Hơn hai tháng kể từ khi nàng đưa Duệ Hi về nhà, ngoại trừ khai thác được những món ăn, đồ uống mà cô bị dị ứng, thì còn lại chẳng khá thêm là bao. Chân phải bị thương nhẹ, có thể trụ được nhưng không lâu. Chân trái thì hồi phục rất chậm, thậm chí nếu không làm kiểm tra thường xuyên cũng không biết được nó có đang trong quá trình phục hồi hay không.
“Dị ứng đậu phộng nhẹ… Tôm, ngứa, nổi mẩn… Trà sữa, đau bụng tiêu chảy… Dị ứng đồ có cồn…” Vãn Ninh lầm bầm ghi chú lại.
Những thứ này đều do nàng tổng hợp lại dựa trên ăn uống, sinh hoạt hằng ngày của Duệ Hi. Cô bé sẽ không từ chối những gì nàng đưa tới, thậm chí như nhận phải mệnh lệnh mà tuân thủ… Cứ như thể một con non đang rụt rè trước con đầu đàn…
“Ting.” Chuông cửa vang lên, Vãn Ninh lập tức gác lại chuyện trong đầu mà chạy ra mở cửa.
Hôm nay mọi người ở công ty có hẹn sẽ đến nhà nàng dùng cơm, sẵn tiện ghé qua thăm Duệ Hi một chút.
“Chào mọi người.”
“Chào…”
Hôm nay chỉ có bốn người đến, là Nhã Kỳ, Tống Noãn, Minh Viễn và Tiêu Thành, những người trong nhóm cũ của nàng. Trên tay ai nấy cũng là một túi quà to tướng đầy trái cây và thực phẩm dinh dưỡng, đến mức Vãn Ninh còn nghĩ là họ đã gom mất vài chiếc kệ siêu thị đem đến nhà mình.
“Mọi người khách sáo vậy, lần sau tôi không dám mời nữa đấy!”
“Của ít lòng vòng thôi mà. Ha ha.”
Nàng mang nước và trái cây cho mọi người xong mới chợt nhớ ra Duệ Hi còn đang trong bếp giúp nàng sơ chế nguyên liệu.
“Xoảng!” Vãn Ninh chưa kịp đi vào đã nghe được tiếng đổ vỡ phát ra từ bên trong.
“Duệ Hi. Có sao không?” Nàng hốt hoảng chạy nhanh đến.
Duệ Hi lúc này ngồi bất động trên xe lăn với gương mặt đầy vết nước, hai tay nắm chặt như thể vừa làm sai chuyện gì lớn. Dưới chân cô là con cá nàng chưa kịp làm đang vùng vẫy, làm đồ đạc xung quanh rơi xuống hết. Có lẽ vừa nãy nàng bảo Duệ Hi sơ chế nhưng lại không nói rõ là đừng làm cả cá.
Mọi người bên ngoài lúc này cũng ùa vào xem xét. Tống Noãn hiểu sơ tình hình nên phụ nàng dọn dẹp. Vãn Ninh thì kiểm tra cơ thể cô, xử lý mấy vết trầy xước trên người. Ba người còn lại không có việc gì thì tiếp tục ra ngoài chờ, chỉ là ánh mắt Minh Viễn nhìn về phía hai người có chút khó chịu không thể tả.
Khi bàn ăn đã được bài trí xong xuôi, Vãn Ninh đưa cô vào phòng thay quần áo trước. Nào ngờ khi nàng vừa đóng cửa, người trước mặt đã cởi sạch áo quần trên người.
“… ”
“Duệ… Duệ Hi…” Nàng lắp bắp, suýt nữa quên mất Duệ Hi lúc này đầu óc chỉ có năm tuổi.
