Đến nội dung chính

Chương 14: Lời Hứa

admin 729 Chữ Cài Đặt

Ông nội Nguyễn nằm dựa trên giường, cánh tay chằng chịt lỗ kim, bên cạnh là vô số thực phẩm dinh dưỡng và thuốc.

Dù đã quen với cảnh này nhưng khi thấy sắc mặt ông tái nhợt như vậy, nàng cũng không kìm được mà đỏ hoe mắt.

“Ông ơi! Cháu về rồi.” Nàng đi đến cạnh giường, tay run run đặt lên tay ông.

“Cháu ngoan! Chịu khổ rồi, đừng khóc… Khụ khụ.”

“Không có! Con ở ngoài rất tốt, có công việc tốt, sếp tốt, có nhà có bạn, không khổ đâu ông.” Nàng cố nén cảm xúc, không muốn ông thêm buồn.

“Hài… Lớn rồi! Khụ khụ… Cứng miệng rồi ha ha.”

“Dạ! Lớn rồi nên cháu tự lo được mà, ông đừng nghĩ nhiều mà sinh bệnh. Cháu xin lỗi ông.”

“Vãn Ninh!”

“Dạ ông.”

“Trả lời thật lòng cho ông biết, cháu đã có người trong lòng chưa? Khụ… khụ.”

Nàng không ngờ ông lại hỏi câu này, trong đầu lại đột nhiên nghĩ đến vẻ ân cần của Mộ tổng chồng chéo lên hình ảnh gương mặt cô. Nàng lắc đầu, chuyện hôm nay khiến nàng có quá nhiều suy nghĩ lệch lạc.
“Ông à! Cháu chưa vội.” Nàng khẽ nói, vỗ vỗ lưng ông.

“Hài… Khụ khụ… Ta đã như đèn cạn dầu, điều còn chưa yên tâm chính là con… Khụ khụ khụ.”

“Ông đừng nói vậy mà. Ông nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi để hưởng phúc mà.” Nàng nghẹn lại.

“Vãn Ninh…”

“Con ở đây!”

“Nghe lời ông, sống cho thật tốt. Ông không cần con phải yểu điệu thục nữ, cũng không cần con nối dõi gì đó. Khụ khụ… Chỉ cần con thấy hạnh phúc… Ông ủng hộ con… Khụ khụ.”

“Ông ơi! Ông nghỉ ngơi đi. Con hứa với ông mà, ông.”

“Còn một chuyện nữa!”

“Chuyện gì có thể nói sau không ông? Bây giờ ông nghỉ ngơi cho tốt, mai con lại đến chơi với ông.”

Ông nội Nguyễn lắc đầu, dường như sợ bản thân không còn kịp nữa.

“Khụ khụ… Con bé Duệ Hi tính tình hơi khó đoán… Khụ khụ… Nhưng nó không xấu… Khụ… Ông là nhìn hai đứa lớn lên mà…”
“Con biết rồi ông. Con đã xin lỗi chị ấy rồi, cũng đang làm việc cùng nhau. Ông đừng lo nữa.” Nàng thấy ông càng ho càng nhiều mà lo lắng không thôi.

“Được rồi! Cháu ra ngoài đi… Khụ.”

“Vâng! Ông nghỉ ngơi cho tốt.” Nàng đợi ông đỡ hơn một chút mới quyến luyến ra ngoài.

Lúc này cũng vừa gặp Duệ Hi từ dưới lầu đi lên, trên người còn mang theo ít hơi rượu nhàn nhạt. Nàng nghĩ cha Nguyễn chắc lại kéo người vào uống mấy ly xã giao nữa rồi. Nhưng quả thật vì cô mà hôm nay nàng cũng tránh được không ít phiền phức.

Cô gật đầu rồi mở cửa bước vào. Ông nội Nguyễn lúc này đã tỉnh táo hơn lúc nãy, vẻ mặt cũng nghiêm nghị hơn.

“Duệ Hi.”

“Vâng! Là con.”

Ông đánh giá người con gái trước mặt, chỉ lớn hơn cháu gái ông hai tuổi mà khí chất như cách nhau hai mươi năm.
“Ở đây chỉ có ông với con… Khụ… Đừng ngại.”

“Vâng.”

“Từ bé ta và ông của con đã có giao tình… Khụ khụ… Vốn định đời các con sinh ra sẽ liên hôn cùng nhau… Khụ… Trớ trêu thay mỗi bên đều độc nhất một đứa con gái.”

“Ông cứ nói thẳng. Cháu không để bụng đâu.”

“Ta biết cháu nghĩ gì… Khụ… Ông không gọi cháu đến đây để đánh gãy tâm tư…”

Nói đoạn, ông cụ lôi từ dưới gối ra một hộp nhỏ, nhét vào tay cô.

“Giữ nó! Đợi lúc ông không còn… Khụ khụ… Đưa cho con bé.”

“Ông à! Đây là ý gì?” Cô cau mày, có lẽ một người nhạy bén như cô đã cảm nhận được gì đó.

“Đừng lo. Ông tin cháu… Khụ khụ… Đi đi.”

“Nhưng…”

“Hứa với ông, bảo vệ con bé thật tốt… Khụ… Ông không dạy tốt ba nó… Khụ… Ông nợ con bé.” Ông nắm tay cô, dường như dùng hết sức mà bóp chặt.

“Được! Cháu hứa.”

Lúc này bàn tay ông mới mỉm cười thả lỏng, cả người thả lỏng ngã ra sau, vẻ mặt như đã hoàn thành tâm nguyện.

Cô chậm rãi đắp chăn cho ông, chỉnh lại nhiệt độ phòng rồi nhẹ nhàng rời khỏi. Chiếc hộp cũng được nhét vào trong áo, cũng may hôm nay cô không mặc âu phục…