Duệ Hi tỉnh lại trên sofa, quần áo đã được thay mới hoàn toàn. Khác với nàng, cô không biểu hiện chút hoảng loạn hay thắc mắc nào.
Chân trái đã được thay một lớp bột mới, nhưng tiến độ hồi phục lúc này cũng chỉ hơn 50%, quá chậm so với một người bình thường.
Duệ Hi không hấp tấp đứng dậy mà chậm rãi nhìn xung quanh. Xác nhận Vãn Ninh đang ở trong bếp, cô liền thư giãn ngả người ra sau.
Ly nước trên bàn đã được chuẩn bị sẵn. Cô uống một ngụm rồi quay sang thiết bị hỗ trợ đặt bên cạnh. Mùi hôi từ nước tiểu mèo xộc lên mũi khiến cô cau mày. Có lẽ đêm qua thằng Chíp đã “đánh dấu lãnh thổ” hơi quá đà.
Cô khẽ trầm mặt, dường như nhớ ra mình đã quên nâng cấp khả năng chống thấm khi cải tạo. Quả thật là một lỗi lớn nếu thứ này được bán ra thị trường.
Duệ Hi mặc kệ cái bụng đói đang biểu tình, lập tức lấy điện thoại ra xử lý một số chuyện gấp.
Vãn Ninh hôm nay không đến công ty, chuyến bay cũng bị dời lại. Nàng vừa nấu xong mấy món Duệ Hi có thể ăn, mang ra đã thấy cô nghiêm túc nói chuyện với ai đó, có lẽ là công việc.
Món ăn được dọn lên hết cũng là lúc Duệ Hi kết thúc cuộc gọi. Cô đặt điện thoại xuống bàn, tự nhiên múc một bát canh nóng đưa lên miệng trước ánh mắt ngỡ ngàng của Vãn Ninh.
“Liêm sỉ không làm bụng no được.” Duệ Hi trả lời thay cho câu hỏi trong lòng nàng.
Cũng phải. Nếu không có sức lực thì sao có thể làm chuyện khác?
Cách suy nghĩ này quả thật khiến Vãn Ninh tâm phục. Nàng vốn luôn bỏ bê sức khỏe của bản thân, còn không bằng một Duệ Hi năm tuổi luôn trân trọng thức ăn, dù có bị dị ứng cũng cố nuốt vào.
Có lẽ tính cách này đã được hình thành từ rất lâu về trước… Ở một nơi mà Vãn Ninh chưa từng chạm tới.
…
Nhã Kỳ ở công ty bị đống công việc xoay đến điên đầu. Nói đúng hơn là cô nàng chẳng có chút tâm trạng nào để làm việc. Trong đầu toàn là hình ảnh của buổi sáng hôm nay.
Hóa ra đêm qua, sau khi Nhã Kỳ say khướt bước ra từ nhà vệ sinh, cô bắt gặp một thân ảnh nhỏ nhắn quen thuộc. Ngỡ là Vãn Ninh, nên liền kề vai bá cổ, ép người ta ngồi xuống uống cùng mình.
Xui xẻo thay, đó lại là một bé sinh viên nghèo vừa vào đại học, vì muốn có tiền đóng học phí đỡ đần bố mẹ nên xin vào nơi này làm việc.
Cô bé tên An Nhiên, người cũng như tên, trong trẻo lại thuần khiết. Hôm qua là ngày đầu tiên đi làm, cô bé bị tên quản lý gian xảo ép phục vụ cho những ông khách bụng mỡ lớn tuổi.
Thấy cô bé dễ thương, bọn họ liên tục ép rượu. Trùng hợp lúc An Nhiên chạy vào nhà vệ sinh nôn xong thì lại bị Nhã Kỳ lôi đi mất. Khi ấy, cô bé nghĩ khách nào cũng là khách, ít ra đi theo Nhã Kỳ vẫn tốt hơn quay lại căn phòng kia.
Đúng như cô bé nghĩ, quản lý vừa tới liền bị Nhã Kỳ ném vào mặt một xấp tiền, tuyên bố đừng động vào người của mình. Thấy Nhã Kỳ là khách quen, gia thế lại không thể đụng tới, tên quản lý đành cười trừ, nhận tiền rồi xếp người khác vào thay.
Lúc đó Nhã Kỳ không tỉnh táo, An Nhiên cũng đã nôn hai lần. Hai người vừa uống vừa lôi kéo nhau, kéo thế nào lại có thể kéo lên tận giường.
Có lẽ khi ấy Nhã Kỳ vẫn còn nhớ phải về nên bắt một chiếc xe gần đó, tiện tay đưa luôn cô bé theo.
Chuyện sau đó Nhã Kỳ không nhớ rõ. Chỉ nhớ từ lúc nhận ra mình có cảm giác với phụ nữ, cô đã tìm hiểu đủ loại phim ảnh. Khi An Nhiên ngã lên người mình, có lẽ Nhã Kỳ đã không kìm chế được mà thử “thực hành” với người kia.
“A… Chết tiệt!” Cô nàng ôm đầu xoay tới xoay lui, cố gắng loại chuyện kia ra khỏi tâm trí.
Không hề biết rằng số tiền mình đưa đã được An Nhiên cẩn thận đặt lại chỗ cũ, rồi lặng lẽ rời đi.