Cuộc ẩu đả kéo dài gần một giờ trong căn phòng giám sát rộng chưa đầy hai mươi mét vuông.
Mười một người, mỗi người một loại thương tích khác nhau nhưng vẫn trong trạng thái tập trung hết mức. Mồ hôi, tiếng thở gấp và tiếng kim loại đập ngược vào bức tường thép.
Cho đến khi có một giọng nói lớn vang lên từ đám đông: “Nóng… Nóng quá… Hộc…”
Sáu tên vệ sĩ đã ngất hết bốn, chỉ còn lại hai người đang giằng co cùng Elara và Duệ Hi.
“A!” Giọng Vãn Ninh hét lên làm mọi người chú ý.
Hóa ra cha Bạch đã lợi dụng lúc mọi người tập trung vào chuyện khác mà âm thầm di chuyển, nhặt lại con dao của Elara mà kề vào cổ nàng.
“Tất cả dừng lại.” Giọng ông khàn khàn mang theo tiếng thở gấp.
Trình Hàn nằm dưới đất, vừa nãy ông ta bị đánh cũng không nhẹ. Ánh mắt cha Bạch nhìn về phía đó mang theo một tia xót xa không che đậy.
Tất cả khựng lại, hai tên vệ sĩ lập tức lợi dụng thời cơ khống chế lại bọn họ.
“Chống cự vô ích thôi! Rất nhanh cảnh sát sẽ tới được đây.”
Duệ Hi nhìn thẳng vào cha Bạch, gương mặt vẫn điềm đạm nhưng sát khí trong mắt lại sắp tràn hết ra ngoài.
“Ha… Tính tới tính lui… Ta lại lần nữa thua mẹ con các người…”
Nhìn sâu vào ánh mắt đầy oán khí kia, cha Bạch lại thấy được chính bản thân mình trong đó…
Cô giống mẹ mình, rất giống. Trừ ánh mắt là thừa hưởng từ ông ta. Đã có rất nhiều lần vì ánh mắt đó mà ông muốn từ bỏ… Nhưng cuộc sống mà, ai lại không có tham vọng? Tình, tiền, quyền lực… Nói không cần là giả.
Rồi ông lại nhìn sang Trình Hàn, cuối cùng dừng lại ở màn hình trên cao. Cảnh sát đã giải cứu gần hết người trong khoang chứa, chỉ còn những căn phòng giam tách biệt vẫn chưa được tìm thấy. Ước tính thời gian họ đến đây vẫn còn hơn một giờ… Đôi đồng tử ông khẽ động.
“Thả người ra đi. Đừng tiếp tục sai thêm nữa.” Giọng Duệ Hi lại vang lên lạnh lẽo.
“Sai sao? Duệ Hi. Trả lời ta…” Ông lạnh giọng.
Cô không đáp, tầm nhìn khóa chặt vào vết máu trên cổ nàng đang dọc theo lưỡi dao chảy thẳng xuống. Không sâu, nhưng lại khiến người khác cảm thấy rợn người.
Vãn Ninh cũng cảm nhận được ánh nhìn về phía mình, dường như lại mang theo một tia thương xót. Nàng mấp máy môi rồi cuối cùng từ bỏ kháng cự. Một giọt nước mắt lăn dài, trái tim lại nhói lên một nhịp, Vãn Ninh biết, Duệ Hi của nàng đã trở lại…
“Ba mươi năm qua. Ngoài chuyện của bà ấy thì ta đã bao giờ có lỗi với con chưa? Tiền tài, quyền lực hay tự do… Nhà họ Bạch chưa từng bạc đãi con…”
“Tự do? Chú Bạch không còn tỉnh táo à?” Vãn Ninh ngắt lời ông.
Nàng nhìn vào mắt Duệ Hi mà thay cô trả lời.
“Hừ! Đứa nhóc nhà họ Nguyễn. Kẻ ngoài cuộc thì biết gì chứ?”
“Tiền… Mười tám tuổi tôi đã trả đủ cho ông.” Duệ Hi lại chen ngang.
“Quyền lực. Là tự tôi gây dựng. Tài nguyên nhà họ Bạch tôi chưa từng đụng tới. Huống hồ… Ngoài việc làm người cha sinh học của tôi… Ông chưa từng nuôi dạy tôi ngày nào nên đừng nói đạo nghĩa…”
Lời này Duệ Hi không nói dối, tài lực mà cô mang lại cho Bạch gia từ nhỏ đã không ít. Rất nhiều công nghệ từ Bạch Thị đều lấy từ cô, kể cả bằng sáng chế Duệ Hi cũng trao đi vô điều kiện. Nếu tính cả vốn lẫn lãi… Cô trả xong từ lâu rồi.
