Đến nội dung chính

Chương 59: Tụi Em Đều Giúp Chị

admin 636 Chữ Cài Đặt

Tại lễ đính hôn, Dương tổng đang ngồi bàn đại diện trò chuyện cùng cha Bạch, bên cạnh còn có hai vị khách mời không rõ lai lịch nhưng nhìn sự kính trọng của hai vị CEO thì ai cũng biết bọn họ không tầm thường. Dương phu nhân, người hầu như không bao giờ xuất hiện trước truyền thông, hôm nay cũng ăn mặc lộng lẫy xuất hiện tại đây. Nghe nói gia thế của bà ấy không tầm thường, Thịnh Thế có ngày hôm nay một nửa cổ phần cũng là do nhà ngoại đầu tư mà có. Thế lực chống lưng không phải kẻ nào cũng có thể đối đầu.

Sảnh tiệc lớn với sức chứa hơn một nghìn năm trăm khách mời trong giới thượng lưu và cả các minh tinh đến biểu diễn. Hội trường tràn ngập flycam cùng vô số máy quay phát trực tiếp bao trọn mọi góc nhìn. Trên bàn là đầy đủ các món tráng miệng tinh xảo từ một trăm đầu bếp năm sao được mời đến chế biến tại chỗ. Vệ sĩ được bố trí hơn trăm người, đều là những người có thực lực thật sự… Dù chỉ là một buổi tiệc đính hôn, nhưng có thể làm đến mức này quả thật không phải ai cũng dám chi.
Bên ngoài, hàng trăm chiếc siêu xe đỗ chật kín cả tầng hầm cùng bãi đỗ gần đó. Trên nóc nhà hàng còn thấp thoáng nhìn thấy vài chiếc máy bay tư nhân xếp thành hàng ngay ngắn.

Lúc này đồng hồ đã điểm bảy giờ ba mươi, chỉ còn lại nửa giờ là buổi lễ sẽ chính thức bắt đầu…

…

“Tay cậu thế nào rồi?” Nàng nhẹ giọng hỏi han chàng trai đang mang vẻ mặt âm u phía sau.

“Chỉ là chấn thương nhẹ, hồi phục khá ổn rồi.” Minh Viễn đáp.

Nàng còn muốn hỏi thêm gì nhưng thấy sắc mặt cậu ta không tốt, bèn thôi.

“Chị yên tâm, em… Từ bỏ rồi.” Minh Viễn khẽ nói, cậu dùng ánh mắt chân thành nhất mà nhìn nàng.

Vãn Ninh nuốt một ngụm nước bọt, cuối cùng vẫn không trả lời. Không phải nàng không tin, mà là bản thân nàng còn không chắc những việc tiếp theo sẽ xảy ra thế nào.
Nàng nhìn đồng hồ, chỉ còn hơn mười lăm phút là buổi lễ sẽ diễn ra vậy mà đoạn đường lúc này lại kẹt cứng. Nếu tình hình cứ tiếp tục, đừng nói là đến trễ, có khi lễ đính hôn đã kết thúc ba người vẫn còn chưa đến nơi.

“Sao lại kẹt vào lúc này chứ?” Tống Noãn bực dọc bóp còi inh ỏi.

“Đừng bấm nữa. Hình như bọn họ cũng là người tới dự tiệc thì phải, chắc cũng sắp đến rồi.” Minh Viễn nhìn ra cửa sổ rồi nói.

Vãn Ninh dường như nhớ ra điều gì, liền mở vị trí lên xem. Từ chỗ nàng nếu vẫn theo tuyến đường xe chạy thì phải mất hơn hai mươi phút để vòng lại, nhưng kẹt xe thế này thì không được. Ngược lại nếu đi bộ từ đây băng qua ba con hẻm nhỏ thì thời gian cũng tương đương.

“Ơ! Chị đi đâu vậy?” Tống Noãn ngạc nhiên khi thấy nàng mở cửa lao ra ngoài.
“Chậc! Em ở lại giữ xe đi, anh đuổi theo, nếu không chị ta khó mà vào trong được.”

“Vâng!” Tống Noãn gật đầu, lo lắng nhìn theo bóng lưng hai người đang khuất dần vào đám đông xe cộ.

“Chị Duệ Hi. Chị luôn mang đến hạnh phúc cho người khác nhưng bản thân chị chưa bao giờ hạnh phúc đúng không? Vậy lần này… Tụi em đều giúp chị.” Tống Noãn khẽ thở dài, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua màn hình điện thoại, gõ xuống vài dòng rồi tắt máy.