Đến nội dung chính

Chương 15: Cạp Cạp

admin 708 Chữ Cài Đặt

Nàng lấy cớ có việc, không ở lại qua đêm, thế là chờ cô đi khỏi lại định bắt xe đến khách sạn gần đó. Nhưng đi vòng quanh mãi vẫn không thấy chiếc xe nào, đồng hồ đã hơn hai giờ khuya, nàng mới sực nhớ hôm nay là giao thừa.

“Két.” Chiếc xe quen thuộc lại lần nữa dừng trước mặt.

“Còn không lên?” Cô hạ cửa kính, nhìn người bên ngoài đang do dự.

Nàng mở cửa, nhiệt độ ấm áp lập tức xua tan cái lạnh xung quanh.

Cô khởi động xe, không hỏi nàng đi đâu, chỉ im lặng lái suốt cả quãng đường. Ánh đèn vàng chập chờn hắt vào từ cửa kính, nàng thẫn thờ nhìn gương mặt tinh xảo kia. Ánh mắt đột nhiên dừng lại nơi ống tay áo, một mảng đỏ đã khô lại, rất khó phát hiện.

“Chị bị thương à?” Nàng hỏi.

Cô theo tầm mắt nàng nhìn xuống, quả thật có vệt đỏ nhỏ: “Không ảnh hưởng.”
Không ngờ vừa dứt câu, nàng đã cẩn thận xắn tay áo lên giúp cô kiểm tra.

“Nặng như vậy còn nói không sao? Chị tự cải tạo mình thành người máy à?” Nàng hít một hơi lạnh nhìn vết thương kéo dài gần mười phân xuống tới khuỷu tay.

Cô vẫn không nhúc nhích, im lặng tập trung lái xe, mặc kệ nàng loay hoay tìm hộp y tế, tỉ mỉ băng bó lại giúp mình.

“Xong rồi.” Nàng hài lòng gật đầu nhìn tác phẩm của mình.

Nhìn một lúc, nàng mới cảm giác không đúng lắm, bèn ngại ngùng giả vờ dựa vào ghế. Mùi hương dịu dàng quanh chóp mũi khiến nàng mệt mỏi thiếp đi. Không hề hay biết khóe môi người bên cạnh khẽ cong, ánh mắt hướng về chiếc nơ nàng buộc bằng băng gạc trên cánh tay.

…

“Oáp…” Nàng vươn vai, tay theo thói quen sờ vào cục lông bên cạnh.

“Quýt… Hôm nay lông mày dài thế à…”
Sờ sờ một hồi, nàng mới mở mắt. Vẫn là vẻ ấm áp quen thuộc thường ngày nhưng lại là một nơi xa lạ.

Vật lông lá kia cũng chồm dậy, là một con mèo Ragdoll siêu béo, không phải bé mèo cam nhỏ nhắn của nàng.

“Hả? Đây… Là đâu?” Nàng kiểm tra quần áo, lại lục lọi ký ức mơ hồ đêm qua.

“Cốc. Cốc.” Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang vẻ hoảng loạn của nàng.

Cô bước vào với khay thức ăn còn bốc khói, đặt lên bàn rồi liếc qua người trên giường, tiện tay ném tới một chiếc điện thoại.

“Hôm qua không gọi được em dậy nên đưa em tới đây. Điện thoại tôi sạc dưới xe giúp em.”

“Cảm ơn!” Nàng nói khẽ, chờ người đi khỏi mới cầm lấy điện thoại kiểm tra.

“Cũng may là có mật khẩu… Mình vậy mà lại ngủ đến tám giờ hơn?”

Nàng lắc lắc đầu, đi làm vệ sinh cá nhân xong lại tiến đến khay thức ăn vẫn còn nóng.
“Vô sự hiến ân cần…” Nàng chưa dứt câu đã thấy bên dưới kẹp một mảnh giấy.

“Không có độc. Tôi muốn diệt khẩu đã làm từ tối qua rồi.” Nàng giật giật khóe miệng, cảm thán người này quả thực là đối thủ xứng tầm bấy lâu nay.

Ăn xong, nàng lại thu dọn rồi lén lút rời đi. Vừa xuống lầu đã bắt gặp Duệ Hi đang chải lông cho một đám mèo béo ú. Cô vận đồ thể thao ngắn đơn giản, cặp chân dài miên man để mặc cho bọn chúng cọ cọ. Dưới mắt cá chân trái hình như còn có một hình xăm nhỏ thành vòng tròn.

Hai ngày này đúng thật làm cho nàng mở mang tầm mắt. Cái người được giới công nghệ mệnh danh là thiên tài lại có một mặt thế này.

“Ừm! Tôi… Đi trước.”

“Thả Cạp Cạp của tôi xuống trước đã.” Cô không quay đầu, nói vọng ra sau.

Nàng lúc này đang định hỏi thì phát hiện túi xách của mình trồi ra một cái đầu nhỏ xíu.

“Meo.” Bé con tên Cạp Cạp nghe tên mình liền đáp.

“…”

“Tôi không có lấy trộm.”

“Ừm! Nó tự chui vào.”

“…”

Nàng cảm thấy giải thích vô dụng, chỉ đành lén sờ sờ bé con mấy cái rồi thả xuống, sau đó chuồn đi mất.