Đến nội dung chính

Chương 16: Di Chúc

admin 1.152 Chữ Cài Đặt

Ba ngày nay, nàng tìm khách sạn gần biệt thự nhà họ Nguyễn để ở tạm, mỗi ngày đều đặn đến thăm ông nội rồi lại về.

Hôm nay vẫn như thường lệ, nàng đến thăm còn mang theo một hộp canh hầm nóng hổi. Trước kia, mỗi khi nàng bệnh, ông đều dùng thứ này dỗ nàng uống thuốc. Đột nhiên, gần đây ông nhớ lại, muốn nàng hầm cho ông nhưng trớ trêu thay, ông chẳng còn nếm được nữa rồi.

Nàng vừa xuống xe đã thấy biệt thự chật kín người, cô dì chú bác lại hiếm hoi có mặt đông đủ. Xung quanh, người làm đều đổi sang trang phục tối màu, mỗi người một việc bận rộn đến mức không chào nàng một câu.

“Dì Lý, chuyện gì vậy?” Nàng bất an trong lòng, kéo tay một người đi ngang qua.

Dì Lý, giúp việc cho nhà nàng đã gần hai mươi năm, cũng coi như là trưởng bối, nhìn nàng lớn lên từng ngày. Lúc này, mắt đã hoe đỏ. Tay dì vỗ vỗ vai nàng, dường như muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng chỉ buông một câu “nén đau thương” rồi đi mất.
“Xoảng.” Chiếc hộp giữ nhiệt trong tay rơi xuống đất, nước canh đặc sệt được hầm mấy canh giờ cũng đổ hết, không còn giọt nào.

Nàng như không thể tin được vào tai mình, dường như mọi thứ xung quanh lại đang xoay vòng. Một dòng chất lỏng nóng ấm chảy xuống từ đỉnh đầu, nàng không còn nghe rõ được tiếng động xung quanh.

“Con nhóc này còn dám vác mặt về đây à?”

“Chậc! Coi vẻ mặt nó kìa, lúc đoạn tuyệt quan hệ chẳng phải làm dữ lắm sao?”

“Hừ! Giả nhân giả nghĩa về đây chia tài sản thì có.”

“Này! Mày không muốn vào thì cũng đừng làm bẩn sàn nhà ở đây.”

Nàng loạng choạng giữa vô vàn giọng nói khó nghe, đến khi nhìn thấy chiếc quan tài lớn đặt ở sảnh chính thì đổ gục. Nàng muốn tiếng lên nhìn ông lần cuối, nhưng đôi chân lại nặng như đeo chì. Hai mắt mờ dần đến khi chỉ còn lại màu đỏ tươi, hình như nàng thấy một thân ảnh đang xô đẩy đám người, tiến về phía nàng, gọi tên nàng rất nhiều nhưng nàng đã không còn sức mà đáp lại…
…

Nàng mơ màng tỉnh lại từ cơn ác mộng kéo dài, trần nhà trắng toát cùng mùi thuốc khử trùng quen thuộc sộc thẳng vào mũi.

Nàng đưa tay lên sờ vào mặt mình, vẫn như vậy, vẫn toàn là nước mắt nhưng lại chẳng nhớ ra được giấc mơ ấy chứa đựng điều gì.

Lúc nàng gắng gượng ngồi dậy, đảo mắt nhìn xung quanh thì bắt gặp một bóng người đang ngồi cạnh cửa sổ. Là cô, trên người vẫn là âu phục tối màu như thường lệ, quầng thâm dưới mắt nổi rõ như thể đã thức trắng đêm qua.

Nghe tiếng động, cô giật mình tỉnh giấc, lập tức đi đến cạnh nàng bấm nút gọi bác sĩ. Chân mài nhíu lại vì mệt mỏi nhưng vẫn rót cho nàng một ly nước ấm đặt bên cạnh rồi nhanh chóng vào nhà vệ sinh.

“Tình trạng chảy máu cam này xuất hiện lâu chưa?”

“Trước giờ thì không có.”

