm tội đấy chứ. Cái thằng này khôn thật!”

Đúng vậy, dao đã được Thời Thanh đem ra bãi rác.

Bãi rác tự phát của thôn Mê Châu cách nhà Thời Thanh khoảng năm phút đi bộ, nó nằm lọt thỏm giữa một bãi đất lớn, cạnh một cái hồ nhỏ, xung quanh là mấy nhà máy chế biến nông sản, trông vô cùng vắng vẻ.
Bình thường sau khoảng hai ba ngày chờ rác nhiều một chút thì ông Huỳnh Cảnh nhà ở gần đây sẽ đốt rác và ngồi canh không cho lửa cháy lan.

Hiện tại rác ở đây cũng đã tương đối nhiều, từng túi bóng đủ màu sắc nằm san sát nhau trông vô cùng dơ bẩn. Thời Thanh để túi của mình cạnh mấy túi này, nghe lời anh trai cậu cẩn thận để mấy túi rác khác chồng lên nó.

Sau đó cậu cởi đồ trên người mình ra, lộ ra một bộ đồ màu đen mỏng bên trong. Bộ đồ màu trắng sau khi cởi ra cậu liền nhét nó vào một cái túi bóng đen cũ mèm nằm nhẹp trên nền đất dơ bẩn.

Rồi vứt vào đống rác.

Cậu không tin Thái Thời Triết. Càng không tin lòng tốt bất chợt của gã.

Nếu thương hại cậu thì gã đã đưa cậu đi từ sớm, chứ không phải chờ đến tận bây giờ. Những bất công, đối xử tàn tệ mà cậu phải chịu gã thấy hết nhưng chẳng có lần nào gã đứng ra bênh vực cậu cả.
Vì một hai câu cậu nói trong lúc níu kéo sự thương hại mà gã hoàn toàn chịu đứng về phía cậu, bảo vệ cậu sao?

Thái Thời Triết không phải là loại người giàu lòng thương người như vậy. Gã sống theo kiểu ích kỷ chỉ biết bản thân mình, nên sẽ không làm cái chuyện vì thương em trai mà gánh cái tội đồng phạm trên người.

Gã anh trai này có vấn đề, cậu không muốn đi theo gã.

Hiện tại cậu tự do rồi, tuy không có căn cước nhưng cậu có tiền trong người. Cậu muốn đi tỉnh khác lẩn trốn một thời gian.

Thời Thanh lầm lũi đi nhanh về phía cổng nhà máy sản xuất bột mỳ, ở đó mỗi tối đều có mấy người chạy xe ôm truyền thống tụ tập chờ khách.

Thình thịch!

Thời Thanh mím môi, cảm thấy có ai đó đi theo cậu. Nhưng cậu không dám quay đầu lại sợ bứt dây động rừng.

Cậu cố giữ bình tĩnh bước về phía đường lớn.
Người phía sau vẫn đi theo.

Thình thịch!

Bây giờ Thời Thanh chẳng còn phân biệt được đâu là tiếng tim đập vì sợ hãi hay tiếng bước chân của mình nữa rồi. Người cậu ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Ánh sáng từ đèn đường hắt vào người cậu, chỉ còn chục bước chân nữa là cậu rời khỏi cánh đồng cỏ bước sang đường lớn. Những bước cuối cùng này tốc độ của cậu gần như là chạy, nhưng vì chân tàn tật nên dáng đi của cậu giống như một chú vịt bầu, trông hơi buồn cười.

Nhưng người đi phía sau còn nhanh hơn cậu, gã chồm lên ôm siết lấy cậu.

Thời Thanh chưa kịp kêu la gì thì mũi đã bị khăn mặt tẩm thuốc mê bịt kín.

Cậu choáng váng. Tay chân đang vùng vẫy mất hết sức lực. Người mềm nhũn. Trước khi lâm vào hôn mê sâu cậu nghe thấy giọng nói ồm ồm của gã đàn ông đang khống chế mình:

“Mẹ nó! Ai xui ai khiến mà giữa đường nó lại thay đồ, xém xíu nữa là mất dấu rồi. May là thấy cái dáng đi què quoặt của nó.”

“Đừng nói nữa, lên xe ra cảng. Khách đang chờ.”

Thay đồ gì, què quoặt là nói cậu sao, ra cảng, tại sao lại ra cảng?

Thời Thanh mơ màng tự hỏi nhưng bây giờ thuốc mê đã ngấm sâu, cậu thiếp đi.