Đến nội dung chính

Chương 62: Ký Ức Bị Bỏ Quên

admin 1.300 Chữ Cài Đặt

Nàng lách người qua đám đông hỗn loạn, từng bước đến bên cạnh Duệ Hi dưới sự bảo vệ của vài đồng nghiệp khác. Số người còn lại nhanh chóng quây quanh Duệ Hi thành một hàng rào thịt không để cô xây xát. Như cách Duệ Hi từng đưa tay cứu lấy, bảo vệ tất cả bọn họ trước kia.

Cô nhìn cảnh này lại có chút cảm động mà đỏ mắt, Duệ Hi chưa bao giờ cầu mong họ biết ơn, nhưng quả ngọt cô từng gieo, sau ngần ấy năm bây giờ lại gặt hái thành quả không thể ngờ.

Vãn Ninh nhanh chóng vượt qua đám người mà đứng sát cạnh cô, nàng khẽ nắm lấy tay Duệ Hi trong rụt rè.

“Xin lỗi.”

Nàng chưa kịp nói thêm đã rơi vào một vòng tay nóng ấm, môi mỏng mấp máy bị bao phủ bởi một lớp mềm mại, vừa gấp gáp, vừa điên cuồng. Có lẽ một Duệ Hi lạnh lùng với cả thế giới nhưng lại chưa từng nỡ với nàng… Ván cờ này, cô toàn thắng… Nhưng trái tim lại thua mất nơi nàng từ lâu rồi.
Đầu óc Vãn Ninh trống rỗng, dường như mặc kệ mọi thứ xung quanh mà cùng người trước mặt quấn lấy.

Thời gian như ngưng lại, đám đông bên dưới được thêm một tin tức chấn động. Khán giả đang xem phát sóng trực tiếp vừa ăn được hai quả dưa lớn, bây giờ lại bị nhồi thêm một thao cơm chó đầy ắp trong ngỡ ngàng.

“Chết tiệt. Hôn mạnh vào cho tôi.”

“Làm ơn quay cận cảnh đi mà.”

“Thôi xong. Tôi cong rồi.”

“Má ơi. Bách hợp là một nền văn minh tốt.”

“Không ai để ý người này từng bị lộ ảnh à?”

“Xem gái đẹp hôn nhau là đủ. Nội tình mặc kệ.”

Bình luận tràn trề như thác lũ, còn nhiều hơn cả lúc bắt đầu lễ đính hôn.

Cho đến khi hai người khẽ tách nhau ra, bờ môi có chút sưng lên còn kéo theo một sợi chỉ bạc.

Nàng nhìn cô với ánh mắt rưng rưng, dường như chợt nhớ ra điều gì liền đưa tới một chiếc USB được chuẩn bị sẵn.
Đoạn ghi âm được phát, đó là bằng chứng Hạo Nhiên bỏ tiền mua chuộc Thẩm Tịnh Xuyên làm nhục nàng bất thành.

Duệ Hi khá bất ngờ nhưng lại nhanh chóng cười mỉm, bàn tay đặt trên eo nàng khẽ siết lại, ánh mắt dành cho nàng như một lời khen thưởng.

“Duệ Hi. Cảm ơn vì tất cả.” Nàng nói với khóe mắt đã trực trào.

“Ngốc.”

“Chị mới ngốc. Nếu em không tới thì sao?”

Duệ Hi không trả lời vì cô biết, đáp án nàng chắc chắn không muốn nghe.

Khi cảnh sát đến gần muốn áp giải Hạo Nhiên đi, nàng lại đưa thêm bằng chứng mới. Bên trong là công ty Thiên Hạo và các mối liên hệ rối tung với quan chức cấp cao, người đứng sau Thịnh Thế. Kể cả những bài báo bôi nhọ do Nguyễn Hạo đứng sau thao túng cũng được nàng liệt kê tỉ mỉ.

Duệ Hi đã cho nàng một “sính lễ” hoành tráng như vậy, Vãn Ninh sao có thể qua loa. Bàn đạp Thiên Hạo và Thịnh Thế đều bị cô dùng làm đá lót đường hết cho nàng, chỉ có việc dẫm lên, nếu vẫn làm không được thì nàng phải ăn nói với cô thế nào đây?
Cảnh sát xem qua một lượt rồi cúi đầu cảm ơn nàng, lần này nàng thật sự lập công lớn, khiến cuộc điều tra được rút ngắn đáng kể.

Đợi khi tất cả rời đi hết, hội trường cũng được vệ sĩ của Bạch gia giải tán, chỉ còn lại một số người.

Nhân viên Tinh Thần đứng lại thành một nhóm, đứng đầu là Lâm Nhã Kỳ, mặt ai nấy đều mang vẻ tự tin ngút trời.

