Đứa em trai khờ khạo đó mập hay ốm cao hay gầy thì giờ cũng chẳng liên quan gì đến gã nữa rồi. Giờ gã chỉ cần chờ nhận tiền bán người từ bọn Cao Hùng thôi.
Đúng vậy, gã bán em trai cho bọn buôn người rồi.
Bề ngoài Cao Hùng là chủ của một công ty chuyên mai mối cho người nước ngoài có mong muốn lấy con gái Chánh Nam, nhưng vì làm bảo vệ lâu năm ở đó nên gã biết dưới lớp vỏ bọc đàng hoàng, thành đạt kia của Cao Hùng là một con buôn người chính hiệu.
Đầu tiên hắn ta sẽ vẽ nên bức tranh màu hồng về cuộc sống giàu sang nơi xứ người để lấy lòng tin của các cô gái. Sau đó sẽ đưa các cô ra nước ngoài đoàn tụ với gã chồng giàu có, điển trai.
Nhưng đó là giấc mơ hoang đường, là cái bẫy.
Chờ đón các cô ở những năm tháng dài đằng đẵng phía trước là vùng nông thôn xa xôi, núi sâu thăm thẳm chạy mải miết vẫn không thấy lối ra và gã chồng già nua, cổ hủ, luôn thích dùng đòn roi và trò giam nhốt để dạy bảo cô vợ trẻ không nghe lời.
Bi đát hơn là nằm trên bàn mổ của một bệnh viện không chính quy nào đó khi có người “đặt hàng”.
Thái Thời Triết cũng tham gia vào đường dây này. Gã nhận nhiệm vụ canh giữ con mồi, thậm chí đánh đập khi các cô phát hiện ra điều mờ ám, bày mưu chạy trốn.
Nhưng gã biết cái nghề này không thể làm lâu dài.
Gã muốn hốt cú chót trước khi xin thôi việc.
Gần đây Cao Hùng có nhận một đơn hàng, mục tiêu được nhắm tới là những thanh thiếu niên có tật ở chân. Có lẽ đây là sở thích đặc biệt của người giàu nào đó.
Thiếu niên, có tật ở chân. Đây chẳng phải đang nói tới đứa em trai út vô dụng của gã à?
Đối với gã, Thời Thanh là một đứa nhóc lầm lì khó dạy, từ nhỏ gã nghe ba mẹ chửi cậu là đồ xúi quẩy, sao chổi nên đâm ra gã cũng có ác cảm với cậu. Nhưng gã không ra tay đánh người, gã chỉ thích hành hạ cậu bằng mấy thú vui nho nhỏ mà thôi.
Tỷ như giữa đêm hai ba giờ sáng gã thèm cháo gà sẽ lôi cậu dậy làm gà, nấu cháo cho gã.
Lại tỷ như trời đang đổ mưa lớn gã sẽ sai cậu đi mua thuốc lá mà thôi.
Toàn là mấy việc vặt vãnh, gã cảm thấy bản thân còn nhân từ chán.
Đứa em này giữ lại để làm trò tiêu khiển, sai vặt cũng vui nhưng số tiền hai tỷ kia khiến gã động lòng rồi.
Gã quyết định bán Thời Thanh cho bọn Cao Hùng. Gã thấy cậu ở nhà cũng là chịu khổ, chi bằng bán đi, may mắn thì rơi vào nhà giàu nào đó, lúc đó tha hồ ăn sung mặc sướng.
Gã nghĩ gã đang làm điều tốt cho cậu. Tương lai cậu giàu sang rồi thì cảm ơn gã còn không kịp nữa ấy.
Theo kế hoạch, gã sẽ vịnh vào lý do đưa em trai lên thành phố làm việc để thuyết phục cậu đi theo gã. Trên đường đi gã sẽ sai cậu đi mua thuốc lá, việc còn lại bọn đàn em Cao Hùng sẽ lo.
Nhưng gã không ngờ ở nhà lại có chuyện. Hai ông bà già của gã còn nôn nóng bán đứa út đi còn hơn cả gã.
Gã thay đổi kế hoạch. Để bản thân không dính líu gì đến án mạng và việc bắt cóc buôn người, gã sẽ xoa dịu cả hai bên, đợi ba mẹ đem cái xác Hà Chấn Tề đi rồi gã sẽ ở nhà tạo hiện trường “người anh chăm chỉ dọn dẹp nhà cửa nhưng bị em trai vô lương tâm đâm một nhát rồi bỏ trốn”.