Đến nội dung chính

Chương 80: Sao Lại Thảm Hại Thế Này

admin 1.130 Chữ Cài Đặt

Nhã Kỳ đúng giờ có mặt tại công ty với vẻ mặt không được tỉnh táo, hôm qua cô nàng tiễn cha và ông nội về trong đêm nên nghỉ ngơi khá trễ. Lại còn trằn trọc suốt đêm về chuyện của nàng và Duệ Hi.

Tám giờ kém, mọi người có mặt đông đủ, kể cả Minh Viễn cũng không biết từ lúc nào đã xuất hiện tại chỗ ngồi. Ngoài quầng thâm mắt ra thì trông cậu ta chẳng khác gì mọi ngày, cả râu cũng được tỉ mỉ cạo sạch.

Chỉ còn năm phút nữa là tới giờ hẹn, một chiếc xe sang trọng lập tức xuất hiện bên ngoài cửa công ty. Duệ Hi âu phục chỉnh tề, phong thái khác hẳn mọi khi mà bước vào.

Cô bấm thang máy lên tầng một, bước chân chậm rãi, không có lực, cứ như phải dựa vào thứ gì đó mới có thể di chuyển.

Duệ Hi không trực tiếp lên tầng hai mà dừng lại trước văn phòng. Cô quét mắt qua toàn bộ người ở đây, cố gắng ghi nhớ lại tất cả những biểu cảm dù là nhỏ nhất.
Bên trong, tất cả mọi người đều chú ý tới người đang đứng bên ngoài. Có bất ngờ, có ngạc nhiên, cũng có cả mừng rỡ. Duy nhất chỉ một người là nhìn cô với ánh mắt khác lạ, trong đó là một chút nhớ mong xen lẫn cả nỗi sợ không tên.

Duệ Hi nhìn đồng hồ trên tay, chỉ còn một phút. Cô lại xoay lưng vào thang máy, đi thẳng lên tầng trên.

Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, mọi người đồng loạt vỡ òa. Tiếng bàn tán xôn xao dậy sóng cả văn phòng.

Tống Noãn ngồi một góc, dường như cô gái cũng nhận ra điều gì không đúng. Duệ Hi này không phải là người mà bản thân mình quen biết…

Minh Viễn cũng ngồi gần đó, cây bút trong tay cậu ta đã bị bóp đến biến dạng. Cậu ta không dám chắc rằng Duệ Hi đã nhớ lại tất cả chưa? Hay là Vãn Ninh đã nói gì với cô rồi?

Bỗng một bàn tay vỗ lên vai cậu khiến Minh Viễn suýt nữa đã nhảy dựng.
“Anh đang sợ cái gì?” Là Tống Noãn.

“Ha… Em nói gì vậy?” Cậu ta lắp bắp đáp.

“Tốt nhất là trong lòng không có quỷ… Buông cây bút ra đi, đó là phiên bản kỷ niệm của công ty.”

Tống Noãn bỏ lại một câu nhắc nhở vừa như vô tình, lại như hữu ý rồi hờ hững lướt qua.

Minh Viễn lúc này mới nới lỏng lực tay, cây bút rơi xuống bàn, lập tức gãy làm hai nửa…

Bên trên văn phòng, Duệ Hi lúc này đang cầm trên tay một sấp tài liệu, nghiêm túc trò chuyện cùng Nhã Kỳ.

“Chậc! Ba mươi tuổi của tôi lại thảm hại thế này à?” Cô tự đánh giá bản thân ở một góc nhìn khác.

Nhã Kỳ hơi cau mày, theo cách nói chuyện từ nãy giờ, cô nàng cũng biết được Duệ Hi lúc này đang ở trạng thái mười tám tuổi. Những việc trước kia từ lớn đến nhỏ có lẽ người này cũng đã điều tra được.
“Tự cậu làm lấy mà?” Nhã Kỳ dùng giọng điệu trước kia hay bỡn cợt cùng cô mà trả lời.

