Đến nội dung chính

Chương 60: Làm Chủ Ván Cờ

admin 1.163 Chữ Cài Đặt

Chỉ còn năm phút cuối cùng nhưng nhân vật chính vẫn chưa xuất hiện, Hạo Nhiên bị mọi người hối thúc đến mức xoay vòng, lại còn không gọi lại được cho Duệ Hi.

MC trên sân khấu lúc này cũng đã thấm mệt, cả tiếng đồng hồ phải liên tục pha trò đánh lạc hướng đám đông đang đợi chờ bên dưới. Cũng may Hạo Nhiên đã sớm nhét cho anh ta một phong bao dày cộm, nếu không chắc chắn anh ta đã bỏ về lâu rồi.

Lúc này, người đang mặc vest trắng chỉnh tề đi đi lại lại sau tấm rèm sân khấu, mồ hôi đã ướt đẫm lưng áo anh một mảng to.

“Ting.” Duệ Hi nhắn lại một tin nhắn, Hạo Nhiên lập tức bấm vào.

“Đường bị kẹt, yên tâm. Nhiều nhất chỉ muộn năm phút.”

Tảng đá trong lòng anh ta rơi xuống, Hạo Nhiên thở phào, anh chỉ sợ cô đào hôn chứ thêm năm phút với anh chẳng là gì. Từ giây phút cô đồng ý ở bên anh, Hạo Nhiên đã định sẵn sẽ đợi cô cả đời này… Dù là phải dùng thủ đoạn để tranh đoạt.
“Không gấp. Em cứ từ từ, an toàn là trên hết.” Hạo Nhiên nhắn lại.

Bên kia lập tức bấm thích vào tin nhắn, chỉ chờ có vậy mà anh ta lại trở về với trạng thái hớn hở, lập tức đi thay quần áo mới, không để cô đến lại thấy bản thân nhếch nhác như vậy được.

“Con bé đến chưa?” Dương tổng hơi mất kiên nhẫn hỏi con trai.

“Dạ! Bị kẹt xe ạ, hôm qua em ấy vì chuyện của công ty riêng mà bị làm phiền cả đêm. Ba yên tâm, em ấy vừa gọi con rồi.” Hạo Nhiên cười xòa, cố tìm cái cớ cho Duệ Hi.

“Chậc! Xin lỗi anh, con bé này từ nhỏ bị tôi nuông chiều quá… Sau này mong anh dạy dỗ nó nhiều hơn.” Cha Bạch cũng cười xen vào.

“Hầy! Tôi không phải muốn nói. Con bé đúng là giỏi thật, nhưng một công ty cỏn con ấy có vấn đề gì chỉ cần nói một tiếng với tôi là được rồi mà… Phải không anh Vương?” Dương tổng vỗ vai cha Bạch rồi lại quay sang cười với người đàn ông bên cạnh.
“Chậc! Nếu là lão Dương mở lời thì cũng không vấn đề gì ha ha… Cạn!”

“Được! Cạn ha ha.”

Cha Bạch nhìn bọn họ cười nói vui vẻ, bản thân lại có chút bồn chồn nhưng kinh nghiệm thương trường nhiều năm không cho phép ông để lộ sơ hở. Bản thân ông hôm nay đến đây không phải để gả con gái… Mà là để chứng kiến đứa trẻ ấy đạp nát ván cờ quyền lực dơ bẩn này…

Năm phút sau, Duệ Hi chậm rãi bước chân vào sảnh tiệc lớn trước ánh mắt đổ dồn và tiếng xì xào huyên náo của hàng ngàn vị khách đang ở đây. Không có phục trang lộng lẫy hay trang sức đắt tiền, chỉ đúng một bộ âu phục tối màu cùng tóc dài uốn cong buông xõa nhưng khí chất lại khiến người khác phải ngước nhìn.

“Tiểu Hi. Sao em không vào cửa sau thay lễ phục?” Hạo Nhiên lách qua đám người đến trước mặt cô khẽ nói.
“Đừng vội! Em muốn mang đến cho mọi người ở đây chút bất ngờ mà.” Cô đáp, nụ cười sắc bén không che giấu lại khiến Hạo Nhiên lần nữa bị dỗ ngọt.

