Đến nội dung chính

Chương 21: Cùng Nhau Rơi Xuống

admin 985 Chữ Cài Đặt

“Đã liên lạc được với bên đó chưa?” Triệu Kiến Minh ngồi đó, gương mặt già nua toát ra vẻ mệt mỏi vì áp lực kéo dài.

Đối diện ông là Triệu Khải, đứa con trai được ông nâng đỡ hết lòng. Hắn ăn mặc loè loẹt, áo sơ mi hở cúc tận ngực, đôi mắt một mí híp lại thành đường thẳng. Ấy vậy mà khi ra đường lúc nào cũng tỏ vẻ thư sinh nho nhã, bên ngoài chẳng biết đã nuôi bao nhiêu Oanh Yến.

“Không có phản hồi. Nhưng một công ty nhỏ bé như thế có gì mà ba phải bận tâm đến vậy?”

“Hừ! Nếu chỉ là một công ty con bình thường thì không nói. Nhưng nếu nó là của con nhóc họ Bạch kia thì lại khác.” Ông nhíu mày, ném lên bàn một tập tài liệu.

“Cô ta mang đi một số tiền khổng lồ như vậy cũng chỉ thành lập được cái công ty rác này sao?” Hắn xem xong, chẳng mảy may để ý.
Lão Triệu đập bàn, hận không thể thông não cho thằng con quý báu: “Một trò chơi rác mà mày coi thường lại được vô số tập đoàn để ý đến, cả Thịnh Thế lớn mạnh cũng muốn chen một chân vào hợp tác thì mày nghĩ xem tầm ảnh hưởng của nó đã lớn đến mức nào?”

“Ba à! Đừng vì mấy hợp đồng thua lỗ kia mà tối ngày nghi thần nghi quỷ được không? Nếu ba sợ thì để con cho người đến đó động tay động chân một chút là được chứ gì?”

“Mày nói thì hay lắm. Đống hợp đồng đó không phải cũng do mày theo dõi con ranh kia rồi mang về gây thiệt hại từng ấy sao?”

“Hai chuyện rõ là khác nhau. Nói chung ba cứ để đó con lo.” Nói xong hắn bực dọc đi thẳng ra cửa, chẳng ngoảnh đầu.

Lão Triệu có bực chẳng thể trút, một màn này suýt nữa tiễn ông tức nghẹn về tây thiên.
…

Nguyễn gia tình hình cũng không khá, dù hiện tại cha Nguyễn vẫn đang nắm quyền điều hành nhưng liên tục bị em út trong nhà khiêu khích. Dự án bị rút ruột hay hợp đồng ma liên tiếp được chất đống lên bàn làm việc. Cái cây cổ thụ họ Nguyễn này đã sớm bị đục rỗng từ bên trong, nếu bây giờ có loại trừ hết thảy những “con sâu béo” kia cũng chỉ khiến nó sụp đổ nhanh hơn.

“Hầy… Ba đứa có gì để nói không?” Cha Nguyễn ngồi giữa phòng họp, tất cả cổ đông đều đã rời đi để giữ chút thể diện cho những kẻ còn lại.

Vẻ dửng dưng trên mặt dì tư chẳng che giấu, bà dùng giọng chanh chua mà đáp lại thẳng thừng.

“Anh hai! Con gái anh được chia bấy nhiêu đó cổ phần cùng tài sản. Chẳng lẽ anh không muốn nhả ra một ít cho mấy đứa em này sao? Con gái em dù gì cũng sắp liên hôn cùng con trưởng nhà họ Dương, lợi ích sắp tới nó mang về không lẽ ít hơn từng ấy à?”
“Chậc! Ít ra anh ba còn có một thằng con trai, vậy mà cũng chẳng được chút gì?” Dì năm nhanh chóng chen vào.

Cha Nguyễn mặc kệ hai người họ, ánh mắt nhìn thẳng vào người đàn ông ngồi đối diện vẫn im lặng từ nãy đến giờ.

“Em cũng nghĩ vậy sao?”

Chú ba không đáp, sự im lặng có nghĩa là ngầm đồng ý với lời nói của hai người kia.

Cha Nguyễn hiểu điều đó, ông thở dài dựa ra sau ghế, nhắm mắt hồi lâu như thể sắp phải ra một quyết định khó khăn. Chừng vài phút trôi qua, khi đám người sắp hết kiên nhẫn, ông mới ngẩng đầu. Ánh mắt chẳng còn lại chút thân tình nào.

“Vậy thì cùng nhau rơi xuống.”

Một sấp tài liệu rơi xuống trước mặt ba người, bên trong là chứng cứ biển thủ công quỹ cũng như tất cả những chuyện vặt vãnh mà bấy lâu nay họ qua mặt sau lưng.

“Ha ha. Anh hai. Anh thật sự dám đưa chúng ta lên đồn cảnh sát à?” Dì tư cười mỉa.

“Các người không có lựa chọn. Một là trả hết số tiền biển thủ, hai là cuốn gói khỏi công ty. Cổ phần sẽ được thu lại theo giá thị trường.” Cha Nguyễn gằn giọng.

Chừa lại cho họ con đường lui đã là quá nhân nhượng, nhưng xem ra cả ba người đều chẳng biết điều. Cha Nguyễn vẫn còn một con bài, ít ra nếu họ chịu rời đi êm đẹp, ông vẫn có cách xoay vòng vốn mà tiếp tục điều hành.

“Hừ! Vậy anh kiện đi. Kiện cho tôi xem?” Dì năm cũng không hề nể mặt.

Chỉ mỗi chú ba vẫn im lặng từ nãy đến giờ lại gật đầu, cầm bản thỏa thuận chuyển nhượng còn lại, sửa một con số rồi ký tên.

“Như này chắc anh hai vẫn có thể xoay sở được đúng không?”

Cha Nguyễn nhìn con số trên giấy mà nhíu mày, cuối cùng vẫn cắn răng ký một bên còn lại.

Hai người kia sau một trận ầm ĩ cuối cùng cũng bị cha Nguyễn ép ký vào hợp đồng, nhưng giá cả lại không bằng chú ba. Đương nhiên vì họ làm giả sổ sách quá nhiều, nếu thật sự kiện người bất lợi là họ.

Chỉ trong vòng một tiếng, Nguyễn gia đã gần như thay máu một nửa, lần lượt từ trên xuống những tay sai của ba người kia cũng bị sa thải. Cuộc gột rửa này lấy đi tám mươi phần trăm sức sống của một công ty đã cắm rễ lâu đời.

Cha Nguyễn vuốt ve chiếc điện thoại nứt vỡ một bên màn hình, chần chừ một lúc cuối cùng vẫn bấm vào cái tên đang nhấp nháy trên đó.

Duệ Hi.