Đến nội dung chính

Chương 117: Chê Tôi Lép?

admin 1.308 Chữ Cài Đặt

Sau một năm điều trị tích cực ở bệnh viện tốt nhất trong nước, mẹ cô cuối cùng cũng có chút dáng vẻ của ngày xưa. Từ ngày xuất viện, Elara cũng có đến thăm họ một lần.

“Hai đứa đừng khuyên nữa. Mẹ muốn ở đây, có không gian riêng để làm những chuyện còn dang dở.” Mẹ cô giọng ôn hòa nhìn hai người trước mặt.

Trên bàn là đầy ắp món ngon do Vãn Ninh đích thân vào bếp, chỉ có một đĩa trứng khét bên cạnh là do “Bạch tổng” phụ nàng.

Nhìn mẹ ăn ngon lành hết thảy thứ mình làm, cổ Duệ Hi có chút nghẹn nên đành im lặng mà ăn cơm.

“Vãn Ninh này!”

“Dạ dì.”

“Còn gọi dì sao?”

“Dạ…” Nàng ngẩng đầu, ánh mắt dò xét.

“Chậc! Hai đứa không định cưới à? Đừng tưởng trước mặt bà già này giả vờ như cấp trên cấp dưới mà ta không biết. Còn con nữa! Lớn từng này rồi…”
“Sặc!” Duệ Hi bị mẹ mình nói đến mức nghẹn đỏ mặt.

Cuối cùng bữa cơm kết thúc bằng việc Duệ Hi hứa sẽ tổ chức đám cưới sớm với nàng và đồng ý để mẹ ở riêng với điều kiện sẽ tới thăm mỗi tuần.

Trên đường về lại nhà nàng, trời cũng đã về khuya, Duệ Hi nhận được một cuộc gọi từ Nhã Kỳ.

Vừa bắt máy, bên kia đã gần như hét vào màn hình: “Duệ Hi! Xem hot search. Nhanh lên.”

“Chuyện gì vậy?” Cô cau mày đưa điện thoại ra xa.

Vãn Ninh nhanh chóng tra cứu, đập vào mắt nàng là bức tranh nàng từng vẽ đang nằm chễm chệ trên mục tìm kiếm. Bên dưới là hàng ngàn bình luận tranh cãi kịch liệt.

Duệ Hi nhìn sang, lập tức nhận ra vấn đề.

“Cậu bình tĩnh! Tôi tự xử lý được.” Nói xong, cô cúp máy mặc cho Nhã Kỳ còn đang lải nhải.

Một năm qua, ngoài việc phát triển Tinh Thần cùng Duệ Hi, Vãn Ninh lại tiếp tục con đường hội họa với sự ủng hộ của cô. Gần đây nàng có tham gia nhiều giải lớn quốc tế, kết quả là vượt mức tưởng tượng.
Thứ này lộ ra có lẽ là do ai đó muốn nhằm vào nàng.

Vãn Ninh cúi đầu không dám nhìn thẳng vào cô, bởi vì thứ này là do nàng đã vẽ rất lâu về trước.

“Sao vậy? Tranh chưa hoàn thiện sao lại để người ta thấy thế này?” Giọng Duệ Hi bình thản.

Cô đưa điện thoại đến trước mặt nàng, chỉ vào bức tranh có một cô gái đang đứng trên bục cao với tông màu đỏ rực. Bên dưới là vô số đôi bàn tay ghê rợn như bò lên từ địa ngục vươn lên như muốn kéo người kia xuống. Bóng lưng đó chỉ nhìn thoáng qua cũng biết là nàng vẽ ai.

“Chị… Không giận sao?” Nàng ấp úng hỏi.

“Có!” Cô đáp.

“Em… Em…”

“Em quên vẽ em vào à? Vẽ tôi mặc âu phục đẹp vậy mà chưa lựa được áo cưới để vẽ cho em sao?” Duệ Hi cười.

Bỗng nhiên ngón tay nàng chạm phải một vật lạnh. Một chiếc nhẫn lấp lánh được đeo vào ngón áp út không báo trước.
Thời gian qua vì để mẹ cô hồi phục tốt, nàng đã chủ động đề nghị giữ kín chuyện hai người với bà ấy. Tránh cho kích động, cũng đồng thời dành nhiều thời gian cho bà thay cô. Chiếc nhẫn này Duệ Hi đã chuẩn bị rất lâu, bây giờ cũng đến lúc nên trao đi.

Vãn Ninh bật khóc ôm chầm lấy người kia. Không chỉ đơn giản là hạnh phúc, mà còn là vì cô lúc nào cũng có thể giúp nàng vượt qua mọi chuyện bằng cách đơn giản nhất. Sự thấu hiểu, bao dung của Duệ Hi dành cho nàng luôn luôn như vậy…

Cái ôm ngày hôm đó cùng chiếc nhẫn trên tay nàng bị người qua đường chụp lén.

