Hai cô gái đứng trước thang máy bệnh viện, nàng đột nhiên kéo tay Nhã Kỳ.
“Để tôi lên đó một mình, tôi muốn tự giải quyết.” Vãn Ninh giọng điệu kiên định kèm theo chút hỏa khí ẩn trong lời nói.
“Chậc! Được thôi.”
Người ta đã mở lời, Nhã Kỳ cũng chẳng muốn theo sát. Dù sao cô nàng cũng chỉ nhận nhiệm vụ đưa nàng đến đây rồi báo cáo lại tình hình, còn nội tình thì cứ để người kia tự lo lấy.
Vãn Ninh ấn thang máy lên tầng theo lời Nhã Kỳ, chỉ vài ngã rẽ đã tìm được phòng bệnh có người nàng muốn gặp.
Bên trong, Thẩm Tịnh Xuyên vừa dỗ mẹ mình ngủ xong, định đứng dậy ra ngoài thì chạm phải tầm mắt nàng đang đứng sẵn ngoài cửa. Cậu ta có chút sững sờ nhưng rất nhanh lại trở về bộ dáng bình thường.
Cửa mở, cậu ta bước ra mang theo mùi thuốc khử trùng nồng đến khô rát cổ họng kèm tiếng máy móc tít tít phía sau lưng.
“Chị…”
“Bà ấy thế nào rồi?” Nàng cắt lời.
Thẩm Tịnh Xuyên mím môi, biết bản thân chẳng thể giả vờ nữa đành cúi đầu thành thật.
“Suy tim giai đoạn cuối, chức năng chỉ còn dưới 20%…” Cậu ta ánh mắt hoe đỏ nhớ lại ngày hôm đó.
Bác sĩ cầm bệnh án mà lắc đầu: “Mỗi lần phù phổi cấp là một lần nguy kịch. Nếu tiếp tục điều trị tích cực, dùng thuốc trợ tim thế hệ mới và hỗ trợ tuần hoàn vẫn có thể duy trì thêm một thời gian nữa… Nhưng chỉ là kéo dài chứ không phải chữa khỏi.”
Rồi cậu ta tìm được việc làm ở quán bar, ngày ngày chịu đựng bi phú bà sờ soạng, còn có những gã đàn ông dầu mỡ chỉ để đổi lấy chút viện phí cầm cự qua ngày cho mẹ mình. Rồi cậu nhận ra, chỉ bấy nhiêu là chưa đủ.
Học phí lại hối thúc như bùa đòi mạng, cuối cùng Thẩm Tịnh Xuyên, chàng trai tươi trẻ với biết bao hoài bão, lại chấp nhận bán mình cho những kẻ kia. Một đêm, hai đêm, ba đêm bị giày vò dưới bàn chân những vị khách khác nhau khiến tâm hồn cậu ta cũng ngày một nhơ nhớp dần.
Đến khi người đàn ông kia xuất hiện, anh ta sắp xếp cho mẹ cậu vào bệnh viện tư nhân tốt nhất, lại còn cho cậu một khoản tiền khổng lồ chỉ để theo đuổi một cô gái. Thẩm Tịnh Xuyên đồng ý không do dự… Cho đến khi mẹ cậu lần nữa nguy kịch. Cậu lại nhận được tin nhắn mệnh lệnh từ người kia. Anh ta đảm bảo dù cậu có bị phát hiện cũng có cách đưa cậu ra ngoài không một chút xây xát nào. Thậm chí còn đưa ra cái giá khiến cậu ta cả đời không cần lo cơm ăn áo mặc.
Thẩm Tịnh Xuyên lung lay, giữa tiền, chữ hiếu và lương tâm, cán cân trong lòng cậu ta lập tức mất thăng bằng.
Đêm đó cậu đứng trước giường bệnh rất lâu cho đến khi người nằm đó khẽ động. Cậu vội vã làm nàng hôn mê rồi lấy ra máy ảnh mang theo bên người.
Cánh tay cậu ta run rẩy dữ dội đặt lên mặt nàng, nhìn con người chiều hôm đó còn tát mình thật mạnh bây giờ lại nằm đây không chút ý thức. Khoái cảm chiếm hữu mãnh liệt như cậu ta nghĩ lại không xuất hiện, thay vào đó là hàng loạt hình ảnh cậu ta từng làm với đám đàn ông ghê tởm kia.
Thẩm Tịnh Xuyên hít một hơi lạnh, cậu nhận ra bản thân có tình cảm với nàng. Đôi môi nàng chỉ cách gương mặt cậu ta một gang tay, thậm chí còn có thể cảm nhận được nhịp thở của đối phương… Nhưng rồi nụ hôn không rơi xuống, Thẩm Tịnh Xuyên cảm thấy bản thân mình còn ghê tởm hơn đám người kia.
