Đến nội dung chính

Chương 63: Sụp Đổ

admin 974 Chữ Cài Đặt

“Vãn Ninh. Duệ Hi. Chúng ta xin lỗi.”

Giọng cha Nguyễn trầm xuống, không còn sự cứng rắn thường ngày. Đó không chỉ là một lời xin lỗi đơn thuần, mà là sự thừa nhận sai lầm của cả một thế hệ từng quá tự tin vào lựa chọn của mình.

Duệ Hi khẽ siết tay Vãn Ninh như một cách tiếp thêm dũng khí. Cái siết tay không mạnh, nhưng đủ để nàng biết mình không còn đơn độc.

Vãn Ninh hít sâu một hơi. Bao nhiêu tổn thương, bao nhiêu uất ức từng dồn nén, cuối cùng cũng tan ra nơi khóe mắt cay xè. Nàng bước tới, vòng tay ôm lấy cha mẹ. Không còn trách móc, không còn giận hờn. Chỉ còn lại một cô con gái muốn được yêu thương.

Chuyện của Nguyễn gia xem như đã có thể khép lại trong yên bình.

Nhưng Bạch Thị thì khác.

Cha Bạch rời đi từ lúc nào không ai hay. Không một lời giải thích, không một cái nhìn ngoái lại. Ông chỉ để lại cho Duệ Hi một tin nhắn ngắn ngủi.
“Xin lỗi.”

Hai chữ ấy nhìn qua tưởng nhẹ tênh, nhưng Duệ Hi hiểu rõ, để một người như ông thừa nhận sai lầm, phải đánh đổi bao nhiêu tự trọng.

Cô không trả lời.

Tha thứ cho điều mình chưa biết toàn bộ sự thật, đó không phải bao dung, mà là dễ dãi. Và cô không muốn dễ dãi với chính mình.

Giữa lúc không khí còn lắng lại, trong đám đông bỗng vang lên tiếng xì xào.

“A… Người này là kẻ chụp lén chị Vãn Ninh nè?”

Lâm Nhã Kỳ đứng gần đó cũng vừa xem được bài đăng, lập tức đưa điện thoại ra trước mặt hai người.

Thẩm Tịnh Xuyên đã xem toàn bộ buổi phát sóng. Cậu ta đăng bài thừa nhận tất cả, từ việc chụp lén cho đến những hành động cố ý bôi nhọ. Bài viết còn chưa kịp lan xa thì cảnh sát đã tìm đến.

Mọi chuyện kết thúc nhanh đến mức có chút không chân thực.
Vãn Ninh chỉ nhìn lướt qua màn hình rồi quay sang Duệ Hi.

“Hôm đó em chỉ muốn cảnh cáo cậu ta…”

“Ừm.”

“Em có đuổi theo chị… Nhưng không thấy chị.”

“Chị biết.”

“Cậu ta chạm vào mặt em…”

“Ừm…”

Những câu đáp ngắn ngủi, nhưng ánh mắt Duệ Hi chưa từng rời khỏi nàng.

Vãn Ninh cắn môi. Bao nhiêu tủi thân đột nhiên dâng lên. Không phải vì Thẩm Tịnh Xuyên, cũng không phải vì những lời đàm tiếu. Mà là vì sợ hãi. Sợ rằng chỉ cần chậm một bước, người đứng cạnh mình sẽ lại biến mất. Nước mắt bắt đầu lấp lánh nơi khóe mi.

Duệ Hi suýt bật cười vì vẻ mặt đáng thương ấy, nhưng cô kiềm lại. Cô cúi xuống, ghé sát tai nàng.

“Đừng khóc ở đây. Về nhà rồi khóc.”

Giọng nói trầm thấp mang theo ý cười khiến gương mặt Vãn Ninh đỏ bừng.

Không khí nặng nề ban nãy dường như được xoa dịu. Duệ Hi quay sang chào mọi người, hẹn một dịp khác rồi nắm tay nàng bước ra khỏi lễ đường.
Sau cơn mưa lớn, bầu trời trong trẻo đến lạ. Ánh nắng xuyên qua tầng mây, phản chiếu xuống mặt đất ướt nước, lấp lánh như những mảnh thủy tinh nhỏ.

“Thất vọng không?” Duệ Hi khẽ hỏi.

“Em vốn không hy vọng.”

Câu trả lời bình thản, nhưng lại khiến cô bật cười.

Cô đưa tay gõ nhẹ lên trán nàng.

Hai người sánh bước dưới nắng chiều, khoảng cách giữa họ gần đến mức vai khẽ chạm vai.

“Vãn Ninh… Chỗ đó… Bẩn.”

Nàng khựng lại. Không phải vì bất ngờ, mà vì hiểu.

Nơi ấy vốn được chuẩn bị cho một cuộc liên hôn đầy toan tính. Hạnh phúc cả đời, không nên bị nhuốm màu quyền lực và lợi ích.

Nơi Duệ Hi muốn, phải là nơi cô tự tay chuẩn bị. Không phải với tư cách thiên kim Bạch thị. Mà là Bạch Duệ Hi của riêng Nguyễn Vãn Ninh.

Gió thổi qua, cuốn theo mùi đất ẩm sau mưa. Khoảnh khắc ấy yên bình đến mức khiến người ta tin rằng mọi sóng gió đã thật sự qua đi.

Ở phía xa, trong một góc khuất không ai chú ý, một chiếc xe đột ngột rồ ga.

Tiếng động cơ gằn lên đầy mất kiểm soát. Mọi thứ diễn ra quá nhanh.

“Vãn Ninh!” Duệ Hi chỉ kịp hét lên một tiếng. Thân thể cô lao về phía trước theo bản năng.

“Đùng — Rầm!”

Âm thanh va chạm xé toạc không gian.

Vãn Ninh chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị một lực mạnh đẩy bật sang bên. Cả người ngã xuống nền đất còn ướt nước mưa.

Đầu óc nàng ù đi. Khi cố gượng ngồi dậy, cảnh tượng trước mắt khiến tim nàng như ngừng đập.

Duệ Hi nằm đó. Máu loang ra dưới thân cô, đỏ thẫm trên nền xi măng xám lạnh.

Mọi người trong lễ đường nghe tiếng động liền hoảng loạn chạy ra. Tiếng hét, tiếng gọi cấp cứu, tiếng bước chân dồn dập. Có người quỳ xuống bên cạnh cô. Có người vội vã gọi xe cứu thương. Có người giữ lấy Vãn Ninh đang run rẩy đến không đứng vững. Nhưng nàng không nghe rõ gì nữa. Thế giới như bị bóp méo. Chỉ còn lại hình ảnh Duệ Hi nằm bất động giữa vũng máu.

Còn trong chiếc xe cách đó không xa, Hạo Nhiên đang run rẩy nắm chặt vô lăng. Đôi mắt đỏ ngầu, hơi thở dồn dập, gần như sắp phát điên. Không biết làm cách nào lại trốn được đến đây, cảnh sát nhanh chóng phá cửa, cưỡng chế kéo anh ta rời khỏi hiện trường.

Ngày hôm đó, tiếng khóc hòa lẫn cùng tiếng còi xe cấp cứu. Ánh nắng sau cơn mưa vẫn rực rỡ. Nhưng với Vãn Ninh, bầu trời đã sụp xuống lần nữa.