“Ai đó?”
Thái Thời Triết ló đầu ra cửa phòng Thời Thanh, dáo dác nhìn quanh.
Trạng thái của Thời Thanh lúc này như chim sợ cành cong, nửa muốn người khác biết chuyện rồi bênh vực cậu vì cậu chẳng làm gì nên tội, chuyện kia chỉ là tự vệ thôi, nửa thì không muốn ai biết cả.
Với tâm tình đầy mâu thuẫn đó Thời Thanh thấp thỏm nhìn quanh nhà. Nhưng ngoài hai bọn họ ra thì có ai nữa đâu, nếu có gì đó, thì…
Là do cửa nhà trên chưa đóng, gió đêm thổi vào làm tấm rèm ở cửa nhà bếp khẽ lay động mà thôi.
“Đâu có ai đâu anh.”
Thái Thời Triết vuốt mặt, cũng cảm thấy bản thân thần hồn nát thần tính. Nhưng chuyện tiếp theo gã làm cần giữ bí mật, không cẩn thận thì không được.
Gã đi đóng cửa nhà trên sau đó lấy cái ba lô màu xám gã vứt đại vào góc tường lúc đạp cửa phòng em trai. Mở khóa, lấy trong đó ra một bộ đồ màu trắng rồi đưa cho Thời Thanh.
“Gì vậy anh?”
Thái Thời Triết khẽ gắt:
“Cho mày. Cầm lẹ.”
Thời Thanh lau bàn tay dính máu vào quần áo mình rồi nhận lấy bộ quần áo màu trắng Thái Thời Triết đưa.
Quần áo thì tất nhiên là phải mặc. Cậu hiểu ý gã nhưng cậu vẫn gặng hỏi gã đưa quần áo cho mình làm gì.
Thời Thanh còn nhỏ, không được đi học nhiều chứ không khờ dại tin người. Gã anh ba này giống ba bởi tính tình nóng nảy, thích dùng bạo lực để giải quyết vấn đề, từ nhỏ cậu đã sợ gã, tình cảm anh em được xây dựng trên vai vế kẻ mạnh và kẻ yếu, sai khiến và phục tùng.
Điểm tốt duy nhất ở gã là không nổi nóng lung tung, chỉ cần cậu nghe lời làm theo lời gã dặn đi mua đồ hay làm việc vặt thì cũng coi như anh em hòa thuận.
Nhưng không tốt đến mức bảo vệ cậu chầm chập, cho cả quần áo thế này.
Thấy em trai dùng ánh mắt hồ nghi nhìn mình, mắt Thái Thời Triết mơ hồ nổi lên lửa giận. Gã hít sâu một hơi rồi dịu giọng nói:
“Không giấu gì mày hôm nay tao về đây là để rước mày lên thành phố làm. Đang có một việc ở tiệm giặt ủi, không cần ngoại hình, bằng cấp, chỉ cần chịu khó thôi. Đồ này là tao mua cho mày, đi xin việc thì cũng phải ăn mặc cho ra dáng một chút.”
Gã chau mày:
“Nhưng bây giờ xảy ra chuyện này thì mày nên trốn một thời gian đi, đợi chuyện lắng xuống rồi đi tỉnh khác tìm việc. Mấy cái việc mà không cần căn cước ấy. Giờ đi tắm, thay đồ cho sạch sẽ, dọn dẹp để tao lo. Lề mề nữa công an tóm đầu bây giờ.”
Gã chỉ tay vào mặt cậu, giọng điệu rặt mùi dọa dẫm:
“Tội giết người, dù không cố ý cũng hai mươi mấy năm tù. Mày nghĩ ở đây với ổng bả là khổ rồi hả? Trong tù còn khổ gấp nhiều lần, chưa nói điều kiện vệ sinh tồi tàn, với cái thân hình nhỏ thó như con gái này thì mày sẽ chào buồng với màn đánh đập cưỡng bức. Đời mày tàn rồi em ạ.”
Thái Thời Triết tính hù dọa đứa em quê mùa, thất học không biết chút gì về pháp luật và xã hội bên ngoài một chút. Quả nhiên nghe đến ở tù đứa em trai nhát gan của gã liền sợ xanh mặt, cun cút nghe lời gã đi tắm ngay.
Thời Thanh tắm xong vào nhà thì bị Thái Thời Triết dúi vào tay một túi bóng đen. Gã nói:
“Tao đổ trà vào rồi, khử mùi, tuy ít nhưng có còn hơn không. Mày đem bỏ ở bãi rác trong thôn mình. Nhớ lấy mấy cái túi rác chồng lên.”
Thời Thanh cúi đầu, mí mắt cụp xuống che giấu con ngươi linh động sáng lấp lánh của mình, cậu ngoan ngoãn dạ một tiếng.
Nói rồi cậu xoay người đi ra cửa. Thái Thời Triết nhìn theo. Gã cảm thấy em trai sau khi mặc bộ đồ dài tay màu trắng gã đưa thì lộ rõ eo nhỏ chân dài, nhưng mà…
Gã chau mày, nó mập lên đôi chút thì phải.