“Còn tự do sao… Tự do trong khuôn khổ cũng được gọi là tự do sao?” Duệ Hi trầm giọng.
Lần đầu tiên “Bạch tổng” lại có một mặt vỡ vụn như thế này.
“Hạnh phúc của chị ấy cũng bị tính toán, chú Bạch. Chú nghĩ đó là tự do mà chú ban phát à?”
Vãn Ninh nhìn người kia, nhịn không được mà nói ra lời trong lòng.
“Im miệng!”
Cánh tay cha Bạch nổi đầy gân xanh, vô thức lại kề dao sát vào cổ nàng thêm một chút. Máu chưa kịp đông đã lần nữa chảy dài.
Dường như trong lòng ông có hai con người đang giao chiến. Một nửa khuyên ông nên buông bỏ, nửa còn lại thúc giục ông nhanh ra tay. Nếu tất cả đều “câm lặng” thì tội ác của ông vĩnh viễn sẽ chẳng được phơi bày…
“Bỏ em ấy ra!” Duệ Hi gầm lên.
Vệ sĩ phía sau lập tức đạp mạnh một cước vào lưng khiến cô ngã quỵ. Chiếc chân chưa lành hẳn giờ đây lại truyền đến một cơn đau nhức.
“Hự!”
“Hừ! Con bé đó rõ ràng là có bệnh… Hay là chúng ta cho tụi nó mỗi đứa một liều vậy. Xem như hoàn tất thí nghiệm cuối cùng… Ha ha ha ha ha…” Trình Hàn từ dưới sàn bò dậy, gương mặt đầy vết bầm tím nở nụ cười méo mó.
“Bệnh! Ông mới có bệnh. Người cần thuốc là các người. Chị ấy chỉ là nạn nhân của những kẻ bệnh hoạn như các người.”
Vãn Ninh gào lên khi thấy lọ dung dịch xanh dần bị rút cạn, ánh mắt Trình Hàn đang khóa chặt vào Duệ Hi.
“Lắm lời…”
“A…” Tên vệ sĩ phía sau Elara ôm đầu ngã xuống. Rõ ràng là cô ấy không làm gì nhưng người kia lại tỏ ra đau đớn dữ dội.
Nhiệt độ trong phòng bỗng chốc tăng đột ngột, không khí đang dần bị hút cạn với tốc độ kinh ngạc.
Tên vệ sĩ còn lại vốn chưa hồi phục thể lực, chẳng mấy chốc cũng bị Elara xông đến hạ gục. Cô ấy lúc này đã không còn nhiều sức, chuyện còn lại đành trông cậy vào hai người rồi ngất đi.
“Chết tiệt!”
Trình Hàn quên cả lọ thuốc, ông ta tiến thẳng đến bảng điều khiển mà thao tác điên cuồng.
Vài phút sau, tất cả mọi người đã loạng choạng nhưng màn hình vẫn chẳng hề chuyển đổi. Dòng chữ lớn cứ liên tục nhấp nháy.
“CHẾ ĐỘ CÔ LẬP ĐƯỢC KÍCH HOẠT.”
Có lẽ trong lúc hỗn loạn có ai đó đã lỡ ấn nút, xui xẻo thay thứ này lại được lập trình không thể gỡ. Nếu không hủy trong mười phút đầu thì chỉ còn cách phá cửa từ bên ngoài.
Bấy giờ màn hình hiển thị cảnh sát vẫn còn cách họ vài căn phòng, để cứu hết người khác rồi đến đây e rằng cũng mất ít nhất ba mươi phút nữa.
“A!” Cha Bạch bị đẩy ngã.
Trên chiếc cổ trắng nõn của Vãn Ninh xuất hiện một vết rạch dài. Nàng lợi dụng lúc này mà đẩy mạnh cánh tay ông ta rồi lao nhanh về phía trước, nhào thẳng vào lòng Duệ Hi.
“Em…”
“Suỵt!” Nàng lắc lắc đầu.
Không khí trong phòng đang dần cạn kiệt, nói chuyện lúc này chỉ càng làm hao tổn nhanh thêm. Duệ Hi hiểu ý nàng nhưng vòng tay vẫn khẽ siết lại.
Ánh mắt Trình Hàn đỏ ngầu dời từ màn hình sang hai người đang đứng đó.
“Khốn nạn! Đã không thể sống thì cùng nhau xuống địa ngục đi.”
Nói xong, ông ta với lấy con dao từ tay cha Bạch mà xông thẳng về phía họ…