Vãn Ninh chạy bộ liên tục hơn mười phút, cuối cùng cổng lớn hoành tráng cũng hiện ra trước mắt.
Nàng lau mồ hôi nơi trán, lại kiểm tra số tài liệu trong tay. Tấm ảnh đặt trước cửa khiến nàng khựng lại một nhịp, dường như đó lại là một bức tường ngăn cản nàng đi theo tiếng gọi của trái tim.
Duệ Hi trên ảnh dù không tươi cười rạng rỡ nhưng lại sóng vai với một người xứng đôi lại xứng tầm. Nàng từng gặp anh ta, cũng từng thấy ánh mắt thù địch Hạo Nhiên dành cho nàng và cả ánh mắt dịu dàng khác hẳn khi nhìn cô. Nàng hiểu, đó là ngoại lệ… Cũng như cách Duệ Hi từng cho nàng.
Vãn Ninh khẽ mím môi, nếu nàng thực sự lao vào, liệu có phải là đang cản trở hạnh phúc tương lai của cô không? Nhưng nàng không thể mặc kệ Duệ Hi tự dấn thân vào chỗ hiểm. Dù anh ta có mang lại cho cô hạnh phúc, nhưng cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, huống hồ Thịnh Thế lớn mạnh lại bị nàng điều tra được, chứng tỏ đế chế này đã xuất hiện vết nứt. Vãn Ninh không dám đánh cược rằng tương lai Duệ Hi sẽ không bị những kẻ đó liên lụy. Hay là… Duệ Hi có thể đã sớm biết những điều kia?
Nàng hít một hơi lạnh, suy nghĩ về đáp án tồi tệ nhất… Nếu thực sự Duệ Hi luôn biết và âm thầm ủng hộ những điều đó, khác nào nàng đang mang bằng chứng nộp cho thủ phạm rồi biến thành con hề nhảy múa trước mặt đám đông?
“Hừ! Tôi không biết chị ấy thích chị ở điểm nào nữa? Một người không bao giờ đặt trọn niềm tin vào chị ấy dù chỉ một lần.” Giọng nói có chút mệt mỏi vang lên sau lưng nàng.
Vãn Ninh quay đầu, là Minh Viễn đang hậm hực đi tới. Môi nàng mấp máy nhưng rốt cuộc vẫn không phản bác. Đúng, cậu ta nói đúng, nàng chưa bao giờ tin cô, nói đúng hơn là tình cảm của nàng thật rẻ mạt. Cô lại dám dùng hạnh phúc cả đời để đánh cược, còn nàng chỉ mãi ở phía sau chui rúc vào lớp mai dày cộm mà nghi ngờ… Như một con rùa hèn nhát…
“Không! Từ bây giờ sẽ không.” Nàng đáp.
Ánh mắt nàng lúc này y hệt như lúc đối đầu với Thẩm Tịnh Xuyên ở bệnh viện. Sắc sảo, tự tin lại mang theo chút hắc hóa. Phải, lần này nàng sẽ tự tay đoạt lại tất cả những gì Duệ Hi đã cược thua vì nàng… Kể cả cô ấy.
Nàng sải bước dài nhanh chóng bước vào sảnh tiệc, Minh Viễn cũng lập tức theo sau, bên trong sớm đã loạn thành một đoàn nên không ai chú ý đến họ.
Nàng đảo mắt nhìn vào trung tâm nơi Duệ Hi đang đứng, bên cạnh là Hạo Nhiên đang ghé sát vào thì thầm gì đó rồi lại cười.
Trái tim nàng lại nhói lên một lần, nhưng dường như người trên kia cũng cảm nhận được, ánh mắt hai người khẽ chạm nhau. Duệ Hi có chút thẫn thờ nhưng nhanh chóng cho nàng một cái nháy mắt đầy ẩn ý.
Vãn Ninh như bị trêu đùa, trái tim hết lần này đến lần khác bị người ta nâng lên rồi đặt xuống, có chút thất thần nhìn vào cô. Khác với tưởng tượng của nàng, cô không mặc lễ phục như tấm ảnh lớn ngoài kia. Trong lòng Vãn Ninh có chút vui vẻ xen lẫn cảm giác tiếc nuối khó tả.
“Chị ấy mặc lễ phục chắc sẽ rất đẹp…” Nàng nghĩ thầm.