Nàng ngại ngùng quay lưng, gương mặt lúc này đã đỏ đến tận cổ. Ngoại trừ lần trước cô “đến ngày” nhưng không biết xử lý, nàng phải dạy từng chút một đã đủ khó xử, nào ngờ hôm nay lại còn gặp chuyện này. Vãn Ninh thầm cảm thấy may mắn khi người chăm sóc cô là mình. Nàng không dám tưởng tượng nếu là một người khác thì sẽ như thế nào…
“Duệ Hi… Chọn đồ thể thao tối màu đi.” Nàng rụt rè lén nhìn lại.
Cô vẫn đứng đó lựa mấy bộ đồ ngủ của nàng, nghe tiếng Vãn Ninh gọi liền lập tức cầm lấy một bộ đồ mặc vào. Dù hơi khó khăn vì một bên chân không thể động, Duệ Hi vẫn không kêu đau lấy một lời.
Đến khi hai người trở lại bàn ăn, ánh mắt mọi người liền đổ dồn lên Duệ Hi đang không cảm xúc ngồi đó, một tay rụt rè nắm tay áo Vãn Ninh.
“Đừng!” Tống Noãn đưa tay chặn lại Nhã Kỳ đang có ý định chụp ảnh cô, chắc có lẽ định để dành trêu Duệ Hi khi bình phục.
“Lần đầu tiên tôi thấy con người này lại bám dính như chó con vậy đó, ha ha.” Nhã Kỳ cười xoa dịu không khí.
Những người còn lại đã bắt đầu động đũa khi hai người ngồi vào ghế, chỉ một ánh mắt nóng rực luôn nhìn chăm chăm vào những vết bầm trên người Duệ Hi.
Vãn Ninh cũng cảm nhận được điều đó, bèn lên tiếng giải thích trước khi có người sẽ hiểu lầm.
“Duệ Hi bây giờ chỉ coi mình mới năm, sáu tuổi, cơ thể này chị ấy sẽ không quen lắm đâu. Lại còn phải ngồi xe lăn. Đôi lúc chỉ là mở cửa tủ lạnh cũng có thể tự làm mình bị thương…”
“Vậy chị làm thay là được mà?” Minh Viễn ngắt lời.
Ánh mắt ngạc nhiên của mọi người lập tức nhìn về phía cậu.
“Chậc! Hồi nhỏ cậu cũng quậy phá mà? Ai lại trông mãi được?” Tiêu Thành vô tư chen ngang.
“Đúng vậy! Huống hồ chị ấy chỉ là bầm nhẹ thôi. Chị Vãn Ninh đâu thể kiểm soát cả việc đi lại của chị ấy đâu.” Tống Noãn cũng lên tiếng.
Nhã Kỳ thì đánh hơi được mùi kịch hay nên im lặng gắp thêm một miếng thịt mà nhai thật kỹ, dường như đang thưởng thức mỹ vị. Chỉ có Minh Viễn lại cảm thấy bản thân như bị cả thế giới chống lại, cậu ta bực bội trong lòng chẳng rõ lý do.
“Lúc nhỏ tôi được giúp việc trông hộ.” Cậu nói, dường như ám chỉ nếu nàng không đủ thời gian thì nên tìm thêm người.
“À tôi đang tìm rồi! Tại nhà vẫn còn nhiều thứ chưa hoàn thiện nên chắc cần thêm ít thời gian nữa. Nào ăn thôi.” Nàng cười cười cố làm dịu không khí xung quanh, tay vẫn không quên gỡ xương cá rồi bỏ thịt vào chén Duệ Hi.
“Dù sao chân chị ấy cũng không tiện. Nếu có vấn đề gì cứ gọi tôi trước.” Minh Viễn vẫn cố nói thêm.
“Được. Được.”
Ai có mặt cũng đều nhìn ra Minh Viễn đang khó chịu vô cớ nhưng vì đang ở trước mặt Duệ Hi, bọn họ chỉ đành im lặng ăn tiếp. Trong lòng họ cũng không rõ là cậu ta xót Duệ Hi hay là không muốn người chăm sóc cô là nàng…
Chỉ có nàng là hiểu, có những người dù miệng nói buông bỏ, nhưng trong lòng vẫn còn chưa quên được.