Ngày hôm sau ảnh chụp được chia sẻ khắp nơi, cùng lúc đó bài đăng của Duệ Hi xuất hiện, lại lần nữa làm dậy sóng mạng xã hội.

“Vợ tôi!”

Chỉ một câu ngắn ngủi kèm hình ảnh Vãn Ninh đang họa nàng đứng cạnh cô vào bức tranh. Rất nhiều người tinh ý nhận ra, ngón tay hai người đã đeo vào nhẫn đôi. Rất nhiều người thi nhau tràn vào chúc phúc, cổ phiếu của Tinh Thần lại nhảy vọt không ngờ.

Vãn Ninh bấm tắt điện thoại, đặt sang một bên rồi nhào vào lòng người bên cạnh. Hai người ôm nhau trên chiếc giường nhỏ của nàng, không ồn ào, chỉ là ôm thôi.

“Em có mơ không? Chị!”

Một nụ hôn mạnh mẽ đặt lên môi nàng: “Em đoán xem!”

Trước khi người kia nổi lên tà niệm, Vãn Ninh nhanh chóng hỏi ra điều trong lòng.

“Khoan đã. Nhà họ Hạ là chị ra tay sao? Cả Minh Viễn nữa?”

Ánh mắt cô lập tức trở nên nghiêm túc, một tay đặt lên má nàng khẽ xoa nhẹ.

“Bất kỳ kẻ nào tổn thương em, đều phải trả giá…”

“Nhưng…”

“Yên tâm! Chị không phạm pháp cũng không làm gì quá đáng. Nhà họ Hạ vốn suy kiệt, chị chỉ là giúp cảnh sát lấy bằng chứng trốn thuế thôi. Còn cậu ta…”

Duệ Hi dừng lại một chút rồi nhìn thẳng vào mắt nàng, lạnh giọng: “Có ý đồ với chị, chị có thể bỏ qua. Nhưng gián tiếp hại em… Trả cậu ta về nơi thuộc về, đã là quá nhân từ.”

Cô không nói tiếp về chuyện của Thẩm Tịnh Xuyên, người này đã trả giá cho hành động của mình. Chuyện ngày hôm đó nàng ngất xỉu, hắn ta lợi dụng cơ hội vào phòng nàng tìm kiếm, làm lộ bức tranh đó cho Hạo Nhiên cũng bị cô giữ kín. Dù sao chuyện bức tranh bị rò rỉ cũng không phải hoàn toàn do hắn.

Vãn Ninh nuốt khan, cũng may Duệ Hi không biết việc Nhã Kỳ cũng từng ngỏ ý với nàng.

Mãi mê suy nghĩ trong vòng tay cô, không biết qua bao lâu, bên tai nàng vang lên giọng nói khẽ đầy dụ hoặc.

“Vợ… Tăng ca nào…”

Cô đổi giọng nhanh đến mức Vãn Ninh vẫn còn ngỡ ngàng. Đến khi bàn tay dưới chăn bắt đầu làm loạn thì nàng mới sực tỉnh, đỏ mặt đẩy người ra.

“A… Biến thái. Lúc trước mất trí chị dễ thương bao nhiêu! Bây giờ sao lại thế này… Hu hu…”

“A! Em còn dám nói. Ai? Ai đã dây vết mực vào tuổi thơ của tôi hả? Hả?”

Mỗi tiếng hả là mỗi lần bàn tay kia dùng lực vào nơi mềm mại nhất của nàng. Vãn Ninh có khổ không thể nói, dù sao về chuyện này nàng cũng thực sự đuối lý.

“Nhưng em không có làm thế này với chị mà… A… Hu hu.” Nàng vờ khóc.

“Sao cơ?” Cô nheo mắt hỏi.

“Chị thấy bức tranh kia không?” Nàng chỉ lên tường.

“Thì?” Cô tưởng nàng muốn đánh trống lảng để chạy nên nhanh chóng xoay người đè lên nàng.

“A… Đừng mà! Chị… Em chưa nói hết.” Nàng vùng vẫy.

“Được! Sao nào?”

“Chị tháo bức tranh đó ra thì còn lại gì?”

“Bức tường.”

“Với gì nữa?” Nàng hỏi dồn.

“Hai cây đinh.”

“Đúng rồi đó! Chị nghĩ xem em làm gì được với hai cây đinh đó hả?” Vãn Ninh gào lên.

Nhân lúc cô còn đang suy nghĩ thì nàng đạp mạnh người kia ra rồi bỏ chạy.

“Lạch cạch! Lạch cạch.” Nàng xoay tay nắm cửa mấy lần vẫn không mở được.

Cho đến khi hơi thở nóng rực phả vào gáy, tiếng chìa khóa đập vào nhau kêu “leng keng” ở phía sau.

Giọng cô trầm khàn mang theo chút tức giận: “Em chê tôi lép còn muốn chạy sao? Nào! Chúng ta lại đây thực hành lại nhé? Tôi cũng đo lại cho em…”

“A… Không được! Mai em còn phải… Ưm…”