Đến nội dung chính

Chương Thế giới 2 – Chương 39: Vây xem anh trai yêu đương mù quáng tìm đường chết

admin 493 Chữ Cài Đặt

“Mạch não của người có tiền, người bình thường như chúng ta không thể nào hiểu nổi đâu… À, bác sĩ Lâm tới rồi.” Đám y tá nhiều chuyện vừa thấy Lâm Thượng Hoài liền vội vàng ngừng nói, biểu tình đầy ảo não, đúng là không nên nói xấu trước mặt bác sĩ Lâm.

“Ừ.” Lâm Thượng Hoài lãnh đạm đi ngang qua nhóm y tá, vẻ mặt bình tĩnh như không nghe thấy gì, chỉ như vừa tình cờ đi ngang mà thôi.

“Người nghèo thì sớm lo toan việc nhà, người giàu cũng vậy. Cố Thiên Nhạn còn nhỏ tuổi đã phải lo nhiều chuyện như vậy, cũng là do ông anh não tàn đang mê muội ‘bạch liên’ gây ra cả.”

Sau khi nghe xong toàn bộ câu chuyện, Lâm Thượng Hoài mới tiếp tục đi về phòng làm việc. Anh lấy điện thoại ra, mở danh sách bạn bè không nhiều lắm, tìm đến cái tên Cố Thiên Nhạn rồi theo thói quen bấm vào trang cá nhân của cô.
Khi thấy dòng “Người bạn này chỉ hiển thị trang cá nhân trong 3 ngày gần nhất”, anh lại đặt điện thoại xuống.

Một lát sau, anh lại cầm lên, mở camera chụp một tấm ảnh mây trời ngoài cửa sổ, kèm theo dòng chữ: “Trời xanh mây trắng ở bệnh viện.”

Bạn bè của anh không nhiều, nhưng đều là người quen, vừa đăng lên đã có thông báo bình luận. Người đầu tiên chính là Khổng Ngọc.

Khổng Ngọc: Hoài ca anh bị gì vậy, tự nhiên lại đăng bài?

Mợ cả: Bài đăng đầu tiên của Tiểu Hoài, phải lưu lại mới được.

Cậu cả: Đứa nhỏ này có phải gặp chuyện gì không?

Mẫu thân đại nhân: Chắc là công việc quá mệt.

Mợ hai: Bình thường Tiểu Hoài đâu có đăng gì, chắc là có chuyện rồi.

Cậu hai: Tôi nghi lại là thằng quỷ Khổng Ngọc chọc nó rồi.

Mợ cả: Nói thật thì phải quản thằng Khổng Ngọc cho tốt, không thì Tiểu Hoài cũng bị nó chọc tức mất.
Cậu cả: Có khả năng.

Mợ hai: Quá có khả năng luôn ấy chứ, không thì ném nó đi bộ đội cho rồi.

Cậu hai: Được đó.

Khổng Ngọc: Oan mà, con không có làm gì hết.

…

Khi Lâm Thượng Hoài nhìn loạt bình luận, trong lòng đã có dự cảm không ổn, quả nhiên ngay sau đó anh nhận được một loạt tin nhắn hỏi thăm từ thân thích gần xa. Ứng phó từng người xong, anh cảm thấy còn mệt hơn cả đi phẫu thuật.

Cuối cùng anh xóa bài viết, nhìn trang cá nhân trống trơn, tâm trạng mới nhẹ nhõm một chút.

Nhưng ngay sau đó lại có thêm một đợt hỏi thăm khác, hỏi anh vì sao lại xóa bài.

Lâm Thượng Hoài: “…”

Khổng Ngọc: Hoài ca, sao anh xóa bài vậy? Anh vào group gia đình giải thích giúp em đi, em thật sự không chọc anh giận, không thì ba em sẽ mắng em mất.