“Mọi người vất vả rồi! Trong tháng sẽ có kỳ nghỉ ba ngày có lương và thưởng năng suất xem như đền bù nhé?” Cô cười tuyên bố.
Mọi người lập tức nhao nhao lên, đa phần là hò reo phấn khởi, số còn lại thì đang tính xem nên tiêu tiền thế nào. Một tiếng “khai tiệc” vang lên, bóng đèn bị tắt mất, mọi người im lặng ngồi vào chỗ chờ đợi. Xô đẩy thế nào không biết lại đẩy cả cô vào người nàng.
“Xin lỗi.” Giọng cô khàn khàn.
Nàng thấy cô có vẻ không đứng vững nên cũng mặc người bên cạnh lấy mình làm điểm tựa cùng ngồi xuống.
Đợi đến khi máy chiếu được bật, toàn bộ tầng trệt cứ như một dải ngân hà trải dài, máy lạnh hoạt động hết công suất đẩy không khí lên cao.
Nam nữ chia nhau ngồi đối diện, rượu cũng được rót đầy ly.
“Rượu này ai pha vậy?” Một người lên tiếng.
“Tiểu Phong ấy.”
“Đắng quá đi à! Èo.”
“Hì hì! Nãy tôi pha với sữa chua dứa.”
“Trời ạ.”
Thấy mọi người nhăn nhó, cô đành mượn dụng cụ, lấy thêm ít trái cây trước mặt. Nhanh chóng làm ra một thùng lớn rượu trái cây, hương vị không quá cao cấp nhưng lại thơm ngọt vừa đủ, hợp với khẩu vị mọi người.
“Oa… Sếp Bạch mát tay quá.”
“Chị Hi làm ngon dễ sợ.”
“Từ từ mấy ông này. Tụi tui còn chưa chụp hình.”
“Mấy bà này cứ chụp hoài.”
“Hứ! Mấy người biết gì.”
“Mau mau chụp lại đồ sếp làm đăng lên, nhớ vào thích đó.”
“Rồi. Rồi.”
Nàng bên cạnh cũng nhấp một ngụm, ăn kèm với đồ nướng quả thật khiến vị giác nâng tầm.
“Chị Ninh cũng không thua nha. Công thức ướp này là của chị ấy đó.”
“Đúng là ngon nha. Thịt vừa mềm vừa mọng.”
“Ừm… Cái vị này quả thật hơn cả nhà hàng.”
“Tôi thấy thế này còn ngon hơn dã ngoại ấy.”
“Đúng đúng.”
Nàng ngồi đó cười trừ, thầm nghĩ nếu bản thân gặp Mộ tổng sớm hơn thì thật tốt.
Rượu qua vài vòng, không biết ai đề xuất cùng chơi trò chơi, cô lấy cớ hơi mệt định rời khỏi nhưng vẫn bị mọi người nhiệt tình kéo lại. Giờ phút này chẳng có sếp tổng hay nhân viên, chỉ là một đám trẻ cùng nhau cười đùa.
“Chị Hi. Chiều tụi em lần này đi mà.”
“Sếp…”
“Mai em tăng ca không nhận công luôn.”
“Đi mà.”
Cô lắc đầu cười khổ, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống lại cạnh nàng.
Trò chơi vẫn không có gì lạ, bộ bài năm mươi hai lá được chia ra mỗi người hai lá, cặp số lớn nhất sẽ được phép hỏi người mang số nhỏ nhất một câu. Người bị hỏi phải trả lời thật lòng hoặc tự phạt ba ly rượu trắng. Đa phần mọi người đều nắm bắt cơ hội để hỏi về chuyện tình cảm của người mình thích hoặc trêu chọc đồng nghiệp.
Số người có mặt cũng chưa đến mười lăm nên nhanh chóng cô và nàng cũng lần lượt bị gọi tên.
“Hai cây chín. Lớn nhất.” Tống Noãn cười cười giơ bài lên.