“Bây giờ chị Duệ Hi tính sao đây?”

“Phải đó. Bữa tiệc hoành tráng như vậy hay sẵn đây hai người làm lễ luôn đi.”

“Chậc! Chậc! Quan viên hai họ đủ luôn đó nha.”

“Đúng đúng. Không được lãng phí đồ ăn.”

“Ăn ăn ăn. Đầu cậu có ăn thôi à?”

“Ha ha ha ha.”

Vãn Ninh nhìn cô rồi lại nhìn đám người đang cười đùa, chợt bóng dáng phía xa làm nàng chú ý. Cha mẹ Nguyễn cũng đến đây từ bao giờ, lúc này vẫn đang ngồi một góc lau nước mắt vì thấy nàng hạnh phúc. Có lẽ họ thật sự đã quá sai.

Năm ấy, Vãn Ninh tám tuổi bị bắt cóc, khi người nhà Nguyễn gia còn đang đau đầu chuẩn bị tiền chuộc thì ở một nơi khác, Duệ Hi đã có thể huy động người của Bạch gia tìm được tung tích nàng. Cô năm ấy chỉ mười tuổi nhưng đầu óc vẫn nhạy bén hơn người thường.

Vì sợ đánh rắn động cỏ, Duệ Hi để vệ sĩ ở khoảng cách xa, bản thân chỉ mang theo một chip định vị trên người rồi giả vờ trà trộn vào đám trẻ bị bắt cóc. Không biết bằng cách nào, cô đưa được Vãn Ninh lẻn ra ngoài. Nhưng nàng năm ấy còn quá nhỏ, chỉ một con rắn nhỏ bò ngang cũng tự dọa mình khóc thét. Thế là cả hai bị lộ, bọn chúng đuổi hai cô bé đến bờ vực.

Vãn Ninh trượt chân rơi xuống, Duệ Hi ấn báo động rồi cũng lập tức nhảy xuống cùng. Phải biết rằng với hai đứa trẻ chừng ấy tuổi, biển sâu không phải là nơi có thể tùy tiện nhảy vào.

Vậy mà… Duệ Hi đã làm được, hơn một giờ liên tục giữ cơ thể nổi lên mặt nước cùng Vãn Ninh đang ngất lịm đến khi cứu hộ đến mới kiệt sức ngất đi.

Khối u não cũng do va đập từ lần đó mà tích tụ dần. Vãn Ninh năm ấy khi tỉnh dậy liền không nhớ gì nữa. Bác sĩ cho rằng cô bé gặp chuyện kinh hoàng nên cơ thể đã tự kích hoạt cơ chế bảo vệ, loại bỏ những ký ức không vui. Vì vậy sau này khi Duệ Hi xuất hiện, cha mẹ Nguyễn đã không dễ gì mới chấp nhận thỏa thuận kia.

Duệ Hi khi ấy hôn mê sâu, buộc phải ra nước ngoài điều trị. Khi tỉnh lại cũng chẳng nhớ gì, chỉ biết rằng bản thân phải đi cứu một người nào đó rất quan trọng, nhưng mãi chẳng nhớ ra người đó là ai. Thế là cô tình nguyện hợp tác cùng cảnh sát thầm lặng điều tra các vụ án về trẻ em dưới nhiều vai trò khác nhau mặc kệ sự ngăn cản của gia đình. Cuối cùng lão Bạch khi ấy phải đưa ra điều kiện rằng Duệ Hi phải đảm bảo an toàn tuyệt đối ông mới đồng ý với cô.

Đến khi lần gặp gỡ định mệnh ngày sinh nhật nàng, Duệ Hi nhìn chăm chăm vào cô gái đang sửa lỗi bức tranh của mình mà cảm giác quen thuộc dâng lên từng hồi. Từng dòng ký ức ùa về, cũng từ lúc đó, trái tim của một thiếu nữ hai mươi tuổi đầu đã trao trọn cho con người trước mặt.

Ngày hôm đó, từ miệng cha mẹ Nguyễn, cô biết được Vãn Ninh đã quên mình. Dù rất đau lòng nhưng Duệ Hi vẫn thuyết phục họ, chỉ mười năm thôi. Nếu trong vòng chừng ấy thời gian, nàng vẫn không tự nhớ ra cô, Duệ Hi sẽ từ bỏ và mãi mãi biến mất khỏi cuộc đời nàng.

Trước mặt ân nhân của con mình, lại còn là thiên kim của một tập đoàn lớn có giao tình, cuối cùng cha mẹ Nguyễn vẫn gật đầu đồng ý… Nhưng lúc đó họ đã mong… Nàng sẽ mãi mãi không nhớ gì…