Đến nội dung chính

Chương 28: Tôi Không Đến Để Phá Hoại

admin 862 Chữ Cài Đặt

Ở nửa kia bán cầu, bây giờ đã hơn hai giờ sáng, cô nắm chặt điện thoại, xiết đến mức các khớp xương cũng trắng bệch. Lại một đêm nữa mất ngủ, Duệ Hi gửi đi một tin nhắn rồi lại khoác áo bước ra ngoài.

Lúc này tuyết đã phủ trắng xoá cả một vùng trời, thành phố như bị nuốt chửng bởi một lớp bông trắng. Cô đi xuyên qua con đường nhỏ, ánh đèn vàng nhạt phủ xuống bóng lưng một gam màu cô độc.

Ở phía xa, có một bóng người đang ngồi bên ghế dựa, một nửa khuôn mặt đã chìm trong bóng tối. Chỉ còn thấy một chấm đỏ nhấp nháy trên tay và làn khói đục phả ra từ nơi đó.

Cô lại gần, ngồi ở chỗ còn lại trên ghế dựa, vẫn giữ khoảng cách với người kia. Một điếu thuốc lá dành cho nữ đưa tới trước mặt, Duệ Hi đưa tay cản lại, ra hiệu mình không dùng.
Gió biển thổi qua mang theo hơi lạnh mặn và sắc, người kia phải xoay người, mồi lửa lại mấy lần, cuối cùng cũng lên tiếng trước.

“Bạch Duệ Hi sao?”

Cô gật đầu, ánh mắt nhìn vô định.

“Vãn Vãn nói với tôi, cô đến đây tìm người có biệt danh là FS. Con bé bảo tôi giúp cô tìm.”

“Ừm!”

“Trong giới y học, họ nghe đến cái tên đó đã thấy chán ghét, vì sao cô lại cứ muốn tìm?”

Duệ Hi không vội trả lời, lấy từ túi áo khoác ra vài viên kẹo bọc kín bằng lớp giấy bạc. Bóc một viên cho vào miệng, vị ngọt gắt lập tức tràn ra đầu lưỡi. Số còn lại đặt lên khoảng trống giữa hai người.

“Vãn Vãn không thích mùi thuốc lá. Con bé rất nhạy cảm.” Cô nói.

Elara không ngờ cô sẽ nói câu này, chỉ đành cười khổ mà dập tắt điếu thuốc trong tay.

“Tôi đã thấy cô cùng con bé, nó có vẻ rất vui khi được ở cạnh cô.”
“Tôi cũng rất vui khi quen biết Vãn Vãn.”

Hai người cứ vậy im lặng thêm một chút, dường như nội tâm mỗi người đều đang trải qua một cơn sóng dữ cuộn trào.

“Cô biết hết rồi đúng không? Dù sao Bạch Thị cường đại, chút thông tin này của tôi làm sao qua mắt được? Chỉ là… Tôi không ngờ cô lại có thể kiên nhẫn đến như vậy.” Elara cảm thán.

“Chị có vẻ hiểu lầm rồi. Tôi đến tìm FS, không đến để phá vỡ hạnh phúc gia đình của Elara.”

Ánh mắt người kia thoáng dao động, lần đầu tiên có người dám thẳng thắn như vậy, dù biết cũng không dùng thủ đoạn mà vạch trần hay đe dọa mình.

“Con bé… Từng bị tai nạn…” Elara trầm mặt một chút, cuối cùng cũng quyết định mở lòng.

Đâu ai ngờ được, FS, một thiên tài y khoa đã biến mất lại đang ngồi đây, sinh sống với cái tên Elara xa lạ. Ba năm trước, từ sau sự kiện bị chỉ trích kia, Elara vốn không có ý định từ bỏ dao mổ, ngược lại còn quyết tâm đi ngược lại số đông, chứng minh cho họ thấy chỉ có quyết đoán mới có thể mở ra một trang mới trong lịch sử y học.
Bấy giờ, những kẻ ganh ghét lại bày mưu hãm hại, Vãn Vãn là kết tinh tình yêu bằng thụ tinh ống nghiệm của hai người lại hứng chịu hết thảy điều đó. Cô bé bị một chiếc xe cố ý đâm phải, vì mới bốn tuổi, phần đầu phía sau bị va đập nặng nhất.

FS, người luôn tự tin quyết đoán trên bàn mổ, lúc này lại nhìn chính đứa con mình đang thoi thóp giành giật mạng sống mà run rẩy. Chỉ có đúng 0,5 giây để do dự, cắt thêm để cứu mạng hoặc giữ lại để bảo toàn thị lực. Cô ấy chọn cứu mạng, tất nhiên kết quả là cô bé vẫn được sống… Đổi lại, thị lực đã mất đi một nửa vì sự chần chừ của người làm mẹ. Cuộc phẫu thuật ấy với người ngoài là thành công vang dội, nhưng với FS mà nói, đó là thất bại nặng nề nhất, cũng là quả báo cho việc đã quá tự cao và bốc đồng.

Dù Hạ Du luôn cố gắng an ủi, nhưng Elara chưa một ngày nào có thể buông xuống chuyện này. Nếu trên bàn mổ lúc đó là một người khác, Elara đã không chần chừ… Kể từ đó cái tên FS cũng biến mất khỏi giới. Dao mổ luôn là thứ ám ảnh nhất với Elara của hiện tại.

“Elara.” Cô đặt tay lên vai người bên cạnh, cảm nhận sự run rẩy kềm nén trong từng lời nói.

“Người sai không phải là chị. Ai cũng phải chọn cho mình một con đường để theo đuổi. Chị dốc sức vì tương lai y học, điều đó là không sai… Hãy nghĩ xem, nếu người hôm đó cầm dao mổ không phải chị… Liệu con bé có còn ở đây không? Nên nhớ… Chị đã đưa Vãn Vãn trở lại từ tay tử thần.”