Đến nội dung chính

Chương 112: Ẩu Đả

admin 557 Chữ Cài Đặt

Tiếng hét hoảng loạn kèm âm thanh hỗn loạn vang lên trong căn phòng tách biệt.

Khi vệ sĩ khống chế Elara, mũi kim chỉ còn cách động mạch một đoạn ngắn thì bỗng nhiên cha Bạch bị tập kích bất ngờ.

Là Vãn Ninh xông lên, dùng dao rọc giấy lấy được từ phòng hồ sơ mà cứa vào tay ông. Máu tươi lập tức nhuộm đỏ cả sàn nhà bên dưới.

Duệ Hi đạp mạnh Trình quản gia sang một bên, cánh tay nhanh chóng ấn nút khóa cửa, ngăn không cho vệ sĩ tràn vào thêm.

Ba người phối hợp ăn ý, Elara lợi dụng sơ hở dùng vỏ rượu trên bàn đập mạnh vào đầu tên phía sau.

Vãn Ninh hốt hoảng lùi vào một góc, cầm dao thủ sẵn trước mặt. Nàng không giỏi đánh đấm nhưng cũng không muốn bản thân làm gánh nặng cho hai người còn lại.

“Khốn kiếp! Diễn giỏi thật.” Trình Hàn gầm lên.

Một góc màn hình đang hiển thị khung cảnh bên ngoài chợt hiện lên báo động đỏ. Là cảnh sát dẫn người xông vào, khống chế toàn bộ người của viện nghiên cứu. Có lẽ ai đó đã nhanh chóng bấm nút cảnh báo khẩn cấp.
Vệ sĩ tràn vào tổng cộng sáu tên, ai nấy đều là tinh anh được huấn luyện nhiều năm. Một tên ngã xuống cũng chẳng mấy chốc lại có thể đứng dậy.

Cha Bạch bị thương ngay cổ tay, lại bị Elara đá thẳng vào bụng, bấy giờ chỉ có thể ngồi một góc tìm cách cầm máu.

Đám người hỗn chiến trong không gian hẹp thế này vẫn chưa hề nhận ra… Có một thứ quan trọng đang dần bị rút cạn.…

Bên ngoài, Nhã Kỳ cùng một nhóm cảnh sát lục tung viện nghiên cứu cũng không thấy Duệ Hi đâu dù định vị là dừng lại ở nơi này. Những người ở đây ai nấy đều kín miệng, dù có tra hỏi thế nào cũng nhất quyết không nói thêm nửa lời.

Nhã Kỳ mặc kệ cảnh sát ngăn cản, túm lấy cổ áo một người trong đó mà hét lớn: “Các người giấu họ ở đâu hả? Lũ khốn.”

“Thả tôi ra! Cô là ai chứ?” Người kia cũng hét lên.
Lập tức có hai viên cảnh sát cao lớn chạy đến tách hai người ra. Chưa đợi họ kịp cưỡng chế đưa Nhã Kỳ rời khỏi, đã thấy trong áo người kia rơi ra một chiếc thẻ cứng.

Rất nhanh sau đó lại có người tìm thấy căn hầm trong phòng lưu trữ hồ sơ, một nhóm người được điều động tiến vào. Vì có thẻ nên họ không phải mất công gỡ mật mã, đỡ mất thời gian hơn.

Nhã Kỳ lại không may mắn vậy, cô nàng dù không bị cưỡng ép đưa đi nhưng cũng không còn quyền can thiệp vào. Mọi chuyện còn lại thuộc quản lý của cảnh sát, cô nàng cũng chỉ còn cách chờ đợi bên ngoài.

Theo con đường dẫn xuống lúc đầu, họ nhanh chóng tìm ra những khoang chứa người sống và những cánh cửa khác. Ai nấy đều mang vẻ mặt khó tả nhưng nghiệp vụ được đào tạo không cho phép họ dừng lại quá lâu.
Đội trưởng dẫn đầu lập tức gửi báo cáo khẩn cấp, hàng chục xe chuyên dụng được điều động ngay lập tức…