Bỗng một lực tay kéo nhẹ nàng, Vãn Ninh giật mình nhưng khi nhìn rõ mặt người kia liền hoang mang tột độ.
“Cậu…”
“Suỵt.” Chàng trai chỉ về các hướng xung quanh.
Nàng nhìn theo, phát hiện hầu như toàn bộ nhân viên Tinh Thần đều có mặt ở chỗ này, lại còn đóng giả thành vô số loại người khác nhau. Có người ăn mặc bảnh bao ngồi bàn lớn, phong thái như một vị sếp trẻ nhưng lại đi tất không đồng màu. Có người trà trộn làm phục vụ, bưng tới cho nàng một ly nước cam kèm một đĩa hạt dưa rồi nháy mắt tinh nghịch. Mấy người khác cũng ngụy trang giỏi không kém, suýt chút nữa nàng còn chẳng nhận ra.
“… ”
Minh Viễn đứng sau lưng nàng với gương mặt nghiêm nghị nhưng thực ra lại đang cố nhịn cười. Dù sao ai lại ngờ được cái công ty cỏn con trong mắt người khác lại có một mặt lầy lội đến mức này cơ chứ.
“Khoan hãy lên, chờ xem kịch đi. Dù sao cũng tới rồi.” Lâm Nhã Kỳ không biết từ góc nào đi tới, huých nhẹ vào vai nàng mà cười đầy ẩn ý.
Trên kia nhanh chóng vang lên tiếng hắng giọng đề nghị yên lặng từ Duệ Hi, màn hình nhanh chóng chuyển đổi. Các khách mời dùng iOS bên dưới cũng lần lượt nhận được AirDrop, xung quanh tầm mười người, họ lại chia sẻ cho một trăm người rồi lại tiếp tục lan ra. Ai nấy đều trố mắt nhìn vào màn hình điện thoại, những người ở xa quá chỉ biết nhao nhao lên hỏi.
Cô không để bọn họ chờ lâu, màn hình lập tức phát ra một đoạn video dài.
“Đây… Xem như là một chút thành ý vậy? Hoặc là… Sính lễ có được không?” Duệ Hi khẽ cười, ánh mắt hướng về phía cô gái đứng ở nơi xa kia.
Nàng hết nhìn cô lại nhìn vào màn hình lớn. Bên trên là bằng chứng Thịnh Thế làm giả sao kê, công trình xây dựng không đảm bảo chất lượng. Đồng thời kèm theo các loạt tin nhắn lịch sử trò chuyện cũng như ghi âm Dương tổng hối lộ quan chức cấp cao ém nhẹm những vụ tai nạn chết người.
Nàng nhìn Duệ Hi đứng giữa hang cọp mà độc chiến, bỗng nhiên lại muốn chạy tới bên cô lúc này.
“Yên tâm. Cô đã đến đây rồi thì Duệ Hi không thua đâu. Huống hồ đại gia đình của cậu ta còn đang đông đủ ở đây mà?” Nhã Kỳ hiếm hoi nói được một câu an ủi.
Hạo Nhiên lúc này vẫn chưa để ý màn hình phía sau, chỉ mang vẻ mặt thắc mắc nhìn người bên cạnh.
“Sính lễ là sao chứ? Bên anh mới cần đưa sính lễ mà?”
Duệ Hi khẽ cười rồi lui lại một khoảng vừa đủ.
“Chát.” Một cái tát vang dội giáng lên gương mặt tuấn tú.
Hạo Nhiên ngơ ngác trợn tròn mắt, cho đến khi đám đông bên dưới hỗn loạn cùng cảnh sát ập vào, anh ta mới vỡ lẽ. Cô gái anh luôn dõi theo, người lúc nào cũng tỏa sáng bị anh dùng mọi thủ đoạn cướp về… Bây giờ lại đang đâm cả gia tộc anh một đòn chí mạng.
Hạo Nhiên ngã ngồi xuống nền gạch lạnh buốt, anh nhìn cha mẹ mình bị còng tay áp giải cùng hai quan chức ngồi cạnh. Nhìn chú Bạch lắc đầu khổ sở khi bị cha mình chửi rủa bằng lời lẽ khó nghe. Anh nhận ra, cái danh thiên chi kiêu tử mà bấy lâu anh tự hào… Giờ đây cũng chỉ là một tấm vỏ bọc bị xé rách.