“Được rồi, nghe em đấy! Nhưng nhanh lên đó!”

Nói rồi hai người cùng sóng vai đến trước bục sân khấu. Một người mang tâm thế người thắng cuộc, hận không thể trực tiếp bế người kia lên trao nhẫn. Người còn lại thì điềm tĩnh như biển lớn trước khi cơn sóng thần ập đến, không lộ ra cảm xúc thừa thãi nào.

Duệ Hi đứng trên bục cao nhìn bao quát sảnh tiệc, bỗng nhiên chạm phải một vài khuôn mặt quen thuộc đang cặm cụi không xa khiến cô khá bất ngờ nhưng lại nhanh chóng bình tĩnh lại.

“Tôi mượn mic.”

“Được!” MC nhanh chóng giúp cô cài lên cổ áo cẩn thận rồi đứng qua một bên.

Duệ Hi khẽ hắng giọng để tập trung sự chú ý.

“Mọi người ở đây, đặc biệt là các phóng viên, tôi muốn tặng các bạn hai bất ngờ nhỏ để ăn mừng trước khi khai tiệc nhé?”

Đám đông bên dưới lập tức xôn xao, nhiều hơn vẫn là tò mò vì đánh hơi được mùi kịch tính. Lúc này Dương tổng lại có chút khó chịu liếc nhìn cha Bạch đang ngồi đối diện.

Màn hình lớn đột nhiên phát lên một đoạn video ngắn ghi lại lời khai của một tên đàn ông mặt mũi bầm dập. Nhìn vào bối cảnh xung quanh, mọi người cũng đoán được nơi hắn đang ngồi chính là phòng thẩm vấn.

Hắn khai nhận đã cố tình tráo đổi thanh kiếm trên robot mô hình, khiến cô bé bị thương khi chạm phải. Hắn lợi dụng góc khuất khi xe rác đi ngang để đánh tráo, thanh kiếm kia vẫn là vật liệu polymer mô phỏng nhưng bề mặt đã được xử lý bằng một lớp phủ dẫn điện công nghiệp cực mỏng mà mắt thường không thể nhận ra.

May mắn thay Duệ Hi tình cờ phát hiện nơi tay robot có để lại một mảnh nhựa vỡ nhỏ, cảnh sát cũng nhanh chóng khoanh vùng thời điểm và khách tham quan trong im lặng rồi bất ngờ bắt giữ hắn ta khi vừa lén lút đột nhập lần nữa để đổi lại thanh kiếm.

Hội trường lập tức tràn đầy tiếng hít thở, Nguyễn Hạo cùng cha mình hôm nay cũng có mặt tại đây để ké một chút lợi lộc, nào ngờ mọi chuyện lại thế này. Hai người nháy mắt ra hiệu, định âm thầm rời đi nhưng đôi vai lập tức bị ghì chặt. Chưa kịp định thần thì hai tay đã bị khóa ngược phía sau lưng bằng chiếc còng sắc lạnh lẽo.

Viên cảnh sát mặc thường phục nghiêm nghị nhìn họ, cảnh cáo hai người im lặng không được gây chú ý.

“Tiểu Hi. Biết là oan thì phải giải nhưng sao em lại chọn lúc này chứ?” Nguyễn Hạo lại gần, nở nụ cười gượng gạo nói khẽ bên tai cô.

“Anh yên tâm, tôi chỉ muốn lấy lại chút danh dự thôi mà? Vừa hay đạp đổ khuôn mặt giả tạo của một vài người cũng có thể làm cho bữa tiệc thêm hoành tráng.” Cô cười khẽ.

Nguyễn Hạo nghe xong cũng gật đầu, dù sao anh ta cũng không muốn cô dâu tương lai lại dính vào bê bối cũ. Coi như mượn dịp này giúp cô lấy lại chút danh tiếng, sau này cũng có lợi cho anh hơn.

“Vậy em xong chưa? Khi nào thì bắt đầu buổi lễ?” Nguyễn Hạo khẽ giục.

“Từ từ đã. Phần hay còn ở phía sau.”