Cậu ta chụp vội vài tấm ảnh hơi nhòe, đắp chăn lại cho nàng rồi nhanh chóng rời khỏi. Cả đêm đó cậu dùng hết khả năng của mình, ghép những tấm ảnh kia trần trụi như thật rồi dùng tài khoản ảo đăng tải. Nhận được tiền, cậu ta lập tức chạy đến bệnh viện đóng hết vào viện phí, lại còn thuê hộ lý ba tháng tới chăm sóc mẹ mình, chẳng giữ lại chút gì cho bản thân.
Nàng mở lời cắt ngang dòng suy nghĩ: “Bao lâu nữa?”
“Một năm.” Giọng cậu ta khô khốc.
“Cốp.” Thẩm Tịnh Xuyên quỳ xuống thật nhanh rồi dập đầu, cũng may tầng này bây giờ không có người qua lại.
Nàng khẽ nhíu mày nhưng không tránh, đang đợi xem cậu ta còn muốn làm gì tiếp theo.
“Chị… Cho em thêm vài tháng nữa được không? Em sẽ tự thú, dù sao những bức ảnh đó đều là ảnh ghép, em thật sự không chạm vào người chị mà…”
“Chát…” Không để cậu ta nói hết, nàng dứt khoát giáng xuống một cái tát vang dội.
“Thẩm Tịnh Xuyên, cậu nghĩ bản thân cậu cao thượng lắm khi không chạm vào tôi à? Cậu thật sự quá ngây thơ hay ngốc nghếch mà nghĩ rằng bản thân còn có thể sống an ổn nếu làm như vậy? Nguyễn Vãn Ninh tôi có thể mềm yếu nhưng chưa bao giờ là hiền lành cả.” Vãn Ninh lúc này ánh mắt như tẩm kim độc, quét khắp người cậu ta.
“Rắc.” Bàn tay phải từng chạm vào mặt nàng bị một chiếc giày cao gót giẫm lên không thương tiếc.
“Đồng quy vô tận là cái án nhẹ nhất, chưa kể tất cả người thân của cậu… Tôi sẽ chẳng chừa một ai.” Lời nàng thốt ra còn lạnh hơn địa ngục tầng mười tám.
Cũng không trách được, từ khi nàng nhận ra trái tim mình đang ở đâu, nàng không cho phép bất kỳ ai muốn tiếp cận mình chứ đừng nói là chạm vào cơ thể.
Thẩm Tịnh Xuyên đau đến mức nghiến răng nhưng chẳng dám thốt nửa lời, mồ hôi trên trán cậu ta ướt đẫm không biết vì sợ hay vì đau. Vãn Ninh của hiện tại giống như ác quỷ dưới địa ngục, người mà cả đời này cậu ta chẳng thể quên được ánh mắt oán hận kia.
“Là ai sai khiến cậu? Nói hoặc…” Nàng gằn giọng, cố tình nói lấp lửng rồi đánh ánh mắt về hướng phòng bệnh.
“Không… Không… Em thật sự không biết, anh ta không trực tiếp tìm em… Em chỉ biết anh ta ở Thịnh Thế… Đúng rồi, trên ghi chú chuyển khoản là từ tập đoàn Thịnh Thế…” Cậu lắp bắp cố nhớ lại, sợ nàng sẽ thật sự đạp cửa phòng bệnh mà xông vào.
Nàng lại nhíu mày, Thẩm Tịnh Xuyên lại thêm hoảng loạn.
“Là thật đó chị… Em xin chị mà, anh ta sẽ không tha cho em đâu, chị làm ơn…”
“Chát!” Cái tát lần này còn mạnh bạo hơn lần trước, đến mức khóe môi cậu ta còn rỉ ra dòng chất lỏng đỏ tươi.
“Đừng dùng hoàn cảnh biện hộ cũng đừng tự biến mình thành nạn nhân của số phận, tôi không phải kẻ đem đến bất hạnh cho cậu… Tốt nhất cậu bỏ ngay cái suy nghĩ bản thân không làm gì tôi đã là cậu còn có nhân từ.”
Nàng bỏ lại câu đó rồi rời đi, không hứa cũng không nói thêm lời thừa thãi nào. Bởi nàng biết, càng muốn kéo một kẻ dưới bùn lầy ra ánh sáng lại càng khiến bàn tay mình bẩn hơn mà thôi.
Thẩm Tịnh Xuyên như thể bị vạch trần nơi đen tối nhất, cậu ta chết lặng quỳ yên một chỗ cho đến khi có tiếng chân bác sĩ vang lên từ xa…