Tại buổi đấu giá quốc tế, nơi chiếc nhẫn kim cương từng thuộc về bộ sưu tập tư nhân lâu đời ở châu Âu lần nữa xuất hiện làm chao đảo các nhà sưu tầm trong và ngoài nước.
Dưới ánh đèn vàng nhạt của khán phòng, vật đấu giá cuối cùng được mang lên, là chiếc nhẫn còn đang xoay chậm trong lồng kính.
Viên kim cương xanh cắt emerald phát ra thứ ánh sáng trầm và sâu. Từ rất lâu trước kia, nó là tài sản của một nữ bá tước đã qua đời hơn một thế kỷ.
Búa gõ đấu giá vang lên, cả khán phòng đều hiểu. Giá trị của thứ này không nằm ở tuổi đời mà là ở lịch sử quyền lực của những người đã từng chạm vào nó.
Giá trị chiếc nhẫn nhanh chóng được nhân đôi, nhân ba, một con số khổng lồ dần hiện hữu trước sự yên tĩnh của khán phòng. Cuối cùng, nó rơi vào tay một vị tài phiệt ẩn danh rồi biến mất ngay lập tức.
Vài ngày sau đó, có phóng viên bắt gặp thái tử Thịnh Thế, Dương Hạo Nhiên, xuất hiện gần cổng chính tập đoàn Bạch Thị với hộp nhẫn đang mở hờ trên tay. Dù chỉ một góc nhỏ cũng đủ biết bên trong là thứ gì. Tin đồn chẳng mấy chốc lan rộng, truyền thông lập tức lao vào như hổ đói vồ mồi.
…
“Vãn Ninh. Cái này làm sao đây?”
Dì Phương đưa đến cho nàng một chiếc điện thoại cũ, nghe nói là khi còn ở quê con trai mua cho dì để tiện liên lạc.
“Chỉ là đăng xuất nhầm thôi dì. Dì làm thế này, rồi thế này là được ạ. Lần sau cẩn thận nhé!”
“À! Ra là vậy à? Cảm ơn con nha. Mấy đứa bây giờ giỏi thật, cái gì cũng biết dùng ha ha.” Dì Phương cười xòa, cảm ơn rồi lập tức ra ngoài gọi con trai.
Nàng cũng cười theo dì rồi lại chợt nhớ ra, đã hơn một tháng rồi nàng chẳng dùng đến điện thoại. Thế là tranh thủ thời gian thầy Lục vẫn còn ngồi thiền bên khe suối, nàng liền mở máy tra xem tin tức gần đây thế nào.
Nàng cắm sạc, vài phút sau điện thoại đã mở nguồn. Cũng may nàng đã sớm mua eSIM quốc tế, vẫn sử dụng được chức năng cơ bản.
Nàng lướt qua những dòng tin không quan trọng, nói đúng hơn là những tin tức đó không có người nàng cần tìm. Cuối cùng, ngón tay mảnh khảnh cũng dừng lại nơi cái tên Duệ Hi đang nằm chễm chệ.
“Sự lãng mạn của những nhà tài phiệt chỉ đơn giản như thế này sao? Hình ảnh.”
“Không nghi ngờ gì nữa, thái tử Thịnh Thế đã đích thân mang chiếc nhẫn kim cương xanh biến mất khỏi buổi đấu giá quốc tế về cho phu nhân tương lai.”
“Dự án hợp tác giữa Thịnh Thế và Bạch Thị chính thức được ký kết. Khi nào thì đôi uyên ương trẻ sẽ về chung một nhà?”
Vãn Ninh nuốt khan, đôi môi khô khốc bị nàng cắn đến bật máu. Khi nàng quyết định rời đi, cứ ngỡ bản thân đã buông bỏ được phần nào. Thời gian yên ả trôi qua hay những chân lý nàng ngộ ra cũng chỉ làm nền cho nỗi nhớ người kia càng thêm đáng sợ.
“Hóa ra… Trước kia chị cũng đau như vậy à?” Nàng tự hỏi, bàn tay không tự giác đưa lên bóp chặt ngực trái.
…
Khi mọi chuyện dần đi vào quỹ đạo, công viên giải trí của Tinh Thần lại âm thầm gặp biến cố.
“Mẹ ơi! Con robot này có vẻ lạ lắm.” Một bé gái nhỏ chỉ vào robot mô phỏng nhân vật Ninja trong game.
Mẹ cô bé cũng chỉ là một cô gái trẻ, cứ tưởng con gái lại hỏi mấy câu ngớ ngẩn bèn chẳng quan tâm mà tiếp tục chụp ảnh xung quanh. Đến khi một tiếng hét chói tai vang lên cùng tiếng xì xèo và mùi cháy khét rõ mồn một trong không khí, cô gái mới hoảng hốt quay đầu. Đứa trẻ lúc này đã nằm bất động, quần áo bị cháy xém, da tay phồng rộp cả lên.
Nhân viên y tế và bảo vệ lập tức có mặt tại hiện trường, robot cũng bị tắt nguồn ngay sau đó. Công viên lập tức nhận được lệnh tiễn khách, đóng cửa. Dù vậy, vẫn không ít đoạn video được người dân quay lại tung ra. Cư dân mạng dậy sóng, tất cả đều lên án, tẩy chay mô hình robot và khiếu nại Tinh Thần làm ăn vô trách nhiệm.
Cho đến khi cảnh sát nhập cuộc điều tra, những video ngắn lần lượt bị gỡ bỏ nhưng sự phẫn nộ của người dân vẫn chưa dừng lại ở đó.
Không biết do quá khích hay do có kẻ nhúng tay, Tinh Thần ngày hôm ấy thất thủ. Vô số người dân tràn vào công ty như thác đổ, hùng hổ lên tiếng bênh vực cô bé bị bỏng nặng rồi đập phá toàn bộ trang thiết bị ở tầng một công ty.
Đến khi cảnh sát tới nơi, hiện trường chỉ còn lại một đống hỗn tạp và vài nhân viên cũng bị tác động mạnh. Có người còn bị đánh đến ngất xỉu. May mắn ở tầng hai, nơi các tài liệu và thông tin mật được cất giữ vẫn được mọi người liều mình bảo vệ an toàn, không cho một ai bước lên.
Cảnh sát hôm đó chỉ bắt được một số người. Họ đồng loạt khai báo là đi theo đám đông cổ vũ nhưng không động tay chân. Camera cũng chứng minh được những người này thật sự không đụng đến tài sản hay có hành vi đánh người nên tạm thời chỉ phạt hành chính rồi thả người.
Số còn lại, một phần vì che mặt, một phần do đám người bị bắt cố tình lao vào cảnh sát gây rối nên chẳng bắt được tên nào.