Duệ Hi hơi nheo mắt đánh giá người trước mặt. Trong tiềm thức của cô, Nhã Kỳ là một cô tiểu thư đỏng đảnh, thích dựa hơi ông nội nhưng lại không muốn bị kềm kẹp. Nhã Kỳ của hiện tại ngoài việc nhan sắc có chút thay đổi, tính cách cũng chững chạc hơn rất nhiều. Thậm chí khi cô nàng cố ý đổi giọng cho phù hợp, Duệ Hi cũng sớm phát hiện ra.

“Ha… Tôi chỉ là không ngờ bản thân cũng có một ngày bị thứ tình cảm không đáng một xu này chi phối.” Duệ Hi cười như không cười.

“Ý cậu là gì? Tóm lại là cậu nhớ được những gì? Biết được bao nhiêu và mục đích cuối cùng.” Nhã Kỳ thẳng thắn hỏi.

Cô nàng biết bản thân không đấu trí lại Duệ Hi, cũng chẳng có gì để phải vòng vo tốn thời gian của hai người.

“Biết tất cả… Chỉ là có chút không ngờ thôi. Ha ha.” Cô thả người ra sau ghế, ánh mắt không che đậy mà nhìn thẳng vào chiếc chân bị gãy của mình.

“Đó là thứ gì?” Nhã Kỳ cũng chú ý đến.

“Công nghệ mới… Ý tưởng lâu rồi, chỉ là bây giờ lại có dịp thử nghiệm… Lại đích thân làm chuột bạch.” Duệ Hi đáp.

Thứ này có thiết kế giống chân giả nhưng được tích hợp công nghệ AI tự động thay vì thủ công như các thiết bị trợ lực cũ. Không cần nút nguồn, sẽ có cảm biến khi người sở hữu chuyển động nhẹ. Thời gian sử dụng lên tới hơn sáu giờ liên tục, có thể tích hợp sạc dự phòng nếu cần gấp.

Năm đó Duệ Hi muốn làm ra nó cho một người, rất tiếc là đã chẳng còn có thể gặp lại nên thứ này cũng bị bỏ quên. Đây cũng chỉ là một bản đã được cải tạo lại, không thô sơ như bản cũ.

Nhã Kỳ hít sâu một hơi lạnh, hơn mười năm về trước, Duệ Hi lại có trong tay kỹ thuật tiên tiến nhất đến hiện tại. Nếu lúc đó cô thật sự rơi vào hắc đạo… Hậu quả thật không tưởng.

Không phải tự nhiên Nhã Kỳ lại lo lắng điều đó, cô nàng đã từng chứng kiến Duệ Hi thoát ra từ biển lửa. Làm thế nào để cùng cảnh sát triệt tiêu cả một băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia. Đó không phải là chuyện mà một đứa trẻ hơn mười tuổi có thể làm được như cô.

Không trách vì sao Duệ Hi mười tám tuổi lúc này lại tự hỏi bản thân của năm ba mươi đã biến mình thành bộ dạng gì.

“Bỏ qua đi. Vào vấn đề chính. Tôi muốn hủy hợp đồng lúc này. Bồi thường gấp đôi. Nếu muốn, cậu vẫn có thể ở lại làm việc với cương vị tương xứng.” Duệ Hi ngồi thẳng người, giọng nói cũng trở nên nghiêm túc.

Nhã Kỳ suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng vẫn quyết định ở lại, nhưng là với tư cách cổ đông.

“Năm phần trăm cổ phần. Không nhiều với cậu chứ?”

“Được thôi.” Cô sảng khoái đáp.

Duệ Hi hiểu rõ năm phần trăm này không phải là tiền bồi thường hợp đồng, mà là trả nợ ân tình cho người trước mặt. Dù không nhớ được nhưng cô vẫn biết tất cả những chuyện đã xảy ra, Duệ Hi cũng đã phiền cô gái này quá nhiều.