Đến nội dung chính

Chương 66: Bù Đắp Lại Tuổi Thơ

admin 941 Chữ Cài Đặt

Tin tức Duệ Hi tỉnh lại nhanh chóng được lan ra, ngay ngày hôm sau cảnh sát đã có mặt ở bệnh viện để lấy lời khai. Bên truyền thông cũng đánh hơi được, ồ ạt kéo tới chắn hết lối vào thang máy.

Phòng bệnh lúc này chỉ có Duệ Hi, Vãn Ninh và hai anh cảnh sát. Đám người bên ngoài đã sớm bị người của Lâm Nhã Kỳ chặn lại.

Sau ba mươi phút, cảnh sát bước ra ngoài với bản lời khai của mình nàng, đồng thời cũng giúp mọi người đuổi bớt đám phóng viên kia khiến họ rời đi mà không thu thập được gì.

“Cạch.” Tiếng cửa mở.

Nhã Kỳ, Tống Noãn và Minh Viễn đồng loạt bước vào.

Duệ Hi lúc này đang ngồi một góc giường bệnh, vẻ mặt ấm ức, sợ sệt mà nghịch móc khóa điện thoại nàng. Tất cả mọi người đứng đó đều chết lặng, chỉ thấy Vãn Ninh nhẹ giọng xoa đầu cô, đưa tới một viên kẹo mới có thể dỗ được Duệ Hi vào giấc ngủ.
“Chị ấy là…”

“Mất trí nhớ phân mảnh.” Vãn Ninh đáp.

Bác sĩ ở đây không thể đưa ra kết luận cụ thể, cũng may nàng nhớ ra cuộc trò chuyện dang dở với Elara. Theo những gì nàng quan sát được, Elara đã phân tích được tình huống cụ thể mà không cần xem xét trực tiếp.

“Vãn Ninh. Thứ tôi lo lắng nhất đã xuất hiện. Tình trạng của Duệ Hi lúc này rất giống một người đa nhân cách nhưng không phải. Duệ Hi vẫn ý thức được bản thân mình là ai, chỉ là vùng ký ức bị đứt đoạn. Chỉ khi cảm xúc bị kích thích đúng chỗ, cô ấy sẽ nhớ ra một thời điểm khác nhau…”

“Vậy có phải cơ hội hồi phục cũng cao hơn không?”

“Đúng! Nhưng đừng vội mừng… Cô biết không, thiên tài và kẻ điên chỉ cách nhau một tấm màn mỏng, và Duệ Hi đang đứng trên ranh giới ấy… Chỉ cần một sai lầm nhỏ… Hậu quả… Tôi không dám gánh.” Elara ngập ngừng.
Nàng nghe tới đó liền như cả thế giới lại đổ ập xuống người mình. Một thiên tài y khoa chuyên xử lý những bộ não khó nhằn, FS cô ấy lại còn không thể đảm bảo. Vậy thì nàng có thực sự đủ kiên nhẫn để vượt qua cùng Duệ Hi?

Suy nghĩ của nàng bị cắt ngang vì bàn tay ai đó đặt lên vai mình, là Lâm Nhã Kỳ…

Sau ngày hôm đó, Vãn Ninh mang cô về nhà mình chăm sóc. Trước đó nàng cũng đưa Duệ Hi về nhà cô nhưng dường như Duệ Hi không thích nơi này, kể cả đám mèo nhỏ dưới chân cứ liên tục quấn lấy, cô cũng chẳng nhận ra.

“Cạp! Con đừng cắn chăn của Bông mà?”

“Chíp! Đừng đá đổ đồ ăn nữa…”

Nàng xoay vòng với hai chú mèo to xác được đón về từ nhà Duệ Hi, số còn lại ở chỗ cũ đã có người giúp việc lo liệu.

Bông là con mèo cam của nàng, là giống mèo thường do chú mèo hoang nàng hay cho ăn mang đến tặng.
Cạp là giống mèo Ragdoll, trước kia từng chui vào túi nàng ở nhà Duệ Hi, chỉ mới một thời gian mà con bé đã lớn hơn bảy cân. Cả người bung xù ra như một chú chó nhỏ lông mượt.

Chíp là một chú mèo Munchkin sọc dưa, là giống mèo chân ngắn được dì giúp việc bảo là thân thiết nhất với Duệ Hi nên nàng cũng mang đi nốt. Ngoại trừ việc thằng nhóc này tới tuổi gào và đánh dấu lãnh thổ thì cái chân ngắn ngủn của nó luôn chạy đổ bát ăn của hai nhóc tì kia khiến nàng luôn phải kìm chế “ham muốn” tháo hai trái cà của nó.

Thời gian này Vãn Ninh cũng quay lại Tinh Thần làm việc nhưng với một cương vị mới và chỉ đến công ty khi cần thiết, những việc không quan trọng nàng sẽ mang về nhà để tiện cho việc chăm sóc cô.

Duệ Hi lúc này đang ngồi ở sô pha phơi nắng sớm, vẻ mặt âm u rụt rè với áo thun cộc tay cùng quần đùi Hello Kitty của Vãn Ninh khiến nàng cảm thấy khó mà nhịn cười. Biết làm sao được, đây là do “cô bé Duệ Hi năm tuổi” chọn cơ mà. Dù vậy, chiếc nẹp trên chân vẫn khiến nàng có chút gai mắt.

Dù Elara có nói qua, Duệ Hi có thể sẽ lại nhớ được những ký ức ngắt quãng nhưng từ lúc đó đến giờ, nàng chỉ thấy được một Duệ Hi năm tuổi. Còn vấn đề làm sao nàng biết được khi cô bé không chịu mở miệng thì cũng không khó. Nàng gọi thẳng cho cha Bạch.

Khi mới nghe sơ qua tình hình con gái, ông ấy có vẻ không bất ngờ lắm.

“Duệ Hi lúc năm tuổi đã không còn mẹ, nó được bà nội đón về… Lúc đó là quãng thời gian tăm tối nhất mà nó không thể quên. Có thể vì vậy mà ký ức của con bé luôn kẹt lại ở đó…”

Khi ấy nàng đã sững sờ mất một lúc lâu, một cô bé năm tuổi đã trải qua những gì để có thể biến thành cỗ máy vô cảm như thế? Nhưng câu trả lời cha Bạch không thể nói cho nàng. Vãn Ninh chỉ còn cách tự mình dùng thời gian và sự kiên nhẫn của bản thân để bù đắp lại tuổi thơ không trọn vẹn của cô bé Duệ Hi.