“Tôi hai át.” Nàng đáp.
Tống Noãn gãi gãi cằm, cô nhóc không biết lại muốn hỏi khó nàng câu gì đây.
“Ừm… Chị Vãn Ninh hãy kể một tật xấu của người bên cạnh đi.”
Câu này làm mọi người ồ lên, bên cạnh nàng là Duệ Hi và một cô gái khác, mọi người đều nghĩ nàng chắc chắn sẽ phải tự phạt rượu. Dù sao ở chỗ làm việc ai lại bày ra tật xấu cho người khác xem.
“Nấu ăn dở tệ.” Nàng bật thốt.
Đột nhiên lại nhớ về cái hôm ở nhà Duệ Hi, nàng không thấy người giúp việc. Lúc đi ngang bếp lại thấy mọi thứ bừa bộn khó tả, còn đống đồ ăn cô mang lên, nàng thật sự “ăn không vào” theo đúng nghĩa đen. Nếu được, nàng thật sự muốn tháo khớp hàm Duệ Hi mà đổ vào để cô tự mình nếm. Dù sao cũng ở nhà người ta, nàng không tiện bộc phát, hôm nay cũng thừa cơ mà trả đũa.
“Ừm.” Cô thừa nhận.
Mọi người lại được một trận “ồ” thật lớn, dù sao cũng không ai nghĩ tới rằng vị “sếp” này lại xuống bếp cơ chứ? Ngạc nhiên hơn là Vãn Ninh lại biết điều đó. Như đột nhiên nhớ đến chuyện gì, nụ cười trên mặt vài người lại bắt đầu gượng gạo.
Người xào bài lập tức thu lại bài cũ, xoa dịu không khí đang dần ảm đạm.
Qua vài vòng thì cô cũng bốc trúng bài nhỏ, người hỏi lần này là Minh Viễn. Cậu nhóc nhìn cô thật sâu, tâm tư trong lòng cũng không buồn che giấu.
“Chị Hi… Chị… Đã có người mình thích chưa?”
Cô không chần chừ, nhìn thẳng vào mắt cậu như thể chặt đứt chút mầm non sắp bén rễ.
“Có.”
“Bao lâu rồi?” Minh Viễn kích động.
“Mười lăm năm. Nhưng đây là câu thứ hai rồi.” Cô nhắc nhở.
Cậu ảm đạm thu lại ánh mắt, kể từ bây giờ sẽ chỉ có thể là tay sai trung thành của người trước mặt. Là do cậu biết bản thân mình không xứng nhưng vẫn cố thử một lần, ít ra cậu đã dám hỏi, không nuối tiếc.
Cô đưa ly đến mời cậu, hai người lại nhìn nhau cười rồi uống cạn, dường như chuyện lúc nãy cũng chỉ là giọt nước rơi giữa hồ, không tạo nổi một gợn sóng.
Nàng nhìn người bên cạnh, trong đầu lặp đi lặp lại lời cô nói. Mười lăm năm là bao lâu cơ chứ? Có thể thích một người chừng ấy thời gian thì tình cảm đó phải lớn đến nhường nào? Đến khi cô rời khỏi, ánh mắt nàng vẫn hướng về bóng lưng khập khiễng ấy.
Nếu nàng không vì đố kỵ mà hủy hoại Duệ Hi, có phải bây giờ cô đã có thể cùng người đó hạnh phúc rồi không? Duệ Hi mà nàng biết là một người cao cao tại thượng, một kẻ được mệnh danh là thiên tài. Giờ đây lại giống như một khúc gỗ mục nát, là do ai? Vậy mà cô vẫn không một lời oán hận nàng, điều đó càng khiến nàng cắn rứt không buông. Vẫn cố dùng lý do “cô chỉ giả vờ cao thượng” mà che lấp đi sự hối hận đã ngấm sâu vào trong xương.