Đến nội dung chính

Chương 21: Song trùng

admin 642 Chữ Cài Đặt

Trong gian phòng trống không có cửa sổ còn cửa chính thì bị khóa chặt có năm người đang dùng đủ loại tư thế mà nằm bệch trên sàn nhà.

Thời Thanh không nằm, nhưng dáng ngồi của cậu chẳng khác gì con cá mắc cạn, đang thở ngoi ngóp chờ chết vì phơi nắng quá lâu. Thân thể nhỏ thó dựa hẳn vào bức tường gỗ bên cạnh, đầu nhỏ bồm xồm tóc gục xuống hai đầu gối xiêu vẹo.

Người thanh niên tóc xoăn mặt mày ửng hồng đang nằm dài bên cạnh cậu dùng chân đạp cậu một cái.

Thời Thanh uể oải ngẩng đầu, nhìn người này với ánh mắt đờ đẫn:

“Hả?”

“Còn say sóng à?”

Thời Thanh gật gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch áp lên cánh tay. Đôi mắt hạnh nhân lại nhắm nghiền.

Hôm nay là ngày thứ hai cậu bị nhốt, cũng là hai ngày cậu chịu đủ sự khó chịu do say sóng và sự đói khát mang lại. Thời Thanh cũng chẳng rõ có phải mình đã trôi qua hai ngày trên con tàu lớn này không, ở trong căn phòng khép kín cùng với những con người im lặng, gương mặt luôn hiện vẻ ủ dột sợ hãi khiến cậu mất đi khái niệm về thời gian và không gian.
Chỉ biết tính từng giờ trôi qua dựa trên số lần bọn bắt cóc cho ăn. Cậu không biết ngoài kia là sáng hay tối, đây là ở đâu, ý thức cứ mơ mơ màng màng.

Nhưng cậu vẫn nhận thức rõ một việc là cậu bị bắt cóc rồi. Bị bắt cùng cậu có bốn người, một người tóc xoăn tầm hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi tên Hồng Đông Ngọc, còn ba người kia cậu không biết tên.

Hai trong số ba người đó có vẻ như là một cặp sinh đôi. Một trai một gái cứ ôm siết lấy nhau ở góc phòng bên trái cậu, cự tuyệt tiếp xúc với người khác.

Còn một người nữa…

Người này có gương mặt giống cậu như đúc, chỉ là không có nốt ruồi ở cằm, tuổi tác chắc có lẽ cũng tầm tầm cậu.

Vì để kiểu đầu nấm nên Thời Thanh đoán chỉ có cậu nhận ra sự giống nhau đến kỳ lạ giữa hai người, còn người kia hẳn là không biết, hoặc chẳng thèm ngó đến thằng nhóc vì say sóng mà ngồi cũng chẳng nên thân như cậu.
Điểm khác biệt duy nhất giữa hai người là vị trí chân bị tật. Cậu ở bên phải, còn cậu ta bên trái.

Ở chung một căn phòng đã bị khóa kín cửa nhưng Thời Thanh không biết người này có phải bị bắt cóc không. Vì cậu ta được bọn người kia đối xử rất tốt. Đến giờ cơm là gã gác cửa sẽ đưa cậu ta ra ngoài, sau khoảng một tiếng thì quay lại phòng này ngủ.

Trên khuôn mặt trắng nõn kia là vẻ thảnh thơi kiêu ngạo chứ nào có chút ủ dột, sợ hãi nào như bọn cậu.

Thời Thanh lớn mật suy đoán cậu ta là người bên bọn bắt cóc, còn lí do vì sao cậu ta chịu ở trong căn phòng đầy người ngột ngạt, chỉ có mỗi nhà vệ sinh này thì cậu không biết.

Chân cậu lại bị đạp.

Vẫn nhắm mắt, cậu nói nhỏ:

“Đông Ngọc, đừng.”

Hồng Đông Ngọc thở ra một hơi nóng rẫy, nói:

“Nói chuyện chút đi. Đừng để anh ngủ.”
Hồng Đông Ngọc bị sốt, anh nói anh bị sốt ba ngày rồi, từ khi bị nhốt trong đất liền. Bọn bắt cóc cũng cho anh vài viên hạ sốt để uống nhưng vẫn không đỡ. Thân thể anh cứ nóng bừng bừng. Anh dặn Thời Thanh khi nào anh ngủ quá lâu thì đánh thức anh dậy, anh sợ mình ngủ quên rồi chết lúc nào không hay.