Nghe vậy, lòng Khanh Nhiêu khẽ rung động nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường, mím môi nói: “Không còn sớm nữa, phụ hoàng… đành nhờ vào ngươi.”
Cố Việt An bất đắc dĩ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng: “Thật sự không rời đi cùng ta sao?”
Khanh Nhiêu mỉm cười lắc đầu, ánh mắt thản nhiên: “Từ nửa tháng trước, ta đã nhận được thư từ Thương Châu rồi.”
“Người như Tần Châm, thiên phú chiến sự xuất chúng. Trước khi vây khốn Kiến Kinh, hắn đã phái đại quân khác xuôi Nam, từ Tuần Châu tiến lên, bọc đánh dọc đường. Cũng chính vì vậy mà Kiến Kinh mới rơi vào cảnh tứ cố vô thân như thế này.”
“Quân Tần đã tới Kiến Kinh từ bảy ngày trước nhưng vẫn án binh bất động. Đêm nay nếu hắn ra tay, chắc chắn đã nắm chắc mười phần.”
“Huống hồ…” Ánh mắt Khanh Nhiêu thoáng tối lại, sống lưng vốn thẳng càng thêm thẳng tắp: “Dòng tộc họ Khanh ta ngồi trên giang sơn này lâu như vậy, cuối cùng cũng phải cho thiên hạ một lời giải thích mới hợp lẽ.”
Đêm nay, nàng định sẵn sẽ sống chết cùng Kiến Kinh.
Thấy vẻ mặt kiên định của nàng, Cố Việt An không khuyên thêm nữa, quay người đến bên bàn rót hai chén rượu trong.
“Đây là?”
Cố Việt An mỉm cười đưa chén ngọc tới trước mặt Khanh Nhiêu: “Sau lần từ biệt này, e rằng ta và nàng khó lòng gặp lại, A Nhiêu cũng nên tiễn ta một chén mới đúng.”
Trong mắt Khanh Nhiêu hiện lên vẻ ngạc nhiên. Cố Việt An vốn là quân tử đoan chính do thế gia đại tộc nuôi dưỡng ra, hành xử luôn nhẹ nhàng nhã nhặn, rất hiếm khi nghe thấy những lời trêu ghẹo như vậy.
Nhưng lời ấy lọt vào tai lại khiến lòng Khanh Nhiêu nhẹ nhõm hơn vài phần. Nàng mỉm cười nhận lấy chén ngọc, chạm nhẹ với Cố Việt An.
“Chuyến đi này núi cao sông dài, mong ngươi hãy bảo trọng.”
Dứt lời, Khanh Nhiêu hơi ngẩng đầu, uống cạn chén rượu.
Cố Việt An mỉm cười nhìn nữ tử, đưa tay đỡ lấy sau eo nàng.
Khanh Nhiêu nhíu mày, chén ngọc trong tay còn chưa kịp đặt xuống, đầu ngón tay đã mất sức.
Ngay sau đó, cảnh vật trước mắt như bị nước làm nhòe đi, mơ hồ nhìn thấy gương mặt tuấn tú mang chút áy náy của Cố Việt An.
Cơ thể mềm nhũn ngã về phía sau, một mùi hương lạnh lẽo thanh nhã ập tới, hơi thở quen thuộc nhẹ nhàng bao phủ lấy nàng.
Cố Việt An đã có chuẩn bị trước, cánh tay đỡ lấy Khanh Nhiêu một cách vững vàng.
“A Nhiêu…” Y thấp giọng gọi nàng, giọng nói mang theo sự cưng chiều hiển hiện: “Nàng nên nghỉ ngơi một lát rồi.”
Má nàng áp vào trước ngực áo gấm mềm mại có hoa văn dệt kim của y, hơi thở ấm nóng, cuối cùng chìm vào hôn mê.