Thiên Nhạn cảm nhận được giọng nói của Cố Kinh Khuê đang run rẩy, anh ta đang sợ, đang lo sẽ mất đi người em gái sống nương tựa lẫn nhau với mình.
Nhưng nàng không phải nguyên chủ, thực ra cũng không cảm nhận được cảm xúc quá sâu trong nội tâm đối phương, nên quyết định tiến lại gần chỗ Cố Kinh Khuê. Truyện Nữ Phụ
Cảm giác ngâm nước không mấy dễ chịu.
Nàng chỉ là người đến làm nhiệm vụ, cảm xúc của nguyên chủ không phải thứ nàng cần trải nghiệm hay xử lý. Chỉ cần hoàn thành nguyện vọng của nguyên chủ là được, những chuyện còn lại đương nhiên phải theo ý nàng.
Thiên Nhạn bị kéo lên boong thuyền, xung quanh lập tức có rất nhiều người vây lại. Những người này nhỏ giọng bàn tán gì đó, nàng cũng không rảnh để nghe.
Người lên sau nàng không chỉ có Cố Kinh Khuê, còn có vài chàng trai khác. Bọn họ đều nhảy xuống nước hỗ trợ, lúc này Thiên Nhạn mới đánh giá trang phục của những người xung quanh, quả nhiên rất khác biệt.
Nhất là khi nhìn thấy bộ đồ của cô gái bên cạnh, biểu cảm nàng hơi cứng lại. Người ở thế giới này đúng là khá cởi mở, mặc ít như vậy cũng không thấy vấn đề gì sao?
666: [Đây là đồ bơi, mặc khi chơi ở bãi biển. Bình thường không ai mặc ra ngoài như vậy đâu, quen là được.]
Những người khác mặc như vậy, vậy nàng thì sao?
Thiên Nhạn cúi đầu nhìn chính mình, trong lòng thở phào một hơi. Còn tốt, tuy tay chân cũng lộ ra ngoài, nhưng chỗ cần che vẫn che đầy đủ, miễn cưỡng có thể chấp nhận.
“Thiên Nhạn, thật sự xin lỗi, tớ không nghĩ sẽ liên lụy đến cậu. Tớ còn mong anh Cố sẽ bơi qua cứu cậu hơn, lại nghĩ cậu biết bơi nên tưởng sẽ không sao, không ngờ cậu lại suýt xảy ra chuyện.” Mặt Lam Nhã Chân tràn đầy áy náy: “Thật sự xin lỗi.”
Thiên Nhạn ngẩng đầu nhìn Lam Nhã Chân cũng ướt sũng từ đầu đến chân như mình, sắc mặt đối phương tái nhợt, rõ ràng là bị dọa sợ. Biểu cảm áy náy không giống giả, ít nhất nàng không thấy sự giả tạo.
“Nhạn Nhạn, có phải bị dọa sợ rồi không?” Cố Kinh Khuê đưa tay xoa đầu nàng: “Đều tại anh trai không tốt, lần sau sẽ không để xảy ra chuyện như vậy nữa.”
Xoa đầu nàng?
Trong lòng Thiên Nhạn cũng không có cảm giác gì đặc biệt, nàng cũng không tin lần sau giữa nàng và Lam Nhã Chân, người “anh trai hờ” này sẽ dứt khoát đứng về phía nàng.
Sự im lặng của nàng khiến bầu không khí trở nên có chút cứng lại.
“Được rồi, bây giờ cứu người xong rồi, có phải nên giải quyết chuyện này không?” Người nói là một chàng trai chỉ mặc quần bơi, dáng người cao ráo, gương mặt khá đẹp trai.