Đến nội dung chính

Chương Thế giới 2 – Chương 5: Vây xem anh trai yêu đương mù quáng tìm đường chết

admin 495 Chữ Cài Đặt

Thiên Nhạn biết người này, một trong những bạn thân của anh trai nàng.

Thấy Thiên Nhạn đang nhìn mình, giọng Phàn Thừa đột nhiên cao lên, mang theo vài phần tức giận: “Trần Vũ Sơ, chuyện này cô định giải thích thế nào?”

Trần Vũ Sơ?

Thiên Nhạn tìm kiếm người được gọi là Trần Vũ Sơ trong đám đông, cô ta bị đẩy ra phía trước, tuổi tác trông cũng không khác nàng là mấy, khoảng mười bảy mười tám tuổi.

Trần Vũ Sơ bị gọi tên thì sắc mặt tái nhợt, ánh mắt hoảng loạn nhìn Cố Kinh Khuê, chưa kịp để người khác nói, cô ta đã khóc trước.

“Tớ không cố ý, chỉ là thấy Lam Nhã Chân đáng ghét nên muốn đùa cô ta một chút. Ai ngờ cô ta không đứng vững, còn kéo theo Thiên Nhạn.” Trần Vũ Sơ vừa khóc vừa nói: “Tớ thật sự không có ý hại cô ta, hơn nữa đã đến đây chơi thì ai chẳng biết bơi? Trước đây chúng ta cũng không phải chưa từng chơi như vậy, từ trên thuyền nhảy xuống biển bơi cũng đâu phải việc gì khó.”
Trần Vũ Sơ càng nói càng thấy mình không sai, bắt đầu tỏ vẻ đúng lý hợp tình, chút áy náy ban đầu cũng biến mất sạch.

Lam Nhã Chân chỉ khẽ mím môi, cúi đầu không nói gì. Cô ta không tin, rõ ràng trước đó Trần Vũ Sơ cố ý đẩy mình xuống, lúc đẩy còn nói một câu “đi chết đi”.

Chắc hẳn Thiên Nhạn cũng nghe thấy câu đó?

Lam Nhã Chân mong chờ nhìn Thiên Nhạn, hi vọng nàng có thể nói ra một phần chân tướng. Với tính cách của Thiên Nhạn, chuyện này chắc chắn sẽ không kết thúc đơn giản như vậy.

Mà cô ta vốn thấp cổ bé họng, đoán chừng nói gì cũng vô dụng. Người ở đây (ngoại trừ anh Cố và Thiên Nhạn) đều là cùng một phe, đương nhiên sẽ không có ai đứng ra nói giúp cô ta.

Nghĩ đến đây, trong lòng Lam Nhã Chân có chút khó chịu. Không biết từ bao giờ, Thiên Nhạn đã không còn thân cận với cô ta nữa. Lần này cô ta đến đây không phải đi theo Thiên Nhạn, mà là tình cờ gặp nhóm người ở bờ biển, rồi được Cố Kinh Khuê mời đi cùng.
Nếu như vẫn là lúc hai người thân thiết như trước, chắc chắn Thiên Nhạn sẽ che chở cô ta.

Vì sao hai người lại không thể quay về như trước?

Nếu Thiên Nhạn vẫn đối xử với cô ta như trước, thì chắc chắn Trần Vũ Sơ cũng không dám ngay trước mặt nhiều người như vậy mà đẩy cô ta xuống biển, nhân lúc Cố Kinh Khuê không để ý.

“Lam Nhã Chân, em còn nhớ chuyện vừa rồi không?” Cố Kinh Khuê dịu giọng hỏi: “Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Em cứ yên tâm nói, anh sẽ giúp em.”