“Ừm! Tạm thời không có triệu chứng gì khác thì có thể xuất viện. Tốt nhất khi rảnh vẫn nên đi kiểm tra toàn diện một lần.”
Cô vừa bước ra thì nghe được cuộc trò chuyện giữa nàng và bác sĩ, không biết nghĩ đến việc gì lại cau mày.

“Bác sĩ, có thể kiểm tra luôn hôm nay không?” Cô hỏi.

“Hôm nay vẫn còn là ngày nghỉ, các bộ phận không đủ người để cấp cứu bệnh nhân. Nếu được, hai người chờ thêm vài ngày nữa, tôi sẽ giúp đặt lịch trước.”

“Được rồi! Không cần đâu. Cảm ơn bác sĩ,” nàng nói.

“Vậy làm phiền rồi.” Cô cũng không ép.

“Bổn phận thôi, tôi đi trước.”

Hai người gật đầu tiễn bác sĩ rời đi, nàng nhanh chóng ngồi dậy tìm lại quần áo định thay ra rồi quay về đám tang.

Bỗng đồ trên tay bị người trước mặt giật lấy, nàng định lên tiếng thì một vật cứng nhanh chóng đặt vào tay nàng.

“Là của ông.” Nói xong, cô bỏ lại nàng một mình nơi phòng bệnh, bản thân lại đi tìm vị bác sĩ kia.

Nàng vẫn luôn giữ bình tĩnh từ lúc tỉnh lại, nhưng lúc này, bàn tay cầm chiếc hộp lại run rẩy, không nghe lời.

“Tách. Tách.” Từng giọt nước mắt kìm nén rơi xuống chiếc hộp được nàng cẩn thận vuốt ve.

Đập vào mắt nàng là tờ giấy nhỏ ghi vỏn vẹn vài chữ:

“Cháu ngoan. Đừng về lại nơi đó. Ông không muốn thấy con buồn.”

Chỉ vậy thôi mà làm tim nàng như bị ai đó bóp nghẹt, cảm giác đau đớn lan tỏa khắp tứ chi. Nàng phủi tờ giấy thật sạch rồi lại áp nó vào tim, như thể người ông hiền từ vẫn đứng đó nói cười với nàng.

Bên dưới là một bản di chúc và số điện thoại của luật sư ủy thác, nội dung đại khái là tất cả tài sản dưới tên ông, gồm sáu bất động sản lớn đã đổi sang tiền mặt và 20% cổ phần công ty hiện tại, đều để lại cho nàng. Điều kiện ghi rõ là trước năm ba mươi tuổi, nàng không được phép kết hôn trước Bạch Duệ Hi, cũng là người giám hộ tài sản tạm thời của nàng. Nếu vi phạm, Duệ Hi có quyền thu hồi vô điều kiện bất cứ lúc nào.

Nàng dường như bị thứ gì đó đánh động, đồng tử co rút chẳng thể tin được. Nếu kinh ngạc vì nàng sẽ được thừa kế một thì điều kiện ông đưa ra lại khiến nàng khó tin đến mười. Ý nghĩ xuất hiện đầu tiên trong đầu nàng lúc này chính là cô đã giở trò trên bản hợp đồng này. Tại sao ông lại đưa nó cho cô mà không trực tiếp đưa cho nàng? Tại sao cô lại xuất hiện trong di chúc của ông nội? Nàng có quá nhiều thắc mắc nhưng cũng nhanh chóng được giải đáp.

Bên dưới vẫn còn một mảnh giấy nhỏ và vài viên kẹo đã không còn hạn sử dụng từ lâu lắm rồi nhưng bao bì vẫn mới như vừa được bóc ra.

“Cháu ngoan. Đừng trách Duệ Hi, là ta ép con bé giữ bí mật. Những gì ở đây con đều xứng đáng được nhận, không được phép nghi ngờ. Ông muốn con thực sự trưởng thành để tiếp nhận tất cả. Và còn nữa, hãy giữ cẩn thận mấy viên kẹo này, sau này biết đâu chúng sẽ là câu trả lời mà con muốn biết. Hãy sống một cuộc đời rực rỡ như con muốn nhé. Ông yêu con.”