Đến nội dung chính

Chương 114: Hôn Mê, Tỉnh Lại

admin 773 Chữ Cài Đặt

“Cửa không mở được!”

Không biết qua bao lâu, bên ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân dồn dập.

“Lùi lại khỏi cửa!” Giọng cảnh sát vọng qua lớp thép.

Một tiếng cạch khô khốc vang lên khi họ ngắt nguồn điện tổng. Không có gì xảy ra.

“Chết tiệt… Hệ thống đã chuyển sang khóa cơ.”

Trong lúc thiết bị thủy lực được điều động đến, cảnh sát liên tục thăm dò bên trong nhưng không có bất kỳ phản hồi nào.

Từng phút trôi qua lại thêm một phần nguy hiểm với những người bên trong. Cho đến khi thiết bị được đưa đến đã là mười mấy phút sau.

Mũi kim loại nhanh chóng ép vào khe cửa. Kim loại phát ra tiếng chói tai, bản lề cong đi từng chút một.

“Giữ thêm một phút nữa!” Ai đó hét lên, dù chính họ cũng không còn chắc mình còn bao nhiêu lâu. Lời nói ra cũng chỉ để trấn an bản thân cùng người bên trong đó.
“Rầm!” Một tiếng nổ. Kim loại bật tung.

Theo tiếng bước chân gấp gáp, không khí từ hành lang tràn vào như một cơn gió lạnh.

Cảnh tượng bên trong khiến cảnh sát sững người. Toàn bộ đều ngã quỵ, không gian hỗn loạn cùng mùi máu tươi nồng nặc át hết mùi mồ hôi.

Vãn Ninh là người duy nhất còn ý thức, mắt nàng hé mở nhưng đã không còn sức phản kháng. Đến khi được cảnh sát đưa ra ngoài, nàng vẫn níu lấy tay áo Duệ Hi đến khi ngất hẳn.

Bác sĩ chờ sẵn bên ngoài lập tức tiến đến kiểm tra tình hình. Nhã Kỳ bên cạnh lo lắng không thôi, suýt nữa lại bị cảnh sát đưa đi vì cản trở.

“Không cần quá lo. Vết thương tạm thời không nguy hiểm. Ngất là do thiếu oxy tạm thời thôi.”

Nghe được lời này, Nhã Kỳ mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Elara, Duệ Hi và Vãn Ninh được đặt cùng một chỗ bên ngoài để cô nàng chăm sóc. Chỉ vài phút, Vãn Ninh đã có dấu hiệu tỉnh lại.
“Ổn không? Vãn Ninh.” Nhã Kỳ lập tức hỏi han.

“Khụ… Khụ… Không sao… Cảm ơn cậu… Khụ!” Giọng nàng đứt quãng.

Ánh mắt theo bản năng nhìn qua Duệ Hi, nàng nắm lấy tay cô lay nhẹ.

“Cậu ấy không sao đâu. Có lẽ lát nữa sẽ tỉnh lại.” Cô nàng lên tiếng.

Trong lòng đột nhiên có chút buồn bã, Nhã Kỳ nhìn nàng nhưng đột nhiên lại nhớ đến An Nhiên. Cô nàng lập tức lắc đầu, quay mặt đi nơi khác.

“Khoan đã? Sao lại lạnh thế này?”

Nhã Kỳ vô tình chạm trúng Elara, cô ấy là người ngất xỉu trước, tình trạng cũng tệ hơn hai người kia rất nhiều.

“Bác sĩ!” Nhã Kỳ gọi lớn nhưng không ai đáp lại.

Tất cả mọi người đều bận rộn cứu chữa những người nặng hơn, một số đã lên xe cấp cứu hỗ trợ.

“Làm hồi sức tim phổi trước đi… Khụ khụ…” Vãn Ninh ở phía sau lên tiếng.
Nàng hiện tại vẫn chưa hồi phục hẳn, đầu vẫn còn đau, miễn cưỡng cũng chỉ có thể ngồi dậy trông Duệ Hi. Trọng trách này đương nhiên đều đặt hết lên người Nhã Kỳ.

Cô nàng có học qua, đương nhiên hiểu. Chỉ là lúc này có ấn thế nào người kia cũng không thở được. Cuối cùng chỉ còn cách hô hấp nhân tạo mà thôi.

Nhã Kỳ khẽ mím môi, tự nhủ cứu người là quan trọng nên mặc kệ mà cúi người thổi mạnh.

“Một… Hai… Ba…”

Cũng may là chỉ vài hơi người kia đã có dấu hiệu thở lại, dần dần cũng cảm nhận được mạch. Dù yếu nhưng vẫn rất quan trọng lúc này.

Cả Vãn Ninh và Nhã Kỳ đều thở phào. Một bác sĩ vừa xong việc bên kia cũng chạy đến bên này hỗ trợ.

Không biết qua bao lâu, trời cũng tờ mờ sáng. Chiếc xe cảnh sát cuối cùng chở tất cả bọn họ rời khỏi trong đám đông phóng viên đang kéo đến. Không biết họ đánh hơi từ đâu ra, máy ảnh liên tục chớp nháy. Chỉ có một người lặng lẽ rời khỏi đó với chiếc máy ảnh trên tay, dường như vừa săn được một tin tức cực kỳ nóng…

…

Elara sau một ngày hôn mê ở bệnh viện cuối cùng cũng tỉnh lại.

Chung phòng với cô ấy là Duệ Hi, cô vốn tỉnh từ hôm trước nhưng vẫn bị nàng ép buộc nằm đó theo dõi thêm một ngày. Chân trái chưa lành hẳn lại thêm một vết nứt nhỏ, lần này cô lại phải nhờ thiết bị hỗ trợ thêm một thời gian…