Đến nội dung chính

Chương 93: Tội Lỗi

admin 778 Chữ Cài Đặt

Thái tử Giang Uyên cùng Tô thượng thư đi đầu, sải bước trên con đường sỏi trắng qua đông viện. Tô phu nhân cùng nữ quyến liền đứng lại ngay ngắn, cùng hành lễ.

“Tham kiến thái tử.”

Hắn phất tay ra hiệu miễn lễ cho mọi người. Ánh mắt thoáng liếc qua mấy vị tiểu thư ở phía sau. Tô Doanh đứng cạnh mẫu thân, dáng vẻ dịu dàng, đoan trang, e lệ nhìn thái tử.

“Thái tử, để Doanh nhi dẫn người đi dạo quanh một vòng nhé!” Tô phu nhân lên tiếng, một tay đẩy nhẹ Tô Doanh tiến lên mấy bước.

Giang Uyên vốn không muốn đi dạo riêng với nàng ta. Hắn miễn cưỡng nhận lời đi thay hoàng hậu. Ngọc Dao lẽ ra đi cùng hắn nhưng lại bị cảm mạo vào phút chót, đành nằm ở cung dưỡng bệnh. Trước tình thế này, nếu hắn từ chối sẽ khiến Tô gia mất hết mặt mũi.

“Biểu ca, cảnh đẹp thế này có thể đàn một bản cho mọi người thưởng thức không?” Giang Uyên không đồng ý cũng không từ chối mà bất ngờ gọi Thừa Vũ.
Hai nam nhân đang đi đằng sau khá bất ngờ. Thừa Vũ đưa tay lên hắng giọng, thầm mắng chửi trong lòng tên này không có bản lĩnh thì thôi, còn kéo hắn vào mới chịu.

“Vậy phiền Tô đại nhân cho ta mượn đàn. À, không biết hôm nay Lý tiểu thư có đến không? Ta muốn nhờ nàng ấy múa kiếm sẽ giúp khúc nhạc của ta càng có ý nghĩa hơn.” Dương Thừa Vũ nhìn mãi chẳng thấy người mình muốn gặp, liền nhân cơ hội để kiếm người tiện thể nhấn mạnh cho người khác biết hắn đã để mắt đến nữ tử này.

Lời hắn vừa dứt, mấy vị tiểu thư mới xôn xao lên, nhìn quanh chẳng thấy Tịnh Nghi đâu. Ngụy Tử Hàm không biết từ khi nào đã đứng cạnh Vương Ngọc.

“Lý tiểu thư đang ở đâu?” Hắn nhỏ giọng hỏi nàng ta.

“Ta cũng không biết tỷ tỷ đi đâu nữa, ta tìm nãy giờ mà chẳng thấy người.” Vương Ngọc lo lắng trả lời.
“Mời thái tử và Dương công tử vào đình ngồi, ta sẽ sai người đi tìm Lý tiểu thư. Chắc là nàng ấy chỉ quanh quẩn gần đây ngắm hoa thôi.” Tô phu nhân vội vàng sắp xếp.

Các vị tiểu thư liền đứng qua một bên, thái tử ngồi xuống bàn trà chính trong đình, Tô Doanh nhận bình trà mới từ tay gia nhân, đích thân rót cho hắn, giọng nói như rót mật vào tai.

“Mời thái tử nếm thử trà Tuyết Long ngàn năm. Trà này do thương nhân từ ngoại vực mang đến mỗi năm chỉ có được một ít.”

Giang Uyên cầm chén trà trong tay, khẽ nhếch môi hừ nhẹ một tiếng. Loại trà này cung đình không có mà phủ thượng thư lại có. Danh tiếng xa hoa của Tô phủ còn hơn cả lời đồn. Tô Doanh sau khi rót trà xong liền liếc mắt ra hiệu với Tô phu nhân.

Nếu Tiểu Nhất ra tay với Tịnh Nghi ổn thỏa thì có lẽ giờ đã xong việc. Nhưng mấy thị nữ kia mãi vẫn chưa thấy quay lại. Tô Doanh có chút lo lắng nhìn qua mẫu thân của mình. Thấy bà khẽ gật đầu nàng ta mới yên tâm phần nào. Ngày đó sau khi trở về từ yến tiệc, Tô Doanh ấm ức kể cho mẫu thân nghe về sự xuất hiện của Tịnh Nghi. Đương nhiên, vì nàng ta là đích nữ của Tô gia, là lá ngọc cành vàng được nâng niu, làm sao Tô phu nhân có thể để kẻ khác nhòm ngó ngôi vị thái tử phi được.
Bà ta từng gọi Tiểu Nhất đến nói chuyện, kể lại sự việc xảy ra với tỷ tỷ của hắn, còn ra vẻ cảm thông khuyên hắn cố gắng làm việc vài năm nữa Tô gia sẽ trả lại khế ước bán thân, cho hắn về quê phụng dưỡng cha mẹ thay tỷ tỷ. Tất cả mọi tội lỗi đều được đổ lên đầu Tịnh Nghi.

Lúc này các công tử cũng tập trung bên ngoài đình để chờ xem một màn hay. Bọn họ háo hức muốn thấy Tịnh Nghi múa thế nào. Tiếng tăm của nàng khi biểu diễn tại tiệc sinh thần hoàng hậu được lan khá xa. Nhân lúc Tô phu nhân bận rộn sắp xếp chỗ ngồi cho các phu nhân mà không chú ý, Nguỵ Tử Hàm vòng ra sau tách khỏi đám đông. Hắn men theo bờ hồ tìm kiếm bóng dáng của Tịnh Nghi.